Chính thức phát sóng kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam

(VOV) -Kênh truyền hình Quốc phòng có 7 nhóm nội dung chương trình cơ bản, thời lượng phát sóng 18 tiếng rưỡi/ngày, từ 5h30’ – 24h.

Tối 19/5, đúng vào ngày kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chính thức ra mắt Kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam, phát sóng trên phạm vi toàn quốc.

Đến dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương.

Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam. Đây là một kênh truyền hình chuyên biệt của lực lượng quân sự, quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về xây dựng Quân đội nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Cùng với việc thông tin kịp thời tin tức thời sự; phản ánh, bình luận hoạt động Quốc phòng, kênh truyền hình Quốc phòng còn chuyển tải các tin tức về kinh tế quốc phòng, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các khu kinh tế - quốc phòng và các doanh nghiệp quân đội. Bên cạnh đó là các chuyên đề, phim tài liệu chính luận về lịch sử, quân sự trong nước và thế giới theo góc nhìn quốc phòng của Việt Nam.

Kênh truyền hình Quốc phòng có 7 nhóm nội dung chương trình cơ bản, thời lượng phát sóng 18 tiếng rưỡi/ngày, từ 5h30’ – 24h.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ Trung tâm phát thanh - truyền hình Quân đội cũng như các đơn vị liên quan để kênh truyền hình Quốc phòng chính thức đi vào hoạt động.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh yêu cầu  tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên, kỹ thuật viên để thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam phải cung cấp cho nhân dân cái nhìn rõ nét và tin tưởng vào khả năng bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.  

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu: “Ban Giám đốc, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội; cùng Ban Biên tập Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cần nhận thực sâu sắc về niềm vinh dự và trách nhiệm của mình luôn luôn đoàn kết, thống nhất, vững vàng về bản lĩnh chính trị, không ngừng trau dồi về đạo đức nghề nghiệp; tích cực học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là chất lượng, nội dung chương trình. Tăng cường phối hợp với các đài truyền hình, các cơ quan truyền thông trên cả nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài quân đội; mở rộng hợp tác quốc tế để phản ánh thông tin kịp thời các nội dung thiết thực, phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quản lý kênh truyền hình nước ngoài tại Việt Nam
Quản lý kênh truyền hình nước ngoài tại Việt Nam

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài cần phải thực hiện việc đăng ký thu tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh với Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương…

Quản lý kênh truyền hình nước ngoài tại Việt Nam

Quản lý kênh truyền hình nước ngoài tại Việt Nam

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài cần phải thực hiện việc đăng ký thu tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh với Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương…

VOV và VP Quốc hội hợp tác xây dựng đề án kênh truyền hình Quốc hội
VOV và VP Quốc hội hợp tác xây dựng đề án kênh truyền hình Quốc hội

Đề án sẽ được xây dựng từ nay đến năm 2014, nhằm chuyển tải đến cử tri những thông tin và hình ảnh sông động, thiết thực nhất về các hoạt động của cơ quan lập pháp

VOV và VP Quốc hội hợp tác xây dựng đề án kênh truyền hình Quốc hội

VOV và VP Quốc hội hợp tác xây dựng đề án kênh truyền hình Quốc hội

Đề án sẽ được xây dựng từ nay đến năm 2014, nhằm chuyển tải đến cử tri những thông tin và hình ảnh sông động, thiết thực nhất về các hoạt động của cơ quan lập pháp

Gia hạn biên dịch kênh truyền hình nước ngoài đến 15/5/2013
Gia hạn biên dịch kênh truyền hình nước ngoài đến 15/5/2013

(VOV) - Thủ tướng yêu cầu làm rõ tác động của việc yêu cầu biên tập, biên dịch đối với tất cả các kênh nước ngoài ở Việt Nam.

Gia hạn biên dịch kênh truyền hình nước ngoài đến 15/5/2013

Gia hạn biên dịch kênh truyền hình nước ngoài đến 15/5/2013

(VOV) - Thủ tướng yêu cầu làm rõ tác động của việc yêu cầu biên tập, biên dịch đối với tất cả các kênh nước ngoài ở Việt Nam.

Việt Nam sắp có Kênh truyền hình Quốc phòng
Việt Nam sắp có Kênh truyền hình Quốc phòng

(VOV) - Sự kiện này đánh giá bước phát triển mới trong báo chí quân đội, đáp ứng yêu cầu thông tin về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Việt Nam sắp có Kênh truyền hình Quốc phòng

Việt Nam sắp có Kênh truyền hình Quốc phòng

(VOV) - Sự kiện này đánh giá bước phát triển mới trong báo chí quân đội, đáp ứng yêu cầu thông tin về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng kênh truyền hình Công an Nhân dân
Xây dựng kênh truyền hình Công an Nhân dân

Kênh Anninhtivi bao gồm các nội dung thể thao, truyền hình thực tế về hoạt động của tòa án và cảnh sát, phim trinh thám...

Xây dựng kênh truyền hình Công an Nhân dân

Xây dựng kênh truyền hình Công an Nhân dân

Kênh Anninhtivi bao gồm các nội dung thể thao, truyền hình thực tế về hoạt động của tòa án và cảnh sát, phim trinh thám...

 VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội
VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Việc xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội thuộc VOV là phù hợp.

 VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội

VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Việc xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội thuộc VOV là phù hợp.