Chính thức thông qua việc đặt tên cầu Thủ Thiêm và Ba Son

VOV.VN - Trong phiên bế mạc của kỳ họp thứ tám, HĐND TP.HCM khoá X nhiệm kỳ 2021 – 2025, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc đặt tên mới cho hai cây cầu bắc qua sông Sài Gòn.

Cầu Thủ Thiêm 1 nối đường Ngô Tất Tố, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) với đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) sẽ mang tên Thủ Thiêm. Cầu kết nối đường Tôn Đức Thắng (Quận 1) đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) sẽ mang tên Ba Son thay vì Thủ Thiêm 2 như hiện nay…

Trước đó, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM đã lấy ý kiến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các sở, ngành liên quan và UBND TP Thủ Đức, Quận 1, Bình Thạnh về việc này. Tất cả đều thống nhất với đề xuất đặt tên mới. Sau đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP đều thống nhất việc đặt tên. Sở cũng đã tổ chức lấy ý kiến người dân, và chưa ghi nhận ý kiến về việc đặt tên 2 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn… 

Được biết, tên gọi Thủ Thiêm đã xuất hiện từ cuối thế kỷ XVIII. Trong đó, Thủ là đồn canh dưới thời phong kiến và cũng là chức vụ để chỉ người đứng đầu một tổ chức, đơn vị hành chính. Chính quyền thời ấy đã cho lập đồn binh ở Thủ Thiêm để kiểm soát việc đi lại trên sông Sài Gòn. Chữ Thiêm có thể do tên người chỉ huy đồn binh thời ấy. 

Trong khi đó, tên gọi Ba Son có từ năm 1790, khi chúa Nguyễn Ánh đặt trại thủy quân và xây dựng "xưởng thủy" bên sông Sài Gòn. Ba Son được ghi dấu là cái nôi của ngành công nghiệp đóng tàu và sửa chữa tàu thủy của Việt Nam. Ngoài ra, tên gọi này cũng gắn liền với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, là niềm tự hào của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn còn nhiều vấn đề chưa làm được
Khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn còn nhiều vấn đề chưa làm được

VOV.VN - Quá trình thực hiện Nghị quyết 26 về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm còn nhiều hạn chế, bất cập, thiếu sót, thậm chí có vi phạm, làm phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn còn nhiều vấn đề chưa làm được

Khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn còn nhiều vấn đề chưa làm được

VOV.VN - Quá trình thực hiện Nghị quyết 26 về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm còn nhiều hạn chế, bất cập, thiếu sót, thậm chí có vi phạm, làm phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Đề nghị ưu tiên đầu tư đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành và TP.HCM – Cần Thơ
Đề nghị ưu tiên đầu tư đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành và TP.HCM – Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về triển khai quy hoạch hệ thống đường sắt kết nối vùng trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, thành phố đề nghị ưu tiên đầu tư đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành và TP.HCM – Cần Thơ.

Đề nghị ưu tiên đầu tư đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành và TP.HCM – Cần Thơ

Đề nghị ưu tiên đầu tư đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành và TP.HCM – Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về triển khai quy hoạch hệ thống đường sắt kết nối vùng trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, thành phố đề nghị ưu tiên đầu tư đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành và TP.HCM – Cần Thơ.

TP.HCM kiến nghị sớm triển khai ga đường sắt Bình Triệu và Thủ Thiêm
TP.HCM kiến nghị sớm triển khai ga đường sắt Bình Triệu và Thủ Thiêm

VOV.VN - Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ GTVT về tình hình thực hiện các ga đường sắt Bình Triệu và Thủ Thiêm trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM kiến nghị sớm triển khai ga đường sắt Bình Triệu và Thủ Thiêm

TP.HCM kiến nghị sớm triển khai ga đường sắt Bình Triệu và Thủ Thiêm

VOV.VN - Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ GTVT về tình hình thực hiện các ga đường sắt Bình Triệu và Thủ Thiêm trên địa bàn TP.HCM.