Chương trình “Tết sum vầy” 2016

VOV.VN -Chương trình “Tết sum vầy” nhằm thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn đến người lao động, đặc biệt là công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn...

Trong không khí phấn khởi của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động và nhân dân cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp và đón mừng Xuân mới Bính Thân năm 2016, tối 28/1, tại Bắc Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2016. 

Tới dự có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, Bí Thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và gần 1 nghìn công nhân lao động của các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Tại chương trình “Tết Sum vầy” 2016, công nhân lao động được thưởng thức các chương trình văn nghệ, xem phóng sự về đời sống công nhân lao động, giao lưu với những cán bộ công đoàn, lãnh đạo công y và công nhân lao động. Đặc biệt, Ban tổ chức đã trao 1.275 suất quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Tết sum vầy” nhằm thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn đến người lao động, đặc biệt là công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Ninh nhân dịp Tết đến, Xuân về. 

Giao lưu tại chương trình "Tết Sum vầy" năm 2016.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các cơ quan, doanh nghiệp thể hiện sự chăm lo đối với đời sống công nhân, giúp người lao động có được năng suất cao nhất, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tham gia chương trình, chị Phạm Thị Ngọc, công nhân Công ty TNHH Anytech Việt Nam cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa gắn kết các công nhân lao động với nhau.
"Chương trình tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Bắc Ninh và tôi thấy, nếu mỗi năm chương trình đều diễn ra thì thật ý nghĩa. Công nhân lao động như tôi đều được gặp gỡ trao đổi giữa các công ty. Tôi cũng cảm nhận thấy sự quan tâm của các đoàn thể tới người lao động" - chị Phạm Thị Ngọc chia sẻ.

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, từ thành công của chương trình “Tết sum vầy 2015”, năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo nhân rộng việc tổ chức “Tết sum vầy” ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm tạo một chiến dịch rộng khắp, chăm lo thiết thực cho công nhân, không để đoàn viên, công nhân viên chức lao động nào không có Tết. 

Ông Đặng Ngọc Tùng nói: "Tính đến nay, hơn 30 Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”, các tỉnh còn lại sẽ tiếp tục tổ chức từ nay cho tới 29 Tết. Chúng tôi mong muốn “Tết sum vầy” sẽ trở thành một chương trình thường niên, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động". 

Cũng theo ông Đặng Ngọc Tùng, vào mỗi dịp cuối năm, các cấp công đoàn  đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp với chính quyền, chuyên môn và người sử dụng lao động tham gia giải quyết chính sách lương, thưởng Tết, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động: tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức xe đưa, đón công nhân lao động về quê ăn Tết; tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, văn nghệ để những công nhân không có điều kiện về quê được sum vầy với bạn bè, đón Tết đầm ấm, vui tươi…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Tòng Thị Phóng dự “Tết sum vầy” với công nhân Hà Nội
Bà Tòng Thị Phóng dự “Tết sum vầy” với công nhân Hà Nội

VOV.VN -Chương trình nhằm thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn đến người lao động, đặc biệt là công nhân có hoàn cảnh khó khăn.    

Bà Tòng Thị Phóng dự “Tết sum vầy” với công nhân Hà Nội

Bà Tòng Thị Phóng dự “Tết sum vầy” với công nhân Hà Nội

VOV.VN -Chương trình nhằm thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn đến người lao động, đặc biệt là công nhân có hoàn cảnh khó khăn.    

Các trường đại học tại Hà Nội hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết
Các trường đại học tại Hà Nội hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết

VOV.VN - Các trường đại học ở Hà Nội đang triển khai nhiều chương trình như miễn phí vé xe cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ giá vé ưu đãi.

Các trường đại học tại Hà Nội hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết

Các trường đại học tại Hà Nội hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết

VOV.VN - Các trường đại học ở Hà Nội đang triển khai nhiều chương trình như miễn phí vé xe cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ giá vé ưu đãi.

Tết cộng đồng người Việt hướng về Trường Sa
Tết cộng đồng người Việt hướng về Trường Sa

VOV.VN - Chương trình “Tiếp sức Trường Sa”, trưng bày đèn lồng Hội An, tranh danh thắng Việt Nam... sẽ diễn ra tại buổi gặp mặt cộng đồng người Việt tại Singapore và Malaysia.

Tết cộng đồng người Việt hướng về Trường Sa

Tết cộng đồng người Việt hướng về Trường Sa

VOV.VN - Chương trình “Tiếp sức Trường Sa”, trưng bày đèn lồng Hội An, tranh danh thắng Việt Nam... sẽ diễn ra tại buổi gặp mặt cộng đồng người Việt tại Singapore và Malaysia.

Hàng nghìn lao động bị nợ lương và không có thưởng Tết
Hàng nghìn lao động bị nợ lương và không có thưởng Tết

VOV.VN - 1.700 doanh nghiệp (chiếm 13% số doanh nghiệp báo cáo) chưa có kế hoạch thưởng Tết hoặc sẽ không có tiền thưởng Tết  cho người lao động.

Hàng nghìn lao động bị nợ lương và không có thưởng Tết

Hàng nghìn lao động bị nợ lương và không có thưởng Tết

VOV.VN - 1.700 doanh nghiệp (chiếm 13% số doanh nghiệp báo cáo) chưa có kế hoạch thưởng Tết hoặc sẽ không có tiền thưởng Tết  cho người lao động.