Chủ đầu tư Thủy điện Đắc Di 4 làm sai còn đòi kiện chính quyền?

VOV.VN -Tỉnh Quảng Nam chấm dứt nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Đắk Di 4, đại diện chủ đầu tư dự án cho rằng đã đầu tư số tiền lớn nên kiện ra toà

Liên quan đến việc tỉnh Quảng Nam chấm dứt nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Đắk Di 4 ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, đại diện chủ đầu tư dự án cho rằng đã đầu tư số tiền lớn vào đây nên quyết kiện ra tòa. Thực tế, chủ đầu tư đã xây dựng những gì tại khu vực này?

Nhà  công vụ thành nơi nhốt trâu bò.

Khu vực dự án nằm cách trung tâm huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam chừng 1km. Tại đây, chủ đầu tư đã xây dựng 2 nhà làm việc và nhà ở cho công nhân nhưng chưa hoàn thiện. Hiện 2 khu nhà này được người dân địa phương làm nơi nhốt trâu, bò. Con đường bê tông dài 600 mét được chủ đầu tư xây dựng nối từ Quốc lộ 40B đến khu vực nhà máy không một bóng người qua lại. Ông Rich Si Man, 72 tuổi ở thôn 2, xã Trà Mai cho biết, gia đình ông có trên 5 héc ta đất trong vùng dự án.

Từ năm 2003, ông đã giao đất cho dự án nhưng đến nay, chủ đầu tư mới san ủi một quả đồi, số tiền ông đã nhận là 50 triệu đồng, diện tích còn lại chưa được đền bù: “Khi mà dự án triển khai, bà con cũng nhiệt tình hiến đất, thu hồi đến đâu bà con không ai phải đối. Nhưng khi kiểm kê rồi đặt vấn đề đền bù, dự án tạm dừng. Mong muốn của bà con, nếu dự án triển khai, huyện nhất trí rồi, bà con nhất trí rồi, nhưng nếu không triển khai thì thông báo cho bà con. Những hộ nào bị thiệt hại do vùi lấp vườn tược cũng nên giải quyết chế độ cho họ".

Lãnh đạo huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án thủy điện Đắc Di 4 ảnh hưởng đến 73 hộ dân của 2 xã Trà Don và Trà Mai. Có khoảng 10 hộ dân nằm trong khu vực nhà máy đã bị thu hồi đất, nhưng chỉ có 2 hộ được nhận hỗ trợ 100 triệu đồng, còn các hộ khác chưa được hỗ trợ.

Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án có chủ trương đầu tư từ năm 2003, 10 năm sau vẫn chưa động tĩnh gì. UBND tỉnh Quảng Nam và ngành chức năng tổ chức nhiều cuộc họp đốc thúc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ nhằm tạo điều kiện cho huyện có điện lưới ổn định sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân. Chính quyền huyện cũng đã vận động bà con nhường đất để triển khai dự án.

Ông Rích Si Man cho biết, hơn 5 ha đất của ông nằm trong vùng dự án nhưng mới chỉ đền bù 1 quả đồi.

Ông Trần Văn Mẫn khẳng định, đến nay khu vực dự án chỉ là bãi đất trống: “Thời gian mất đất của dân rất là dài. Bởi vì phục vụ cho dự án thì dân không sản xuất được. Nhiều lần tôi đi tiếp xúc cử tri, dân phản ánh lên tôi phải trực tiếp đi giải quyết, bây giờ vẫn chờ. Hiện nay người dân cũng như chính  quyền huyện Nam Trà My rất mong muốn dự án tiếp tục triển khai thực hiện với nhà đầu tư nào đó, tỉnh Quảng Nam đã có tiêu chí lựa chọn rồi. Phải quyết liệt giải quyết những vấn đề tồn tại của chủ đầu tư dự án thủy điện Đắc Di 4”

Trước đó, như Đài Tiếng nói Việt Nam đã phản ánh, đầu tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã họp với chủ đầu tư kiên quyết dừng dự án vì chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết. Năm 2003, dự án thủy điện Đăk Di 4 được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép Công ty Cổ phần Cung ứng đầu tư và xây lắp, sau này là Công ty Cổ phần SIC và Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Di 4 nghiên cứu đầu tư tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

Năm 2008, theo đề xuất của nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam gia hạn thời gian thực hiện dự án với yêu cầu phải khởi công công trình trong quý IV năm 2009, thế nhưng doanh nghiệp vẫn không thực hiện. Năm 2014, sau khi rà soát, Bộ Công thương thông báo thủy điện Đăk Di 4 nằm trong danh sách các dự án thủy điện phải tạm dừng. Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục đề nghị Bộ Công thương báo cáo Chính phủ cho phép Công ty Cổ phần SIC được triển khai dự án trong năm 2015 và được Bộ này thống nhất. Năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho chuyển đổi chủ đầu tư từ Công ty Cổ phần SIC sang Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Di 4 và tiếp tục cho gia hạn thời gian thực hiện dự án với yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết tiến độ, ký quỹ bảo đảm thực hiện nhưng doanh nghiệp này vẫn vi phạm cam kết. Nhận thấy doanh nghiệp không đủ năng lực, ngày 17/3/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ra văn bản chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan đến dự án thủy điện Đăk Di 4, chấm dứt nghiên cứu đầu tư và thu hồi dự án. Chủ đầu tư lớn tiếng đòi kiện UBND tỉnh Quảng Nam vì cho dừng dự án.

Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam khẳng định, chính quyền sẵn sàng hầu tòa. Hiện, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Công thương lập bộ tiêu chí để tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tiếp tục triển khai đầu tư dự án thủy điện Đăk Di 4./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ đầu tư thủy điện Đăk Di 4 dọa kiện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ra tòa
Chủ đầu tư thủy điện Đăk Di 4 dọa kiện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ra tòa

VOV.VN - Chủ đầu tư thủy điện Đăk Di 4 dọa kiện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ra tòa sau khi dự án bị thu hồi.

Chủ đầu tư thủy điện Đăk Di 4 dọa kiện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ra tòa

Chủ đầu tư thủy điện Đăk Di 4 dọa kiện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ra tòa

VOV.VN - Chủ đầu tư thủy điện Đăk Di 4 dọa kiện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ra tòa sau khi dự án bị thu hồi.