Chương trình "Hướng về chủ quyền biên giới, biển đảo"

(VOV) -Chương trình dự kiến tổ chức tại TP Rạch Giá vào đầu tháng 3 hoặc cuối tháng 4/2013.

Chiều 23/1, ông Nguyễn Phong Quang- Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã chủ trì buổi họp cùng với các đơn vị có liên quan để bàn kế hoạch tổ chức chương trình "Hướng về chủ quyền biên giới, biển đảo".

Chương trình "Hướng về chủ quyền biên giới, biển đảo” do Ban chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì, các đơn vị phối hợp thực hiện gồm Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Vùng 5 hải quân và Vùng Cảnh sát biển 4.

Chương trình dự kiến sẽ tổ chức tại TP Rạch Giá, Kiên Giang vào đầu tháng 3 hoặc cuối tháng 4 năm nay với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ có giao lưu nhân vật, biểu dương khen thưởng đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại vùng biên giới, biển đảo có thành tích xuất sắc; các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn hóa văn nghệ phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới; kêu gọi, vận động kinh phí hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ và hộ nghèo vùng biên giới, biển đảo còn khó khăn về nhà ở.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phong Quang nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên một hoạt động tuyên truyền về biên giới, biển đảo quy mô lớn được tổ chức ở khu vực Tây Nam Bộ, vì vậy bên cạnh việc tập trung các mặt công tác để Chương trình diễn ra an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả thiết thực, các địa phương trong khu vực nhân sự kiện này cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành và nhân dân nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên