Chương trình lớp 1: Phụ huynh “đánh vật”  học cùng con, giáo viên kêu quá tải

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, nhiều phụ huynh, giáo viên đều cho rằng chương trình quá nặng. Song Bộ GD-ĐT lại cho rằng, hiện tại còn quá sớm để đánh giá chương trình khó.

Những ngày cuối tuần, thay vì đưa con đi chơi, thăm ông bà như thường nhật, mẹ con chị Nguyễn Anh Thư (Hà Đông, Hà Nội) lại ngồi học miệt mài từ 8h sáng đến trưa, buổi chiều, chị cho con chơi 1 lúc rồi lại tiếp tục ngồi tập đánh vần, tập viết. Có những lúc, mẹ đang nấu cơm, con cũng phải theo vào bếp để học cùng.

Chị Thư cho biết, thực hiện đúng quy định của Bộ GD-ĐT, gia đình chị không cho con đi học trước, cháu chỉ bắt đầu học chữ khi vào lớp 1. Nhưng ngay từ những buổi đầu tiên, chị Thư thực sự hoang mang khi con học không hiểu, nhầm lẫn giữa các âm, đánh vần cũng sai.

“Thời gian đầu tôi rất lo lắng vì nghĩ con mình chậm hơn các bạn, hoặc do tư duy của con không tốt. Vì trước đó, chị của cháu học lớp 1, gia đình cũng không dạy trước, nhưng cháu học rất nhẹ nhàng và nhanh biết đọc, biết viết. Nhưng khi hỏi các phụ huynh khác, tôi đều thấy mọi người kêu con đi học về dạy mãi không thể tiếp thu”, chị Thư cho biết.

Chị Thư chia sẻ, ngoài giờ học trên lớp, ngày nào chị cũng phải ngồi học cùng con tới khuya, chỉ khi nào 2 mẹ con buồn ngủ quá mới nghỉ. Cũng vì buổi tối phải học quá nhiều, mà hôm sau đến lớp, con chị lại thường xuyên ngủ gật, mất tập trung vào bài giảng, bị cô giáo nhắc nhở.

Giống như chị Thư, chị Hoàng Thu Huyền (Thanh Xuân, Hà Nội) cùng phản ánh quá vất vả khi con học chương trình lớp 1 mới.

Chị Huyền cho biết, nội dung sách giáo khoa thiết kế chương trình học quá nhanh, trẻ không thể theo kịp. “Nếu không cho con học trước chương trình thì rất khó đuổi kịp tiến độ bài học trong sách mới. Mỗi buổi con học 2 âm, sau đó ghép thành vần. Mới được tháng đầu tiên, khi đánh vần chưa sõi, sách đã có những đoạn văn dài vài dòng cho các con đọc”.

Phụ huynh này cũng than phiền rằng, với trẻ lớp 1, học quá nhiều thì con mệt và chán, nhưng không học thì không thể theo kịp chương trình trên lớp. Bố mẹ cũng mệt mỏi, áp lực theo. Những ngày này, chị Huyền phải cố gắng làm thêm giờ ở cơ quan, để không phải mang việc về nhà buổi tối, dành thời gian dạy con. Trong khi đó, chồng chị lại phải cố gắng về sớm đón con thay vợ, bà nội ở nhà nấu sẵn cơm nước. Khi con đi học về, chơi khoảng 1 tiếng, tắm rửa ăn cơm rồi 2 mẹ con lại lao vào bàn học đến 10h, 10 rưỡi đêm mới đi ngủ.

Không chỉ phụ huynh, ngay cả giáo viên cũng cảm thấy áp lực. Cô Nguyễn Thanh Lan, giáo viên tiểu học tại Hà Nội cũng cho rằng, sách mới thiết kế dạy chữ có tốc độ nhanh. Mỗi bài gồm các nội dung nhận biết mặt chữ, ráp âm, vần, học thuộc chữ, viết chữ và đọc câu văn cuối bài... Nhiều kiến thức được tích hợp trong một bài học.

Theo cô Lan, với học sinh lớp 1, mỗi tiết 30-35 phút không thể đủ để vừa đọc vừa viết.  “Học sinh mệt mỏi, và giáo viên cũng rất mệt khi chương trình nặng, một lớp mấy chục học sinh, phải để ý từng em một, không thể có đủ thời gian. Bởi vậy các cô thường xuyên phải nhờ phụ huynh dạy kèm con tại nhà”, cô Lan cho biết.

Bộ GD-ĐT: Nói chương trình khó còn quá sớm!

