Chủ động xây dựng khu cách ly để đón F1 là người địa phương

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, huyện Thanh Trì chủ động chuẩn bị 3 khu cách ly tập trung với tổng số gần 1.000 giường để cách ly các trường hợp F1 của huyện

Xác định  huyện là một trong những điểm trung chuyển hàng hóa của thành phố Hà Nội nên nguy cơ lây nhiễm sẽ cao hơn khu vực nông thôn khác, toàn huyện Thanh Trì thành lập 4 khu cách ly tập trung, đã vận hành với 1.200 giường, trong đó Trung tâm đào tạo nghề Thành An ở Tam Hiệp là khu cách ly của thành phố đáp ứng 360 chỗ; 3 khu cách ly do huyện thành lập là Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội có địa chỉ tại xã Tả Thanh Oai; Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I tại xã Vĩnh Quỳnh; Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cơ sở 2 tại Thị trấn Văn Điển.

Ông Nguyễn Tiến Trung, Trưởng phòng Y tế huyện Thanh Trì cho biết, địa phương nhanh chóng chủ động chuẩn bị 3 khu cách ly tập trung để cách ly các trường hợp F1 của huyện với tổng số  gần 1.000 giường. “Hiện huyện đang cố gắng chuẩn bị cơ sở một trường nữa là cấp 2 Vĩnh Quỳnh phấn đấu đến ngày 20/8 đưa vào hoạt động. Như vậy toàn huyện sẽ có hơn 1.000 giường như chỉ tiêu được giao. Tất cả các khu cách ly thành lập bộ máy khung  hoạt động  đảm bảo theo quy định”- ông Trung nói.

Đến thời điểm này, các khu cách ly đã tiếp nhận 1.353 trường hợp F1 và các trường hợp về từ các tỉnh, thành trên tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Qua xét nghiệm, có 68 trường hợp dương tính chuyển điều trị tại Bệnh viện. Hoàn thành cách ly 848 trường hợp.

Nhằm đáp ứng các cấp độ dịch trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 khẩn trương xây dựng phương án sẵn sàng vận hành các khu cách ly đảm bảo đáp ứng 4.100 trường hợp (ngoài 3 cơ sở đã vận hành) chỉ tiêu thành phố giao tại 8 trường THCS gồm: Thanh Liệt, Chu Văn An, Liên Ninh, Thị trấn Văn Điển, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Ngũ Hiệp, Đại Áng; Cơ sở của Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Trì tại xã Liên Ninh; Trụ sở Cảnh sát PCCC số 7, góp phần giảm áp lực cho công tác phòng chống dịch, tránh lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung.

Hàng ngày, lực lượng Ban CHQS huyện, Công an huyện, lực lượng dân quân đã phối hợp với đội ngũ cán bộ y tế điều hành, hướng dẫn xe cứu thương ra vào cổng; thực hiện đầy đủ quy trình các bước phun khử trùng, tiến hành tiếp nhận, lập hồ sơ khai báo y tế và thông tin cá nhân, theo dõi sức khoẻ, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp cách ly.

Tại các khu cách ly, được đảm bảo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, giường, quạt, chăn, chiếu, khử khuẩn các khu cách ly tập trung trên địa bàn: 24.600 khẩu trang y tế, 2.800 bộ quần áo bảo hộ phòng chống dịch, 500 chai nước sát khuẩn tay nhanh, 115 kg hoá chất Cloramin B, 500 nhiệt kế đo thân nhiệt, 1.400 tấm chắn giọt bắn đáp ứng phục vụ tại khu cách ly tập trung.

Ngoài ra, tại các khu vực cách ly tế, Thanh Trì đang cách ly phong tỏa 26 khu vực gồm 24 khu dân cư  476 hộ gia đình với 1.899 nhân khẩu; phong tỏa toàn bộ thôn Thọ Am, xã Liên Ninh gồm 1335 hộ với 3.247 nhân khẩu và thôn Lạc Thị, xã Ngọc Hồi 1.390 hộ với 4.772 nhân khẩu.

Trưởng phòng Y tế huyện Nguyễn Tiến Trung cho biết, số ca  F0 vẫn tăng hàng ngày ở thôn Thọ Am, xã Liên Ninh. Tuy nhiên đều là các khu đã được phong tỏa cách ly về cơ bản đã được kiểm soát.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ ngày 31/7 đến nay trên địa bàn huyện ghi nhận hơn 100 ca dương tính, chỉ có 3/15 xã 1 và thị trấn là chưa có dịch (3 xã Yên Mỹ, thị trấn Văn Điển và xã Thanh Liệt). Huyện Thanh Trì  thành lập 2 tổ công tác. Tổ 1 chuyên trách lĩnh vực truy vết, xét nghiệm, tiêm vaccine và công tác thu dung, điều trị; Tổ 2 chuyên trách lĩnh vực hậu cần và cách ly. Chỉ đạo các xã, thị trấn kích hoạt phương châm "bốn tại chỗ".

Với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của người dân trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Thanh Trì cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Thường Tín
Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Thường Tín

VOV.VN - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội yêu cầu huyện Thường Tín phải giữ bằng được các "vùng xanh", tất cả các "vùng đỏ", "vùng da cam" cần tập trung quyết liệt để xét nghiệm, tầm soát diện rộng. 

Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Thường Tín

Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Thường Tín

VOV.VN - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội yêu cầu huyện Thường Tín phải giữ bằng được các "vùng xanh", tất cả các "vùng đỏ", "vùng da cam" cần tập trung quyết liệt để xét nghiệm, tầm soát diện rộng. 

Hà Nội luôn chủ động, không lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Hà Nội luôn chủ động, không lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

VOV.VN - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, với quan điểm luôn luôn chủ động, không lơ là, mất cảnh giác và chuẩn bị cao hơn một bước so với diễn biến tình hình dịch bệnh, Thành phố đã có nhiều chủ trương, biện pháp để chuẩn bị cho việc này.

Hà Nội luôn chủ động, không lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Hà Nội luôn chủ động, không lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

VOV.VN - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, với quan điểm luôn luôn chủ động, không lơ là, mất cảnh giác và chuẩn bị cao hơn một bước so với diễn biến tình hình dịch bệnh, Thành phố đã có nhiều chủ trương, biện pháp để chuẩn bị cho việc này.

Hà Nội tiếp nhận ủng hộ thiết bị y tế từ các doanh nghiệp trị giá hơn 100 tỷ đồng
Hà Nội tiếp nhận ủng hộ thiết bị y tế từ các doanh nghiệp trị giá hơn 100 tỷ đồng

VOV.VN - Các thiết bị y tế là máy thở, hệ thống Real time PCR, bộ kit test, xe cứu thương… trị giá hơn 100 tỷ đồng do 6 doanh nghiệp, tổ chức tặng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội tiếp nhận ủng hộ thiết bị y tế từ các doanh nghiệp trị giá hơn 100 tỷ đồng

Hà Nội tiếp nhận ủng hộ thiết bị y tế từ các doanh nghiệp trị giá hơn 100 tỷ đồng

VOV.VN - Các thiết bị y tế là máy thở, hệ thống Real time PCR, bộ kit test, xe cứu thương… trị giá hơn 100 tỷ đồng do 6 doanh nghiệp, tổ chức tặng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.