Chuyển giao kỹ thuật ghép gan cho Bệnh viện Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (15/5), tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức ký kết Hợp đồng chuyển giao kỹ thuật ghép gan giữa 2 bệnh viện. Đây là một trong những bước tiến đưa y tế Đà Nẵng thành Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực và trở thành 1 trong 3 trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể.

Trong khuôn khổ hợp tác chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật ghép gan giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Đà Nẵng, từ năm 2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hỗ trợ, tư vấn cho Bệnh viện Đà Nẵng về chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép gan lấy từ người cho sống và chết não, ghép gan cấp cứu, hồi sức sau ghép…

Để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật ghép gan từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giai đoạn 1, trong hai năm 2022-2023, Bệnh viện Đà Nẵng đã cử 20 bác sỹ và điều dưỡng đi đào tạo tại Bệnh viện này. Giai đoạn 2 (năm 2024), bệnh viện tiếp tục cử 26 bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng trong ekip ghép gan đi đào tạo tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Về cơ sở hạ tầng phục vụ ghép gan, Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc được UBND thành phố Đà Nẵng đầu tư và đưa vào vận hành vào tháng 2 năm nay. Khu vực ghép gan được thiết kế liên hoàn, bao gồm các công năng như sau: 4 phòng mổ đáp ứng đầy đủ chức năng: lấy, xử lý và bảo quản bộ phận cơ thể người và phòng ghép; Khu Hồi sức sau ghép: gồm 04 phòng với đầy đủ thiết bị y tế, hệ thống oxy, hệ thống hút khí, nén khí…

Từ năm 2006, Bệnh viện Đà Nẵng đã triển khai ghép thận; năm 2023 triển khai 2 ca ghép tủy đầu tiên. Mục tiêu trong quý IV năm nay, bệnh viện sẽ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ca ghép gan đầu tiên.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa qua thành phố Đà Nẵng đưa vào sử dụng trung tâm phẫu thuật thần kinh và trung tâm cấy ghép tạng hiện đại tại Bệnh viện Đà Nẵng, nay được chuyển giao kỹ thuật ghép gan sẽ dần đưa y tế thành phố Đà Nẵng thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung.

“Định hướng phát triển Y tế Đà Nẵng theo Nghị quyết 43 và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị thì Đà Nẵng được định hướng phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực. Theo đó, Bệnh viện Đà Nẵng cũng được định hướng phát triển thành bệnh viện đa khoa của Vùng, xây dựng là 1 trong 3 trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Bệnh viện Đà Nẵng đến hôm nay được Bệnh viện 108 cho phép được tiếp nhận, chuyển giao kỹ thuật ghép gan, cũng là niềm tự hào của ngành y tế”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau hơn nửa năm gián đoạn, Bệnh viện Nhi đồng 2 ghép gan trở lại
Sau hơn nửa năm gián đoạn, Bệnh viện Nhi đồng 2 ghép gan trở lại

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết, một ca ghép gan đã được thực hiện sáng 26/6, sau 8 tháng tạm ngưng các ca phẫu thuật này vì nhiều lý do.

Sau hơn nửa năm gián đoạn, Bệnh viện Nhi đồng 2 ghép gan trở lại

Sau hơn nửa năm gián đoạn, Bệnh viện Nhi đồng 2 ghép gan trở lại

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết, một ca ghép gan đã được thực hiện sáng 26/6, sau 8 tháng tạm ngưng các ca phẫu thuật này vì nhiều lý do.

Kỳ tích 108 ca ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Kỳ tích 108 ca ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

VOV.VN - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là đơn vị thực hiện được nhiều ca ghép gan nhất cả nước với 108 ca trong 4 năm qua. 

Kỳ tích 108 ca ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Kỳ tích 108 ca ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

VOV.VN - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là đơn vị thực hiện được nhiều ca ghép gan nhất cả nước với 108 ca trong 4 năm qua.