Chủ động giám sát bệnh đậu mùa khỉ trên động vật hoang dã

VOV.VN - Một số nước ở khu vực Châu Á cũng đã bắt đầu ghi nhận một số ca bệnh đậu mùa khỉ trên người. Tác nhân gây bệnh là virus đậu mùa có nguồn gốc từ động vật, cụ thể ở đây là trên khỉ.

Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bệnh đậu mùa khỉ gây bệnh trên người mặc dù chưa ghi nhận tại Việt Nam nhưng để chủ động ứng phó khi phát hiện, các đơn vị của Cục đã và đang tăng cường nắm bắt bắm thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới, Thú y thế giới và các ngành chuyên môn để giám sát sự lưu hành của bệnh đậu mùa khỉ.

Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, đến thời điểm này đã phát hiện hơn 16 nghìn ca bệnh đậu mùa khỉ gây bệnh trên người. Trong đó, các ca bệnh đều ghi nhận có sự lây truyền trực tiếp từ người sang người do tiếp xúc gần hoặc trực tiếp.

Bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện trên nhiều nước khu vực Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Âu và một số nước ở khu vực Châu Á cũng đã bắt đầu ghi nhận một số ca bệnh đậu mùa khỉ trên người. Tác nhân gây bệnh là virus đậu mùa có nguồn gốc từ động vật, cụ thể ở đây là trên khỉ.

Chủ động ứng phó và giám sát lưu hành vi rút đậu mùa trên động vật tại Việt Nam, ông Phan Quang Minh, Trưởng phòng Dịch tễ Thú y, Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: "Cục thú y đang theo dõi bệnh đậu mùa khỉ trên người và đồng thời cập nhật thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới và các quốc gia để nắm bắt thông tin. Nếu như có trường hợp hiện tượng động vật, kể cả động vật nuôi hoặc động vật hoang dã có mang bệnh để có những biện pháp ứng phó kịp thời ở nước ta. Đến thời điểm này chưa ghi nhận các ca bệnh trên động vật. Căn cứ diễn biến trong thời gian tới, nếu như có thông tin bệnh đậu mùa xuất hiện trên động vật thì Cục Thú y sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan có những biện pháp tăng cường. Như tăng cường giám sát nguy cơ bệnh đậu mùa xâm nhập vào Việt Nam cũng như triển khai các biện pháp phòng, chống nếu như xảy ra"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO kêu gọi ngăn đậu mùa khỉ trở thành đại dịch thứ hai sau Covid-19
WHO kêu gọi ngăn đậu mùa khỉ trở thành đại dịch thứ hai sau Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn của WHO Margaret Harris đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay ngăn chặn đậu mùa khỉ trở thành đại dịch toàn cầu như Covid-19.

WHO kêu gọi ngăn đậu mùa khỉ trở thành đại dịch thứ hai sau Covid-19

WHO kêu gọi ngăn đậu mùa khỉ trở thành đại dịch thứ hai sau Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn của WHO Margaret Harris đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay ngăn chặn đậu mùa khỉ trở thành đại dịch toàn cầu như Covid-19.

Xuất hiện những ca tử vong vì đậu mùa khỉ đầu tiên ngoài châu Phi
Xuất hiện những ca tử vong vì đậu mùa khỉ đầu tiên ngoài châu Phi

VOV.VN - Hôm qua (29/7), Tây Ban Nha và Brazil cùng ghi nhận những ca tử vong liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ. Đây là những ca tử vong đầu tiên vì bệnh đậu mùa khỉ tại các nước này cũng như ngoài khu vực châu Phi.

Xuất hiện những ca tử vong vì đậu mùa khỉ đầu tiên ngoài châu Phi

Xuất hiện những ca tử vong vì đậu mùa khỉ đầu tiên ngoài châu Phi

VOV.VN - Hôm qua (29/7), Tây Ban Nha và Brazil cùng ghi nhận những ca tử vong liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ. Đây là những ca tử vong đầu tiên vì bệnh đậu mùa khỉ tại các nước này cũng như ngoài khu vực châu Phi.

Giám đốc CDC Mỹ chỉ ra lợi thế của Việt Nam trong ứng phó bệnh đậu mùa khỉ
Giám đốc CDC Mỹ chỉ ra lợi thế của Việt Nam trong ứng phó bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Theo ông Eric Dziuban, Việt Nam có nhiều thời gian chuẩn bị hơn các quốc gia khác vì trong 2 tháng qua chưa ghi nhận bất cứ ca mắc đậu mùa khỉ nào.

Giám đốc CDC Mỹ chỉ ra lợi thế của Việt Nam trong ứng phó bệnh đậu mùa khỉ

Giám đốc CDC Mỹ chỉ ra lợi thế của Việt Nam trong ứng phó bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Theo ông Eric Dziuban, Việt Nam có nhiều thời gian chuẩn bị hơn các quốc gia khác vì trong 2 tháng qua chưa ghi nhận bất cứ ca mắc đậu mùa khỉ nào.