Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà cùng bộ đội Hải quân hiến máu nhân đạo

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng hơn 700 cán bộ, học viên Học viện Hải quân đã tham gia Ngày Hội hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức

Ngày 12/4, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng hơn 700 cán bộ, học viên Học viện Hải quân đã tham gia Ngày Hội hiến máu tình nguyện, chương trình do Hội Chữ Thập đỏ tỉnh phối hợp với Học viện Hải quân tổ chức tại thành phố Nha Trang.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (giữa) cùng các cán bộ, học viên Học viện Hải quân tham gia hiến máu

Hoạt động hiến máu tình nguyện được tổ chức ngay trong khuôn viên Học viện Hải quân, đội ngũ tiếp nhận máu đã tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh như: đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách đối với người hiến máu, ngoài ra, bố trí khu vực rửa tay với dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước sạch; kịp thời thông báo cho cơ sở y tế nếu người hiến máu có các diễn biến bất thường về sức khỏe như ho, sốt, đau đầu...

Người hiến máu đều thực hiện các biện pháp an toàn

Đến cuối giờ chiều, Ngày hội đã thu về 700 đơn vị máu. Được biết, từ cuối tháng 3 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng trong điều trị và cấp cứu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa đã huy động được gần 1.500 đơn vị máu.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa cho biết các địa bàn vẫn tiến hành hiến máu nhưng tổ chức giãn ra, có hẹn giờ chính xác để không tập trung quá đông. Từng cụm 20 người hiến máu một lần, người đến hiến máu phải đeo khẩu trang, phải ngồi giãn cách, đảm bảo an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên