Chung tay chống Covid-19: Chủ nhà trọ, chủ mặt bằng giảm giá thuê

VOV.VN - Nhiều chủ nhà trọ, chủ kinh doanh mặt bằng trên địa bàn TP VũngTàu đã chủ động giảm giá cho người thuê từ 30 - 50%, tùy theo từng tháng.

Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhằm chia sẻ khó khăn cho các hộ kinh doanh, người lao động thuê nhà trọ... trong những ngày qua nhiều chủ nhà trọ, cho thuê mặt bằng trên địa bàn TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ động giảm giá cho người thuê.

Chủ nhà số 195 Xô Viết Nghệ Tỉnh giảm 50% tiền thuê mặt bằng cho người thuê.

Chị Nguyễn Thị Nhung (quê Gia Lai) đến thuê trọ ở TP.Vũng Tàu 10 năm nay để làm nghề may cho biết, khi dịch Covid-19 xảy ra và nghe tin chủ nhà giảm tiền thuê phòng, chị cùng nhiều người lao động ở đây rất phấn khởi, bởi trong thời gian này ai cũng khó khăn: “Từ hôm ra Tết đến nay không làm ăn gì được hết. Chưa đủ 6 tháng thì mình được giảm 2 tháng, chưa bao giờ mình thấy chủ nhà như thế. Có được sự đồng cảm, chia sẻ của chủ nhà mình cảm thấy ấm áp tình người trong đó, tạo cho mình có động lực làm ăn, phấn khởi hơn”.

Bà Hoa, ngụ đường 30/4, TP. Vũng Tàu cho biết, đang thuê căn nhà số 195 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam để mở cơ sở mầm non với giá 13 triệu đồng/tháng. Từ khi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo tạm dừng tất cả các sơ sở giáo dục trên địa bàn thì chủ nhà đã giảm 50% tiền thuê mặt bằng.

Bà Hoa cho rằng, đây là điều rất cần thiết vì từ tháng 2 đến nay hầu như cơ sở không hoạt động, nguồn thu không có: “Cơ sở mầm non ở số 195 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam sau khi có quyết định đã đóng cửa, chủ nhà hỗ trợ cho 50% từ tháng 2. Đến nay gần hết tháng 3 rồi chưa thấy nói giảm vì ban đầu nghĩ rằng chỉ 1 tháng, giờ không biết chủ có chịu giảm không”.

Chủ nhà trọ ở số 210/9/25 Huyền Trân Công Chúa giảm tiền thuê nhà cho người thuê là công nhân lao động.

Bên cạnh sự chủ động của các hộ kinh doanh thì chính quyền một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng kêu gọi, vận động các chủ đất, nhà hàng kinh doanh giảm giá thuê mặt bằng. Theo ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch UBND phường 10, TP. Vũng Tàu thì phường đã gửi thư ngỏ đến các chủ đất, chủ nhà trọ, cho thuê mặt bằng miễn giảm tiền cho người đi thuê để họ vượt qua khủng hoảng, ổn định lao động, sản xuất.

“UBND phường kêu gọi bằng cách làm thư ngỏ gửi các hộ kinh doanh, cho thuê mặt bằng đề nghị họ hưởng ứng. Phường thành lập tổ công tác đến gửi thư ngỏ cho các hộ chủ mặt bằng, chủ nhà trọ cho công nhân thuê. Có một số người đã chia sẻ vấn đề này”, ông Nguyễn Văn Tài nói.

Chia sẻ để vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh còn diễn biến phức tạp là nghĩa cử đẹp, nêu cao tinh thần nhân văn của người Việt Nam. Hy vọng rằng, trong thời gian tới sẽ có nhiều chủ nhà trọ, chủ kinh doanh mặt bằng chia sẻ gánh nặng cho người lao động để họ yên tâm ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam dùng toàn bộ test kit Covid-19 tự sản xuất
Việt Nam dùng toàn bộ test kit Covid-19 tự sản xuất

VOV.VN - Đến nay, Việt Nam đang sử dụng toàn bộ sinh phẩm xét nghiệm (test kit) do Học viện Quân y sản xuất, đã được WHO công nhận.

Việt Nam dùng toàn bộ test kit Covid-19 tự sản xuất

Việt Nam dùng toàn bộ test kit Covid-19 tự sản xuất

VOV.VN - Đến nay, Việt Nam đang sử dụng toàn bộ sinh phẩm xét nghiệm (test kit) do Học viện Quân y sản xuất, đã được WHO công nhận.

Xúc động những tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19
Xúc động những tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ các em học sinh đến những người phụ nữ buôn bán nhỏ lẻ, khi cần đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, ai cũng sẵn sàng góp của, góp công.

Xúc động những tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

Xúc động những tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ các em học sinh đến những người phụ nữ buôn bán nhỏ lẻ, khi cần đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, ai cũng sẵn sàng góp của, góp công.

Hà Nội ra quy định việc cách ly, kết thúc cách ly liên quan Covid-19
Hà Nội ra quy định việc cách ly, kết thúc cách ly liên quan Covid-19

VOV.VN - Sở Y tế, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và Bộ Tư lệnh Thủ đô được ra quyết định cách ly và kết thúc cách ly người liên quan đến Covid-19.

Hà Nội ra quy định việc cách ly, kết thúc cách ly liên quan Covid-19

Hà Nội ra quy định việc cách ly, kết thúc cách ly liên quan Covid-19

VOV.VN - Sở Y tế, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và Bộ Tư lệnh Thủ đô được ra quyết định cách ly và kết thúc cách ly người liên quan đến Covid-19.

Trong dịch Covid-19, cần gia tăng sức mạnh thương hiệu quốc gia
Trong dịch Covid-19, cần gia tăng sức mạnh thương hiệu quốc gia

VOV.VN - Sau khi dịch Covid-19 bị đẩy lùi, nhu cầu hàng hóa bùng nổ, các DN và thương hiệu sản phẩm Việt Nam sẽ là điểm sáng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong dịch Covid-19, cần gia tăng sức mạnh thương hiệu quốc gia

Trong dịch Covid-19, cần gia tăng sức mạnh thương hiệu quốc gia

VOV.VN - Sau khi dịch Covid-19 bị đẩy lùi, nhu cầu hàng hóa bùng nổ, các DN và thương hiệu sản phẩm Việt Nam sẽ là điểm sáng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó thời Covid-19
Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó thời Covid-19

VOV.VN - Trước thực trạng sản xuất, kinh doanh khó khăn vì Covid-19, tỉnh Bình Dương đã đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ, cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó thời Covid-19

Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó thời Covid-19

VOV.VN - Trước thực trạng sản xuất, kinh doanh khó khăn vì Covid-19, tỉnh Bình Dương đã đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ, cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Cận cảnh trạm rửa tay dã chiến chống dịch Covid-19 bên Hồ Hoàn Kiếm
Cận cảnh trạm rửa tay dã chiến chống dịch Covid-19 bên Hồ Hoàn Kiếm

VOV.VN - Trạm rửa tay dã chiến phục vụ người dân nhằm chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Cận cảnh trạm rửa tay dã chiến chống dịch Covid-19 bên Hồ Hoàn Kiếm

Cận cảnh trạm rửa tay dã chiến chống dịch Covid-19 bên Hồ Hoàn Kiếm

VOV.VN - Trạm rửa tay dã chiến phục vụ người dân nhằm chung tay phòng, chống dịch Covid-19.