Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”

Đây là chương trình kêu gọi trợ giúp ngư dân nghèo và Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam.

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ra văn bản gửi LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân nghèo và đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam có gần 4 triệu lao động làm thủy sản, 1,3 triệu người lao động có thu nhập chính từ khai thác hải sản trên 130.000 tàu cá. Ngư dân tại các tàu thuyền đánh cá hiện gặp nhiều khó khăn, rủi ro, thiếu thốn mọi bề.

Để giúp ngư dân nghèo và các đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, với tinh thần tương thân tương ái, tích cực tham gia ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp với Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) sẽ tổ chức quyên góp qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, bằng hình thức nhắn tin từ ĐTDĐ của mỗi cá nhân.

Với nội dung “nd” gửi tổng đài 1407, mỗi tin nhắn của mọi người sẽ ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” 14.000 đồng và phí gửi tin nhắn 300 đồng/tin. Thời hạn ủng hộ đến hết ngày 15/11/2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên