Cho phép xe trên 29 chỗ đưa khách du lịch vào thành phố Nha Trang giờ cao điểm

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa cho phép các phương tiện trên 29 chỗ phục vụ đưa khách du lịch đến Khánh Hòa bằng tàu biển đi vào trung tâm thành phố Nha Trang trong giờ cao điểm.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý đề xuất của Sở Giao thông - Vận tải về việc lưu thông đối với xe ô tô trên 29 chỗ ngồi phục vụ khách du lịch đến Khánh Hòa bằng tàu biển đi vào trung tâm Nha Trang trong giờ cao điểm và các tuyến đường ngoại thành Nha Trang. Cụ thể, xe trên 29 chỗ muốn vào trung tâm thành phố Nha Trang phải được cấp phù hiệu “xe du lịch” nhưng rất ít phương tiện đáp ứng yêu cầu này vì lái xe còn thiếu chứng chỉ đào tạo phục vụ khách du lịch.

Để tháo gỡ vướng mắc này, UBND tỉnh cho phép từ nay đến hết ngày 30/4, các phương tiện chưa được cấp phù hiệu “xe du lịch”  phục vụ khách du lịch tàu biển được đi vào thành phố Nha Trang trong giờ cao điểm. Đơn vị lữ hành phải cung cấp danh sách phương tiện phục vụ khách du lịch bằng tàu biển theo từng chuyến tàu cụ thể gửi các cơ quan liên quan. Đồng thời, các phương tiện phải đảm bảo các quy định về kinh doanh vận tải hành khách và có giấy xác nhận ra, vào cảng Nha Trang do cảng này cấp để đón khách đi bằng tàu biển.

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Khánh Hòa đề nghị các lực lường kiểm soát giao thông như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông…tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ trên 29 chỗ ngồi đã được cấp giấy ra, vào cảng Nha Trang đi vào trung tâm thành phố:“Tiêu chuẩn về con người gồm lái xe và người phục vụ trên xe, trực tiếp là doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành chưa quan tâm đến vấn đề này nên không đủ điều kiện để cấp chứng nhận phương tiện phục vụ du lịch. Ngành Du lịch phải tích cực vào cuộc, những con người phục vụ du lịch phải đạt yêu cầu theo Luật Du lịch đã quy định. Trước mắt, các ngành đã thống nhất rất cao tạo điều kiện hết mức để tháo gỡ vướng mắc trong giai đoạn đầu.”

Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đăng ký đón 27 chuyến tàu biển đến với Nha Trang - Khánh Hòa trong năm 2023, mỗi chuyến có từ 600 đến 4.000 du khách. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón 2 chuyến tàu với hơn 1.000 du khách đến tham quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khôi phục tuyến tàu cao tốc du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc
Khôi phục tuyến tàu cao tốc du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc

VOV.VN - Theo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Cà Mau, vào khoảng giữa tháng 3 này, đơn vị vận hành sẽ trở lại khai thác tuyến tàu cao tốc kết nối Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc.

Khôi phục tuyến tàu cao tốc du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc

Khôi phục tuyến tàu cao tốc du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc

VOV.VN - Theo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Cà Mau, vào khoảng giữa tháng 3 này, đơn vị vận hành sẽ trở lại khai thác tuyến tàu cao tốc kết nối Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc.

Hơn 2.300 khách du lịch châu Âu "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu bằng đường biển
Hơn 2.300 khách du lịch châu Âu "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu bằng đường biển

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Tàu du lịch MEIN SCHIFF 5 (quốc tịch Malta) chở theo 2.370 du khách đã cập cảng Cái Mép - Thị Vải trong ngày mùng 5 Tết. Đây là tàu du lịch quốc tế "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu trong những ngày đầu năm mới.

Hơn 2.300 khách du lịch châu Âu "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu bằng đường biển

Hơn 2.300 khách du lịch châu Âu "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu bằng đường biển

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Tàu du lịch MEIN SCHIFF 5 (quốc tịch Malta) chở theo 2.370 du khách đã cập cảng Cái Mép - Thị Vải trong ngày mùng 5 Tết. Đây là tàu du lịch quốc tế "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu trong những ngày đầu năm mới.

Tàu du lịch biển đưa 200 khách quốc tế trở lại Đà Nẵng sau 2 năm gián đoạn do Covid-19
Tàu du lịch biển đưa 200 khách quốc tế trở lại Đà Nẵng sau 2 năm gián đoạn do Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (9/10), Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức đón tàu du lịch biển Le Lapérouse cập cảng Tiên Sa, đưa 200 khách du lịch quốc tế tham quan thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An. Đây là chuyến tàu đầu tiên đưa khách du lịch bằng đường biển quay lại thành phố Đà Nẵng sau 2 năm bị gián đoạn vì dịch Covid-19.

Tàu du lịch biển đưa 200 khách quốc tế trở lại Đà Nẵng sau 2 năm gián đoạn do Covid-19

Tàu du lịch biển đưa 200 khách quốc tế trở lại Đà Nẵng sau 2 năm gián đoạn do Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (9/10), Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức đón tàu du lịch biển Le Lapérouse cập cảng Tiên Sa, đưa 200 khách du lịch quốc tế tham quan thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An. Đây là chuyến tàu đầu tiên đưa khách du lịch bằng đường biển quay lại thành phố Đà Nẵng sau 2 năm bị gián đoạn vì dịch Covid-19.

Đà Nẵng đón gần 1.300 khách du lịch quốc tế xông đất bằng tàu biển
Đà Nẵng đón gần 1.300 khách du lịch quốc tế xông đất bằng tàu biển

VOV.VN - Sáng 26/ 9 (tức mùng 2 Tết Canh Tý), gần 1.300 khách du lịch quốc tế đã xông đất Đà Nẵng bằng tàu biển.

Đà Nẵng đón gần 1.300 khách du lịch quốc tế xông đất bằng tàu biển

Đà Nẵng đón gần 1.300 khách du lịch quốc tế xông đất bằng tàu biển

VOV.VN - Sáng 26/ 9 (tức mùng 2 Tết Canh Tý), gần 1.300 khách du lịch quốc tế đã xông đất Đà Nẵng bằng tàu biển.

Hai tàu du lịch biển đưa 2.500 khách quốc tế “xông đất” Đà Nẵng
Hai tàu du lịch biển đưa 2.500 khách quốc tế “xông đất” Đà Nẵng

VOV.VN - Các du khách sẽ có một ngày tham quan Hội An và thành phố Đà Nẵng.

Hai tàu du lịch biển đưa 2.500 khách quốc tế “xông đất” Đà Nẵng

Hai tàu du lịch biển đưa 2.500 khách quốc tế “xông đất” Đà Nẵng

VOV.VN - Các du khách sẽ có một ngày tham quan Hội An và thành phố Đà Nẵng.