Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc

VOV.VN -Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo, tạm thời ngừng cấp phép tổ chức loại biểu diễn này. CQĐT có kết luận làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân

Phát biểu kết luận tại cuộc họp báo chiều 17/9 liên quan đến vụ việc 7 người chết và một số người nhập viện trong tình trạng nghi sử dụng ma túy trong sự kiện Đại hội âm nhạc Mùa Thu 2018 do Công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) vào tối 16/9, ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, vụ việc được lãnh đạo Thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm chỉ đạo sâu sát các sở ngành liên quan vào cuộc tích cực.

Tất cả số nạn nhân đưa vào viện được chăm sóc điều trị đặc biệt.

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin công tác chỉ đạo của lãnh đạo thành phố xử lý vụ 7 người chết do sử dụng ma túy tại Công viên nước Hồ Tây.

Ông Trần Xuân Hà thông tin, sáng 17/9, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã tổ chức cuộc họp phân công cụ thể cho các ngành xử lý vụ việc.

Ông Nguyễn Đức Chung giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cùng Đoàn công tác gồm các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế đến thăm hỏi các nạn nhân và các bác sĩ đang tích cực cứu chữa các nhân tại các Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai; đề nghị các y bác sỹ bệnh viện nói trên chăm sóc tích cực để cứu chữa cho các nạn nhân còn lại với tinh thần cố gắng không để có thêm bệnh nhân nặng; Giao công an thành phố chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác điều tra khẩn trương làm rõ vụ việc.

Các Ban tuyên giáo, Sở Văn hóa – Thể thao, UBND quận Tây Hồ tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí; Giao Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cùng với các quận có nạn nhân tử vong tổ chức thăm hỏi, phối hợp với các gia đình đưa người tử vong về mai táng; Xem xét các quy định của hỗ trợ cho các nạn nhân và thân nhân các nạn nhân tử vong; Tạm thời ngừng cấp phép tổ chức loại hình hoạt động biểu diễn này cho đến khi cơ quan điều tra có kết luận làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng cho hay, qua báo cáo của các đơn vị liên quan bước đầu xác nhận đơn vị tổ chức sự kiện Công ty Á Châu có đủ điều kiện hoạt động được Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội cấp phép, việc cấp phép của Sở VH-TT cũng đúng theo quy định pháp luật, UBND quận Tây Hồ đã kiểm tra đúng chức năng nhiệm vụ trong việc quản lý chức năng nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Công tác điều tra của Công an thành phố đã vào cuộc rất tích cực, làm rõ kết quả ban đầu

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Văn Viện cho biết, hiện có 7 người tử vong, 5 người còn đang hôn mê. Công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trên cơ sở điều tra sẽ khởi tố vụ án làm rõ trách nhiệm.

Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: UBND quận Tây Hồ với trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn đã quản lý đầy đủ chặt chẽ, giám sát chặt chẽ theo giấy phép được cấp. Làm đủ trình tự theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: 7 người tử vong trong lễ hội âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây
Hà Nội: 7 người tử vong trong lễ hội âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây

VOV.VN -7 người tử vong và nhiều người nhập viện tại lễ hội âm nhạc điện tử diễn ở Công viên nước Hồ Tây đêm qua (16/9).

Hà Nội: 7 người tử vong trong lễ hội âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây

Hà Nội: 7 người tử vong trong lễ hội âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây

VOV.VN -7 người tử vong và nhiều người nhập viện tại lễ hội âm nhạc điện tử diễn ở Công viên nước Hồ Tây đêm qua (16/9).

Tập trung cứu chữa người bị nạn trong Lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây
Tập trung cứu chữa người bị nạn trong Lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây

VOV.VN -Bộ Y tế đề nghị BV E, BV Bạch Mai và Sở Y tế TP Hà Nội chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung cứu chữa người bị nạn, giảm thiểu người bệnh tử vong.

Tập trung cứu chữa người bị nạn trong Lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây

Tập trung cứu chữa người bị nạn trong Lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây

VOV.VN -Bộ Y tế đề nghị BV E, BV Bạch Mai và Sở Y tế TP Hà Nội chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung cứu chữa người bị nạn, giảm thiểu người bệnh tử vong.

7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây đều sử dụng ma tuý
7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây đều sử dụng ma tuý

VOV.VN- Chiều 17/9, Ban tuyên giáo thành uỷ Hà Nội chủ trì họp báo thông tin vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây nghi sốc ma tuý.

7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây đều sử dụng ma tuý

7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây đều sử dụng ma tuý

VOV.VN- Chiều 17/9, Ban tuyên giáo thành uỷ Hà Nội chủ trì họp báo thông tin vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây nghi sốc ma tuý.