Chợ dân sinh hàng chục tỷ đồng ở Hà Nội bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

VOV.VN - Theo tiến độ, năm 2013 Dự án chợ dân sinh Tây Mỗ phải hoàn thành và đưa vào hoạt động nhưng đến nay vẫn còn dở dang.

Dự án xây dựng chợ dân sinh Tây Mỗ Nằm ở khu đất nông nghiệp của tổ dân phố Hạnh, thuộc địa bàn phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) được phê duyệt năm 2012, có tổng diện tích 24.000 m2, với kinh phí đầu tư 22,5 tỷ đồng. Theo tiến độ, năm 2013, dự án này phải hoàn thành nhưng đến nay dự án vẫn đang bị bỏ hoang.

Một số hạng mục của Dự án đã hoàn thiện.

Theo khảo sát của phóng viên VOV.VN, thời điểm này, một số hạng mục xây dựng của chợ đã cơ bản hoàn thiện như: cổng phụ, bãi đỗ xe, khu bán hàng, nhà ban quản lý chợ, nhà bảo vệ…

Tuy nhiên, do bỏ hoang lâu năm nên một số hạng mục đã thấy cây cối, cỏ mọc um tùm.

Bên cạnh đó, vị trí chợ nằm khá xa so với khu dân cư nên đa phần người dân trên địa bàn phường chưa ủng hộ và đồng thuận nếu dự án đưa vào sử dụng.

Bà Lê Thị Cúc, một người bán hàng ở chợ tạm thuộc đình làng Tây Mỗ nói: “Xây chợ phải gần chỗ đông dân cư, chợ này xa, lại gần nghĩa trang, người dân họ sẽ ngại ra mua hàng. Mùa hè nắng, mùa lạnh hút gió, cũng ảnh hưởng đến hàng hóa của chúng tôi và nhiều người bán hàng khác, nên rất ngại, không muốn ra đây bán hàng".

Còn bà Tạ Thị Lương, một người dân sống ở đây cho biết: "Tôi đi chợ gần nhà quen rồi, chợ xây ở ngoài đó đi xa quá, không tiện. Chợ xây rồi mà bỏ đó cũng lãng phí quá”.

 Phường Tây Mỗ có hơn 24.000 nhân khẩu nhưng trên địa bàn phường chỉ có 2 chợ là chợ Miêu Nha (được thành phố công nhận là chợ loại 3) và 1 chợ tạm ở đình làng Tây Mỗ.

Lý giải về việc chợ dân sinh bỏ hoang mấy năm, ông Nguyễn Đăng Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ cho biết: Hiện dự án mới hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 thuộc quyền của Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm nên vẫn chưa bàn giao cho phường.

Ông Nguyễn Đăng Cường - Phó Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ.

Ngoài ra, hạng mục cổng chính của chợ vẫn chưa thực hiện được do vướng khâu giải phóng mặt bằng, với diện tích đất hơn 400 m2 của gia đình bà Nghiêm Thị Lập.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Ngô Ngọc Vân, Trưởng ban Quản lý dự án quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết: Ban Quản lý dự án quận đã có đủ điều kiện để cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình bà Lập.

Hiện UBND quận đã báo cáo và có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố về việc cưỡng chế thu hồi đất của gia đình bà Lập.

“Chúng tôi đang chờ quyết định về thời gian cưỡng chế, thu hồi đất của UBND thành phố. Sau khi hoàn thành việc cưỡng chế chúng tôi sẽ hoàn thiện các hạng mục còn lại và sẽ đưa Dự án chợ dân sinh này vào hoạt động trong thời gian sớm nhất”, ông Ngô Ngọc Vân nói.

Do dự án xây dựng chợ nằm ở vị trí khá xa khu dân cư nên việc vận động người dân địa phương vào khu chợ này sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm và ngành chức năng đề xuất giao chợ dân sinh cho địa phương quản lý, khai thác sau khi hoàn thiện.

“Khi nào Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm bàn giao cho phường quản lý dự án chợ dân sinh này thì phường sẽ phối hợp thông tin, tuyên truyền vận động người dân, các hộ buôn bán ra khu chợ này. Bên cạnh đó, có thể đưa ra kiến nghị với Ban quản lý chợ hỗ trợ cho các hộ kinh doanh những ngày đầu họ chuyển lên, giảm kinh phí thuê ki ốt”, ông Nguyễn Đăng Cường cho biết.

Chủ trương xây dựng chợ dân sinh phục vụ người dân địa phương là đúng đắn và cần thiết. Vì vậy, các đơn vị liên quan cần triển khai sớm, hoàn thiện dự án, tránh tình trạng bỏ hoang, lãng phí như hiện nay./.

Một số hình ảnh trong khuôn viên chợ dân sinh bỏ hoang:

Dự án chợ dân sinh với tổng diện tích 24.000 m2.

Bỏ hoang mấy năm nên trong khuôn viên chợ cây cỏ dại mọc um tùm. 

Dự án chợ nằm khá xa khu dân cư.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ sập giàn giáo làm 3 người chết ở Nam Từ Liêm
Hiện trường vụ sập giàn giáo làm 3 người chết ở Nam Từ Liêm

VOV.VN - Hiện trường vụ sập giàn giáo công trình xây dựng vào rạng sáng nay khiến 3 người chết, 3 người bị thương ở Nam Từ Liêm được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hiện trường vụ sập giàn giáo làm 3 người chết ở Nam Từ Liêm

Hiện trường vụ sập giàn giáo làm 3 người chết ở Nam Từ Liêm

VOV.VN - Hiện trường vụ sập giàn giáo công trình xây dựng vào rạng sáng nay khiến 3 người chết, 3 người bị thương ở Nam Từ Liêm được bảo vệ nghiêm ngặt.

Sập giàn giáo ở Nam Từ Liêm, 6 người thương vong
Sập giàn giáo ở Nam Từ Liêm, 6 người thương vong

VOV.VN - Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay tại công trình trên phố Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sập giàn giáo ở Nam Từ Liêm, 6 người thương vong

Sập giàn giáo ở Nam Từ Liêm, 6 người thương vong

VOV.VN - Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay tại công trình trên phố Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.