Trao đổi về vấn đề này, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT) cho biết, đến nay Bộ chưa nhận được ý kiến phản ánh chính thức bằng văn bản từ các giáo viên hay cơ sở giáo dục, chuyên gia về chương trình sách giáo khoa lớp 1 mới,

Ông Tài cho rằng, chương trình được thực hiện có quy chuẩn đầu ra và khung thời lượng rõ ràng. Theo đó, trong chương trình khối 1 có 9 môn học thì chương trình quy chuẩn đầu ra từng môn học là khác nhau. Ví dụ, môn Tiếng Việt, kết thúc lớp 1, học sinh có thể viết được 1 phút bao nhiêu từ, đọc thế nào. Để đạt được mục tiêu đầu ra, chương trình giáo dục phổ thông mới quy định số tiết của môn Tiếng Việt là 420 tiết. Tất cả các bộ sách đều phải thiết kế dựa trên chuản đầu ra và khung chương trình chung của Bộ.

“Khi ban hành chương trình, chúng ta đã tổ chức rất nhiều công đoạn, trong đó có khâu thực nghiệm và lấy ý kiến hội đồng thẩm định quốc gia. Với quy trình làm việc rất chặt chẽ, thì những nhận định như vậy ở bước đầu là chưa có đủ căn cứ xác đáng”, ông Thái Văn Tài nói.

Lý giải thêm, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cho hay, trong chương trình môn Tiếng Việt lớp 1, về mặt kiến thức không cao hơn so với chương trình hiện hành. Song thời lượng được điều chỉnh từ 350 tiết lên 420 tiết, dù lượng kiến thức đã có phần tinh giản hơn so với chương trình trước đây. Như vậy, tần suất học Tiếng Việt (số tiết) trong một tuần của học sinh học theo chương trình phổ thông mới chắc chắn sẽ nhiều hơn so với khi học chương trình trước đây. 

“Một phụ huynh nào đó có một con năm ngoái học lớp 1 và một con năm nay học chương trình mới, nếu so sánh số tiết học Tiếng Việt dễ tưởng rằng là nặng. Đối với với lớp 1, chương trình có một điều chỉnh dựa trên quan điểm là hoàn tất lớp 1 sẽ cố gắng để học sinh có thể đọc thông, viết thạo và xem như đó là điều kiện để các em có thể học tốt các môn học khác”, ông Tài nói.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng, đây là năm đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, trong quá trình triển khai, Bộ tiếp tục lắng nghe phản biện, những vấn đề phát sinh trong thực tế

Cũng theo ông Thái Văn Tài, trong quá trình triển khai chương trình mới, Bộ Gd-ĐT tiếp tục lắng nghe phản biện những việc phát sinh trong thực tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai sẽ tham gia thẩm định sách giáo khoa mới lớp 6?
Ai sẽ tham gia thẩm định sách giáo khoa mới lớp 6?

VOV.VN - Năm 2020, sau thời gian thông báo về việc tổ chức thẩm định SGK lớp 6 và việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 6 , Bộ GD-ĐT đã nhận được 43 bản mẫu SGK của đầy đủ 11 môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc, SGK tự chọn môn tiếng Anh.

Ai sẽ tham gia thẩm định sách giáo khoa mới lớp 6?

Ai sẽ tham gia thẩm định sách giáo khoa mới lớp 6?

VOV.VN - Năm 2020, sau thời gian thông báo về việc tổ chức thẩm định SGK lớp 6 và việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 6 , Bộ GD-ĐT đã nhận được 43 bản mẫu SGK của đầy đủ 11 môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc, SGK tự chọn môn tiếng Anh.

Kiểm soát giá sách giáo khoa mới bằng cơ chế nào?
Kiểm soát giá sách giáo khoa mới bằng cơ chế nào?

VOV.VN - Trước tình trạng một số NXB kê khai giá của một số bộ SGK cao hơn sách hiện hành 3-4 lần, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp để điều tiết giá.

Kiểm soát giá sách giáo khoa mới bằng cơ chế nào?

Kiểm soát giá sách giáo khoa mới bằng cơ chế nào?

VOV.VN - Trước tình trạng một số NXB kê khai giá của một số bộ SGK cao hơn sách hiện hành 3-4 lần, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp để điều tiết giá.

Các địa phương công bố sách giáo khoa lớp 1 mới trước 20/5
Các địa phương công bố sách giáo khoa lớp 1 mới trước 20/5

VOV.VN - Để đảm bảo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương công bố kết quả lựa chọn SGK lớp 1 mới trước ngày 20/5/2020.

Các địa phương công bố sách giáo khoa lớp 1 mới trước 20/5

Các địa phương công bố sách giáo khoa lớp 1 mới trước 20/5

VOV.VN - Để đảm bảo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương công bố kết quả lựa chọn SGK lớp 1 mới trước ngày 20/5/2020.