Chương trình tiếng dân tộc vươn xa cùng đồng bào Khmer

VOV.VN - Chương trình phát thanh tiếng Khmer của Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực ĐBSCL, nội dung tập trung những vấn đề liên quan đến đời sống chính trị,  kinh tế  văn hóa  đồng  bào các dân tộc thiểu số. Đặc biệt, là đồng bào dân tộc Khmer trong vùng ĐBSCL.

 

Chương trình phát thanh tiếng Khmer trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết, gần gũi đối với đồng bào Khmer Nam bộ. Bên cạnh là kênh thông tin quan trọng trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, qua chương trình phát thanh tiếng Khmer, bà con còn học tập, nâng cao kinh nghiệm sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tham Đôn là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng và được biết đến là vùng chuyên canh màu với diện tích lớn. Ông Cao Bal, năm nay đã ngoài 50 tuổi, vừa chăm sóc cây hẹ, hành lá, vừa chia sẻ, trồng màu cho thu nhập quanh năm, vì vậy mà đồng bào Khmer ở đây nhiều gia đình luôn dành một phần diện tích đất để sản xuất, giúp nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo…

Vừa nói, ông Bal vừa chỉ về chiếc radio mà ông đang nghe chương trình phát thanh tiếng Khmer do Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực ĐBSCL sản xuất, ông nói, nhiều năm nay, ông ngày nào cũng nghe phát thanh tiếng Khmer của Đài Tiếng nói Việt Nam, giúp ông nắm được các thông tin thời sự, đặc biệt là tin tức về kinh tế, văn hóa, xã hội, về sản xuất nông nghiệp, các phong trào xây dựng nông thôn mới… hay các chương trình văn nghệ mang giai điệu riêng biệt của đồng bào Khmer.

"Các chương trình như là tin tức, rồi hướng dẫn về cách trồng trọt ở các vùng giúp chúng tôi nghe đài nắm được, biết được, học được cách sản xuất, rất là hữu ích", ông Bal nói.

Với đồng bào Khmer Nam bộ, rất đông bà con sinh sống ở các vùng nông thôn. Kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, như: trồng lúa, trồng màu, chăn nuôi, … Bên cạnh học kinh nghiệp sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp từ những lớp tập huấn, đào tạo nghề do địa phương tổ chức, thì báo, đài cũng là kênh quan trọng chia sẻ, tư vấn hướng dẫn, thông tin những mô hình hay, cách làm hiệu quả thông qua các phóng sự, phản ánh… để đồng bào học tập và làm theo.

Cô Út Đẹp, một thính giả ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh chia sẻ: "Tôi thích nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu, rồi nhà nông cần biết… Tôi làm nghề nông nên luôn nghe thông tin về cách làm ăn, hướng dẫn sản xuất được phát trên đài".

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập, biên dịch viên trực tiếp thực hiện Chương trình phát thanh tiếng Khmer luôn nhanh, nhạy, có mặt tại các địa bàn trong vùng đồng bào Khmer sinh sống để viết bài, đưa tin; phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội diễn ra trong vùng đồng bào.

Hiện nay, Chương trình phát thanh tiếng Khmer của Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực ĐBSCL, nội dung tập trung những vấn đề liên quan đến đời sống chính trị,  kinh tế  văn hóa  đồng  bào các dân tộc thiểu số. Đặc biệt, là đồng bào dân tộc Khmer trong vùng ĐBSCL. Trong đó, các bài viết, phóng sự, phản ánh về sự đổi thay vùng dân tộc; công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Khmer của Đảng, Nhà nước, các địa phương, hay những câu chuyện trong chuyển đổi phát sản xuất, triển kinh tế...

Ngoài bài viết mang hơi thở cuộc sống ở vùng đồng bào dân tộc, chương trình còn cập nhật, giới thiệu và tư vấn đến đồng bào dân tộc những kiến thức bổ ích thông qua các tiết mục, chuyên mục, như: “Nhà nông cần biết”; “Chung tay bảo vệ môi trường”; “chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đại đoàn kết dân tộc”… góp phần thúc đẩy sự phát triển khá toàn diện về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc.

Bà Thạch Thị Ngọc Tươi, Phó trưởng Phòng Tiếng Dân tộc, Cơ quan Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực ĐBSCL cho biết thêm: "Bên cạnh các tin, bài phóng sự, chuyên mục được cập nhật trên trang thông tin điện tử (vov4.vov.vn), Chương trình phát thanh tiếng Khmer còn chọn lọc, cung cấp những thông tin​ hữu ích chia sẻ đến khán thính giả qua trang Fanpage Tiếng Khmer VOV ĐBSCL để tiện theo dõi. Tiếp tục xây dựng lực lượng cộng tác viên ở các Đài PT-TH địa phương cung cấp tin bài, khuyến khích những bài viết có tiếng nói của đồng bào, góp phần làm cho chương trình thông tin đều khắp các địa phương có đông đồng bào dân tộc, đáp ứng tình hình thời sự trong vùng".

Một trong những nội dung được thính giả cả trong và ngoài nước yêu thích, đó là Chương trình ca nhạc yêu cầu. Mỗi ngày nhận được rất nhiều cuộc điện thoại giao lưu, yêu cầu. Chương trình văn nghệ với sự góp mặt các nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên của các tỉnh, thành trong vùng, nhiều vở tuồng, nhiều làn điệu, giai điệu âm nhạc của đồng bào được các biên tập viên đến tận các phum sóc thu âm, cũng góp phần làm sinh động, lưu truyền bản sắc văn hoá của đồng bào.

Bà Thạch Thị Chane Tha, Biên tập viên chương trình văn nghệ phát thanh tiếng Khmer cho biết: "Trong một ngày thính giả gọi điện yêu cầu ca nhạc rất đông, không chỉ thính giả trong nước mà cả người nước, nhiều nhất là từ Campuchia. Thính giả rất vui khi được tham gia yêu cầu ca nhạc bởi vì qua chương trình ca nhạc yêu cầu, thính giả không chỉ được yêu cầu những ca khúc mà bản thân yêu thích mà còn làm quen được bạn bè gần xa và gửi lời thăm hỏi đến người thân ở xa. Bản thân tôi rất vui khi được giao lưu cùng thính giả và cũng thông qua chương trình này biết được cuộc sống của quý thính như thế nào, chương trình ca nhạc yêu cầu có một thế mạnh đó là kết nối mọi người lại với nhau".

Với cách làm sáng tạo, sống động, các chương trình mang hơi thở cuộc sống của đồng bào dân tộc, đội ngũ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên đã làm cho Chương trình tiếng Khmer của Đài tiếng nói Việt Nam khu vực ĐBSCL trở thành một kênh thông tin không thể thiếu với bà con Khmer Nam bộ. Chương trình là người bạn gần gũi, mang đến bà con nhiều kiến thức, kỹ năng sống vượt khó vươn lên làm giàu; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần  cho đồng bào dân tộc Khmer vùng Tây Nam bộ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạo điều kiện thuận lợi để sư sãi, đồng bào Khmer đón tết Chôl Chnăm Thmây
Tạo điều kiện thuận lợi để sư sãi, đồng bào Khmer đón tết Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản hướng dẫn, phối hợp triển khai một số nội dung mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Tạo điều kiện thuận lợi để sư sãi, đồng bào Khmer đón tết Chôl Chnăm Thmây

Tạo điều kiện thuận lợi để sư sãi, đồng bào Khmer đón tết Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản hướng dẫn, phối hợp triển khai một số nội dung mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn
Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Chiều nay (8/4), tại Ấp khu 2, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu Lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu tổ chức lễ bàn giao Nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn

Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Chiều nay (8/4), tại Ấp khu 2, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu Lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu tổ chức lễ bàn giao Nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ từ trần
Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ từ trần

VOV.VN - Nhà giáo Nhân dân Lâm És, Nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng, Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã từ trần vào lúc 14h ngày 05/4/2024, hưởng thọ 84 tuổi.

Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ từ trần

Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ từ trần

VOV.VN - Nhà giáo Nhân dân Lâm És, Nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng, Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã từ trần vào lúc 14h ngày 05/4/2024, hưởng thọ 84 tuổi.