“Chuyển công tác ông Dương Chí Dũng khi đang thanh tra là không nên”

Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, khi đang thanh tra và sắp có kết luận chính thức về sai phạm ở Vinalines thì không nên chuyển công tác với ông Dương Chí Dũng.

Trước sự quan tâm đặc biệt của dư luận về việc Vinalines có sai phạm trong thời gian dài nhưng ông Dương Chí Dũng lại được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hàng hải, ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thuyên chuyển công tác cũng là bình thường. Tuy nhiên, trong khi Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của Vinalines thì ông Dương Chí Dũng được bổ nhiệm gây dư luận không tốt.

Đại biểu Ngô Ngọc Minh phát biểu trên Hội trường

Đại biểu Ngô Ngọc Minh (đoàn Quảng Nam) cho rằng, khi sự việc đang diễn ra và cơ quan chức năng đang làm sáng tỏ nguyên nhân chủ quan, khách quan và đang có dự thảo kết luận thì không nên điều cán bộ.

“Tôi không nói việc điều chuyển công tác với ông Dũng là sai. Chỉ có điều đáng tiếc là chỉ còn hơn một tháng cơ quan thanh tra có kết luận chính thức, sự việc chưa được giải quyết thấu đáo, chưa làm rõ ràng các nguyên nhân thì tốt hơn thời điểm đó nên tạm chưa điều chuyển vội, để làm rõ vấn đề”, đại biểu nêu ý kiến.

Đại biểu Ngô Ngọc Minh cũng nhấn mạnh, trường hợp của ông Dương Chí Dũng không phải là đề bạt lên chức, vì ông Dũng đang từ Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Vinalines (do Thủ tướng bổ nhiệm) sang làm Cục trưởng Cục Hàng hải (do Bộ trưởng bổ nhiệm).

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, chiều 27/5, khi đề cập đến việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: Không có quy định nào nói rằng một doanh nghiệp đang trong quá trình thanh tra thì không được bổ nhiệm, thuyên chuyển cán bộ. Việc thanh tra hàng năm là bình thường. Thanh tra không chỉ để phát hiện các sơ hở, để phòng ngừa mà còn để phát hiện yếu tố tích cực.

Tuy nhiên, theo đại biểu Ngô Ngọc Minh, việc bổ nhiệm, thuyên chuyển là không sai nhưng nếu nói như vậy thì chưa thỏa đáng. “Vì đang lúc thanh tra và sắp có kết luận thanh tra thì nên để lại để xem ông này có cái gì đúng, cái gì chưa đúng và sai phạm như thế nào. Ngoài ra, việc điều chuyển cán bộ đi vị trí khác có làm ảnh hưởng gì đến quá trình thanh tra không?”, đại biểu băn khoăn.

Cũng tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: Tại thời điểm Bộ GTVT có văn bản đề nghị ông Dũng thôi chức Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Vinalines để bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hàng hải là tháng 12/2011, Bộ Nội vụ đã có văn bản thẩm định vào tháng 1/2012, trước thời điểm thanh tra có dự thảo kết luận vào tháng 2/2012. Việc bổ nhiệm ông Dũng là đúng quy trình, thẩm quyền. Các hồ sơ khi báo cáo lên chưa có thông tin về sai phạm của ông Dũng.

Ông Vũ Đức Đam cũng khẳng định, việc cố ý làm trái, gây hiệu quả nghiêm trọng tại Vinalines là trái với chỉ đạo của Chính phủ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đầu tư. Các cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành biện pháp ngăn chặn đặc biệt.

Chủ trương của Chính phủ là xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo và có văn bản chỉ đạo Bộ trưởng Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tiến hành các biện pháp nghiêm khắc, theo đúng quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên