Chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” tại Bệnh viện Thận Hà Nội

VOV.VN - Sáng 28/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng đại diện các đơn vị tổ chức Chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” đã trao quà là những nhu yếu phẩm cho 470 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Thận Hà Nội.

Chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” triển khai từ ngày 24/7 đến hết ngày 7/8/2021. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ngay khi TP. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.        

Những ngày qua, Chương trình đã trao 500-600 suất ăn mỗi ngày cho những người nghèo, người lao động tự do, công nhân mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bệnh nhân và người nhà bệnh nhận tại các khu vực như: Phúc La, Vĩnh Hưng, cầu Long Biên, Chương Dương, Phúc Tân, Tân Triều.

Chương trình sẽ tiếp tục trao bữa cơm cho những người nghèo, người lao động tự do, công nhân bị mất việc làm, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khó khăn…bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Hà Nội, mỗi suất ăn là 25.000 đồng. Tham gia đồng hành cùng Chương trình có Câu lạc bộ xe Bán tải Việt Nam hỗ trợ vận chuyển thực phẩm cũng như các suất cơm đến các điểm trao tặng; Bếp Quân - Nhà hàng Old Hà Nội của anh Nguyễn Thường Quân, Chủ tịch Hiệp hội Bếp Việt Nam hỗ trợ nấu 400 suất/ngày, bếp ăn Hiệp Yến của nhóm cô giáo Thu Hương hỗ trợ nấu 200 suất/ngày...

Theo anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các tình nguyện viên tham gia Chương trình thực hiện nghiêm túc quy định 5K và các quy định về phòng, chống COVID-19 trên địa bàn Hà Nội: “Hình ảnh của các văn nghệ sĩ, các tổ chức, cá nhân đóng góp cho chương trình, các đoàn viên thanh niên trực tiếp gửi những suất cơm đó đến những người dân nghèo là những hình ảnh đẹp, chúng ta cần phải lan tỏa để có thêm sự hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay. Tôi cho rằng, thông qua chương trình cũng sẽ lan tỏa thông điệp tích cực rằng dù dịch COVID còn diễn biến phức tạp, khó khăn nhưng với sự đồng lòng, chung tay ủng hộ của toàn thể cộng đồng, mỗi người bằng hành động cụ thể đóng góp cho cộng đồng và xã hội chắc chắn Việt Nam sẽ vượt qua và chiến thắng đại dịch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

12.000 lượt lao động được trả lương từ gói hỗ trợ 7.500 tỷ đồng
12.000 lượt lao động được trả lương từ gói hỗ trợ 7.500 tỷ đồng

VOV.VN - Ngân hàng Chính sách xã hội đã nhận được hồ sơ hoàn thiện của 13 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với nhu cầu vay 44 tỷ đồng để trả 13.000 lao động.

12.000 lượt lao động được trả lương từ gói hỗ trợ 7.500 tỷ đồng

12.000 lượt lao động được trả lương từ gói hỗ trợ 7.500 tỷ đồng

VOV.VN - Ngân hàng Chính sách xã hội đã nhận được hồ sơ hoàn thiện của 13 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với nhu cầu vay 44 tỷ đồng để trả 13.000 lao động.

“Tạp hóa di dộng” hỗ trợ bà con khu vực giãn cách
“Tạp hóa di dộng” hỗ trợ bà con khu vực giãn cách

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, những chương trình “Tạp hóa di động”, “Chuyến xe 0 đồng” do Đoàn Thanh niên thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức đã giúp bà con vững tâm ở nhà, góp phần khống chế dịch bệnh.

“Tạp hóa di dộng” hỗ trợ bà con khu vực giãn cách

“Tạp hóa di dộng” hỗ trợ bà con khu vực giãn cách

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, những chương trình “Tạp hóa di động”, “Chuyến xe 0 đồng” do Đoàn Thanh niên thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức đã giúp bà con vững tâm ở nhà, góp phần khống chế dịch bệnh.

Người lao động nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng với thủ tục nhanh gọn
Người lao động nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng với thủ tục nhanh gọn

VOV.VN - Quy trình, thủ tục nhanh gọn, đảm bảo việc người dân được hưởng thụ chính sách một cách kịp thời. Đây là mục tiêu được Hà Nội đặt ra và phân quyền để các quận, huyện, thị xã…. triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng.

Người lao động nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng với thủ tục nhanh gọn

Người lao động nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng với thủ tục nhanh gọn

VOV.VN - Quy trình, thủ tục nhanh gọn, đảm bảo việc người dân được hưởng thụ chính sách một cách kịp thời. Đây là mục tiêu được Hà Nội đặt ra và phân quyền để các quận, huyện, thị xã…. triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng.