Chủ doanh nghiệp có trách nhiệm với người được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ngày 11/1, ông Cao Văn Sang, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh cho biết: Việc người lao động không có sổ bảo hiểm xã hội để kịp làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc về trách nhiệm của chủ doanh nghiệp.  

Đây là dạng tranh chấp lao động giữa người lao động với chủ doanh nghiệp, lúc này người lao động có quyền viết đơn khiếu nại đến Thanh tra lao động, thậm chí kiện chủ doanh nghiệp ra tòa. Nếu như doanh nghiệp sớm làm thủ tục xác nhận việc cho người lao động thôi việc thì Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ hoàn thành việc chốt sổ trong vòng 10 ngày.

Theo quy định: Người tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, sau 7 ngày nghỉ việc sẽ phải đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian làm thủ tục trong vòng 15 ngày. Quá thời hạn theo quy định, người lao động sẽ mất quyền được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều này lại phụ thuộc vào việc chủ doanh nghiệp có sớm làm thủ tục xác nhận để BHXH chốt sổ cho người lao động hay không. Theo ông Sang, người lao động vẫn phải chịu thiệt thòi, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đền bù cho họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên