Chương trình học bổng chính phủ Australia - cây cầu nối những ước mơ

VOV.VN - Sau 49 năm hoạt động, chương trình học bổng Chính phủ Australia dành cho công dân Việt Nam đã trở thành nhịp cầu giúp nhiều người đạt được những ước mơ của mình.

Chương trình học bổng Chính phủ Australia dành cho công dân Việt Nam là một trong những chương trình học bổng danh giá và có nhiều tác động sâu rộng không chỉ tới từng cá nhân được nhận mà còn tới các cơ quan, tổ chức nơi cá nhân nhận học bổng công tác. Sau 49 năm hoạt động, chương trình đã trở thành nhịp cầu giúp nhiều người đạt được những ước mơ của mình. Chương trình cũng trở thành một trong những “cây cầu” kết nối Việt Nam- Australia và giúp người dân hai nước thêm hiểu về nhau.

Chính phủ Australia bắt đầu cấp học bổng đầu tiên cho sinh viên Việt Nam sang Australia học tập từ năm 1974, một năm sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó đến nay, chương trình đã cấp học bổng cho hơn 6500 công dân Việt Nam. Chương trình cung cấp rất nhiều khóa đào tạo từ bậc đại học tới thạc sỹ, tiến sỹ, dạy nghề và cả các khóa đào tạo ngắn hạn tại Australia và cả Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 2021-2025, chương trình cung cấp khoảng 250 học bổng cho công dân Việt Nam sang Australia học tập ở bậc thạc sỹ. Nếu tính về giá trị, kể từ năm 1993 cho đến 2025, Australia tài trợ khoảng 550 triệu AUD cho các chương trình học bổng, tiếp cận kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho Việt Nam.

Theo Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Việt Nam là đối tác quan trọng của Australia và giáo dục là trọng tâm của mối quan hệ này. Sự thịnh vượng của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp tới Australia khi hai nước ở cùng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trong nhiều năm qua có nhiều kết nối trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và giữa người dân. Không chỉ vậy, Việt Nam không còn xa lạ với người dân Australia khi tiếng Việt hiện là ngôn ngữ phổ biến thứ 5 tại nước này. Australia kiên trì ủng hộ sự thịnh vượng của Việt Nam và mong muốn quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế và mối liên kết giữa người dân hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Đào tạo nguồn nhân lực quan trọng cho Việt Nam

Trong gần 5 thập kỷ qua, Chương trình Học bổng Chính phủ Australia đã giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực quan trọng phục vụ cho quá trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Rất nhiều cựu sinh Học bổng Australia đã rất thành công trong sự nghiệp và hiện đang công tác và giữ vị trí lãnh đạo tại Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ ngành, cơ quan nghiên cứu và giáo dục của Việt Nam…Những kiến thức, phương pháp tư duy được tiếp cận trong quá trình học tập tại Australia đã giúp cho những cá nhân này nâng cao năng lực và đóng góp vào quá trình ban hành chính sách và ra quyết định của các cơ quan nhà nước Việt Nam.

Chị Trần Minh Huế, chuyên viên cấp cao đang công tác tại Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được trao Học bổng Phát triển Australia vào năm 2010 cho bậc học thạc sỹ ngành Quản lý môi trường và phát triển bền vững tại Đại học Queensland. Chị Huế cho biết, thời gian học tập tại Đại học Queensland đã giúp chị thay đổi cách tiếp cận và hình thành tư duy mở trong quá trình làm việc. Các kiến thức học được tại Australia rất phù hợp với công việc hiện tại của chị và được chị áp dụng trong công việc hàng ngày như tham gia Tổ công tác đàm phán về biến đổi khí hậu tại các cuộc họp thường niên của các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc (COP), tham gia xây dựng tiêu chí kinh tế tuần hoàn cho Việt Nam, tham gia quá trình xây dựng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020…

Với các giảng viên và chuyên gia nghiên cứu của Việt Nam, Chương trình học bổng Chính phủ Australia không chỉ góp phần nâng cao năng lực của các cá nhân này mà còn đưa họ trở thành những cầu nối, truyền thụ những kiến thức, kỹ năng thu được trong thời gian học tập tại Australia cho các sinh viên và các thế hệ sau này.

Trường hợp của anh Dương Quốc Việt, giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức là một ví dụ điển hình. Mặc dù chỉ tham gia khóa đào tạo ngắn hạn 3 tuần vào năm 2018 tại Trường Đại học Công nghệ Queensland về “Lập kế hoạch chiến lược và quy hoạch nguồn nhân lực cho các nhà quản lý đào tạo nghề” song sau khi trở về, anh đã ngay lập tức áp dụng những điều đã học được vào công việc của mình. Trong 4 năm, từ 2019 đến 2022 anh đã lập 5 kế hoạch hành động về các chương trình giảng dạy về logistic cho trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức và tham gia giảng dạy khóa đào tạo về logistic cho các trường cao đẳng, trung cấp, doanh nghiệp và Hội người khuyết tật.

Xây cầu nối những ước mơ

Chương trình học bổng Chính phủ Australia không chỉ góp phần quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam mà còn tạo ra sự thay đổi đối với nhiều người và trở thành nhịp cầu giúp họ hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Tiến sỹ Võ Thị Hoàng Yến, người sáng lập và điều hành Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) nhận Học bổng Chính phủ Australia năm 2014 cho chương trình đào tạo tiến sỹ tại Đại học La Trobe của Australia. Khóa học không chỉ giúp chị thực hiện ước mơ được đắm mình trong kho tàng kiến thức, giúp chị đạt được học vị tiến sỹ mà còn đưa chị trở thành một trong những điển hình tiêu biểu trong cộng đồng người khuyết tật, là người dám ước mơ, có chí ý và nỗ lực để đạt được ước mơ của mình. Những kiến thức và trải nghiệm có được trong thời gian nghiên cứu tại Australia là nền tảng để chị có thêm nhiều quyết tâm và nỗ lực trong việc nâng cao nhận thức về người khuyết tật tại Việt Nam.

Với thành tích và những đóng góp của mình cho cộng đồng, chị đã nhận được những giải thưởng danh giá như giải thưởng Ramon Magsaysay vào năm 2018, giải thưởng Henry Viscardi Achievement Awards vào năm 2019 và được Forbes bình chọn là 1 trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019. Điều đáng nói là không chỉ riêng chị Võ Thị Hoàng Yến đạt được ước mơ của mình mà những nỗ lực của chị thông qua Trung tâm Khuyết tật và Phát triển đã hỗ trợ trực tiếp 15 nghìn người khuyết tật, giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn tìm được hướng đi cho cuộc đời mình. Vì thế mà chị Võ Thị Hoàng Yếu còn được biết đến như một “cánh chim yến” trong cộng đồng người khuyết tật tại Việt Nam.

Gia tăng sự hiểu biết và kết nối người dân Việt Nam-Australia

Chương trình học bổng Chính phủ Australia đã mang đến cơ hội để người nhận học bổng được trải nghiệm môi trường đa văn hóa, nền giáo dục đẳng cấp quốc tế, lối tư duy, cách sống của người dân Australia. Đại sứ Đại sứ Australia tại Việt Nam ông Andrew Goledzinowski đã nhận định “Chương trình học bổng đã giúp người dân hai nước thêm hiểu về văn hóa của nhau thông qua những trải nghiệm và mối liên hệ cá nhân. Các cựu du học sinh khi trở về Việt Nam không chỉ áp dụng kỹ năng mới tại nơi làm việc mà còn chia sẻ các câu chuyện về tình bạn với những người Australia, qua đó giúp phát triển tình hữu nghị giữa hai nước”.

Kết quả một cuộc nghiên cứu do Chương trình học bổng Australia Awards tiến hành năm 2023 với các cựu du học sinh tiến sỹ Việt Nam cũng cho thấy 95% trong số họ vẫn tiếp tục giữ mối liên kết về chuyên môn và cá nhân với Australia sau khi trở về nước.

Với trường hợp của chị Trần Minh Huế, không chỉ tiếp tục duy trì mạng lưới bạn bè Australia trong cùng ngành nghề để trao đổi công việc và chia sẻ kiến thức mà tình yêu Australia trong chị còn được truyền sang cậu con trai của chị và trở thành mục tiêu để cháu phấn đấu học tập, rèn luyện. Và kết quả là cháu sẽ sớm trở thành sinh viên của một trường đại học tại thành phố Sydney sau khi được nhận học bổng tại đây.

Savvycom hiện là một công ty có uy tín cao trong lĩnh vực phát triển phần mềm của Việt Nam, nhưng không nhiều người biết CEO của Savvycom, chị Đặng Thanh Vân đã từng nhận Học bổng Chính phủ Australia cho khóa học cử nhân ngành Công nghệ thông tin tại Australia từ năm 2000-2004. Chị Đặng Thanh Vân cho biết trong thời gian học tập tại Australia chị đã nhận biết được tiềm năng phát triển của ngành công nghệ thông tin của Việt Nam nên đã ấp ủ ý định nâng tầm Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin thế giới.

5 năm sau khi tốt nghiệp, chị Đặng Thanh Vân cùng đối tác đã lập nên công ty Savvycom để cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm, trong đó 15% khách hàng là các công ty tại Australia. Chị Đặng Thanh Vân chia sẻ, bốn năm học tập tại Australia đã giúp chị hiểu được văn hóa làm việc, các giá trị mà công ty của Australia theo đuổi. Những mối quan hệ mà chị gây dựng trong thời gian học tập tại đây không chỉ hỗ trợ chị mở rộng mạng lưới tại Australia mà một số người trong đó đã trở thành đối tác của Savvycom.

Năm 2023 đánh dấu 50 năm Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao. Dấu mốc này là dịp để hai nước cùng nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong 5 thập qua, trong đó, Chương trình học bổng Chính phủ Australia cung cấp cho Việt Nam là một điểm sáng nổi bật, là bằng chứng cho thấy mối quan hệ bền chặt, có chiều sâu. Những câu chuyện về một số cá nhân được nêu ở đây chỉ là một vài trong hàng nghìn câu chuyện về các cựu du học sinh của chương trình học bổng của chính phủ Australia. Những người này đang cùng với hơn 73.000 cựu du học sinh Việt Nam từng học tập tại Australia tạo thành một lực lượng đông đảo, tạo nền tảng vững chắc cho sự hiểu biết và kết nối bền chặt giữa hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 250 học bổng “Học không bao giờ cùng”
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 250 học bổng “Học không bao giờ cùng”

VOV.VN - Sáng 14/7, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức trao học bổng “Học không bao giờ cùng” lần thứ 3, tặng học sinh và người lớn tại 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên có thành tích trong học tập. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự lễ và trao học bổng.  

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 250 học bổng “Học không bao giờ cùng”

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 250 học bổng “Học không bao giờ cùng”

VOV.VN - Sáng 14/7, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức trao học bổng “Học không bao giờ cùng” lần thứ 3, tặng học sinh và người lớn tại 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên có thành tích trong học tập. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự lễ và trao học bổng.  

Australia-Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác thương mại-đầu tư-giáo dục
Australia-Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác thương mại-đầu tư-giáo dục

VOV.VN - Trải qua 5 thập kỷ, quan hệ giữa Australia và Việt Nam đạt được nhiều thành tựu, trong đó, nổi bật là sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ thương mại trong những năm gần đây.

Australia-Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác thương mại-đầu tư-giáo dục

Australia-Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác thương mại-đầu tư-giáo dục

VOV.VN - Trải qua 5 thập kỷ, quan hệ giữa Australia và Việt Nam đạt được nhiều thành tựu, trong đó, nổi bật là sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ thương mại trong những năm gần đây.

Chủ tịch QH tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Australia-Việt Nam
Chủ tịch QH tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Australia-Việt Nam

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, ngày 1/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc tiếp Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong và tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Australia - Việt Nam. 

Chủ tịch QH tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Australia-Việt Nam

Chủ tịch QH tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Australia-Việt Nam

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, ngày 1/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc tiếp Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong và tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Australia - Việt Nam. 

Viện Chính sách Australia-Việt Nam: Cầu nối làm sâu sắc Đối tác chiến lược giữa 2 nước
Viện Chính sách Australia-Việt Nam: Cầu nối làm sâu sắc Đối tác chiến lược giữa 2 nước

VOV.VN - Kể từ khi quan hệ song phương nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào năm 2018, hợp tác Australia-Việt Nam liên tục phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Trong bối cảnh này, sự ra đời của Viện Chính sách Australia-Việt Nam sẽ trở thành cầu nối để làm sâu sắc và đa dạng hơn nữa quan hệ song phương.

Viện Chính sách Australia-Việt Nam: Cầu nối làm sâu sắc Đối tác chiến lược giữa 2 nước

Viện Chính sách Australia-Việt Nam: Cầu nối làm sâu sắc Đối tác chiến lược giữa 2 nước

VOV.VN - Kể từ khi quan hệ song phương nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào năm 2018, hợp tác Australia-Việt Nam liên tục phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Trong bối cảnh này, sự ra đời của Viện Chính sách Australia-Việt Nam sẽ trở thành cầu nối để làm sâu sắc và đa dạng hơn nữa quan hệ song phương.

Chuyên gia Australia: Có nhiều khuôn khổ để đẩy mạnh hợp tác Australia-Việt Nam
Chuyên gia Australia: Có nhiều khuôn khổ để đẩy mạnh hợp tác Australia-Việt Nam

VOV.VN - Trong bài viết đăng trên báo điện tử Nhà chiến lược, nhà nghiên cứu Kyle Springer khẳng định, Việt Nam đang trở thành đối tác “đầy hấp dẫn” của Australia.

Chuyên gia Australia: Có nhiều khuôn khổ để đẩy mạnh hợp tác Australia-Việt Nam

Chuyên gia Australia: Có nhiều khuôn khổ để đẩy mạnh hợp tác Australia-Việt Nam

VOV.VN - Trong bài viết đăng trên báo điện tử Nhà chiến lược, nhà nghiên cứu Kyle Springer khẳng định, Việt Nam đang trở thành đối tác “đầy hấp dẫn” của Australia.

22 gương mặt tiêu biểu tham gia Đối thoại Lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam 2021
22 gương mặt tiêu biểu tham gia Đối thoại Lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam 2021

VOV.VN - Tổ chức Đối thoại lãnh đạo Australia - Việt Nam (AVLD) vừa tuyển chọn được 22 nhà lãnh đạo trẻ đại diện cho 2 nước tham dự Đối thoại lãnh đạo trẻ Australia - Việt Nam 2021.

22 gương mặt tiêu biểu tham gia Đối thoại Lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam 2021

22 gương mặt tiêu biểu tham gia Đối thoại Lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam 2021

VOV.VN - Tổ chức Đối thoại lãnh đạo Australia - Việt Nam (AVLD) vừa tuyển chọn được 22 nhà lãnh đạo trẻ đại diện cho 2 nước tham dự Đối thoại lãnh đạo trẻ Australia - Việt Nam 2021.

Khởi động chương trình Đối thoại lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam
Khởi động chương trình Đối thoại lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam

VOV.VN - Tối qua (23/3), tại thành phố Sydney của Australia đã diễn ra lễ khởi động chương trình Đối thoại lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và tăng cường hợp tác giữa 2 nước.

Khởi động chương trình Đối thoại lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam

Khởi động chương trình Đối thoại lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam

VOV.VN - Tối qua (23/3), tại thành phố Sydney của Australia đã diễn ra lễ khởi động chương trình Đối thoại lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và tăng cường hợp tác giữa 2 nước.