Chuyện người dân ứng tiền, góp tiền làm đường ở Yên Bái

VOV.VN - Tại huyện miền núi Yên Bình, tỉnh Yên Bái, không ít người dân đã ứng tiền, góp tiền để những con đường bê tông phẳng lì được trải dài khắp các thôn xóm.

Năm 2021 này, thôn Ngòi Khương, xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái có kế hoạch bê tông hóa 780m đường giao thông, với tổng kinh phí 140 triệu đồng, trong đó huyện hỗ trợ 60 tấn xi măng, số còn lại do 10 hộ dân nơi tuyến đường đi qua đóng góp.

Kế hoạch là vậy, song nhiều lần triển khai thi công phải tạm hoãn do các hộ dân chủ yếu là hộ nghèo và cận nghèo, không có đủ tiền để đóng góp. Trước tình hình đó, ông Đặng Hữu Tiên không mảy may suy tính, tự nguyện ứng ra 80 triệu đồng cho các hộ trong xóm vay không tính lãi để tuyến đường được khởi công. Và chỉ sau đúng 1 tuần, con đường bê tông phẳng lì, thẳng tắp đã được hoàn thành trong sự phấn khởi vô bờ của bà con nơi đây.

Ông Tiên cho biết, số ứng ra cho bà con trong xóm vay để làm đường là toàn bộ số tiền ông tích cóp gần 3 năm qua để sang sửa lại ngôi nhà đã xuống cấp. “Cứ hi sinh lợi ích trước đã, làm được con đường đi lại cho dễ và phát triển kinh tế”, ông Tiên nói.

Noi gương ông Tiên, bà con đồng bào dân tộc Dao ở các thôn khác của xã Yên Thành đã thi đua đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để làm đường. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, bà con đã hiến gần 1.000 m2 đất và đóng góp được hơn 2 tỷ đồng, nhờ đó đã bê tông hóa được 5 km đường giao thông nông thôn - con số đầy ấn tượng đối với một xã vùng đặc biệt khó khăn như Yên Thành.

“Chúng tôi ai có tiền thì đóng tiền, không có tiền thì đóng góp công lao động, hiến thêm chút đất để thôn, xã mở đường. Có đường bê tông rồi đi lại thuận tiện lắm, các cháu đi học cũng dễ dàng hơn”, chị Nguyễn Thị Nhiên, người dân trong xã bày tỏ.

Một câu chuyện khác cũng rất xúc động: Ông Nguyễn Quang Liệu ở thôn Lem, xã Phú Thịnh năm nay gần 80 tuổi, cuộc sống của hai vợ chồng già trông cả vào đồng lương hưu chưa đầy 5 triệu của ông. Vậy nhưng, khi thôn có chủ trương bê tông hóa tuyến đường ngõ xóm đi qua nhà mình, ông Liệu đã bàn với vợ rút hết số tiền 30 triệu tiết kiệm phòng khi "trái gió trở trời" để ủng hộ thôn làm đường.

Dù con đường thi công không chạy qua nhà mình, nhưng có những cá nhân ở Yên Bình vẫn ủng hộ tiền để làm đường. Anh Hà Văn Khẩn ở thôn Tân Lương, xã Cảm Ân là một ví dụ. Nhiều lần đi vào thăm nom đồi cây của gia đình, anh Khẩn chứng kiến cảnh bà con nhân dân xóm Đồn Tung, xã Cảm Ân vất vả đi lại trên con đường khi mưa thì ngập ngụa bùn đất, sình lầy, khi nắng thì bụi bặm với bao ổ gà, ổ voi lồi lõm; thế nên khi huyện có chủ trương hỗ trợ 56 tấn xi măng để làm con đường này, anh Khẩn đã bỏ ra 31 triệu đồng từ khai thác đồi cây để ủng hộ bà con.

Ông Nguyễn Vũ Lợi, người cùng thôn với anh Khẩn cũng gom góp toàn bộ 10 triệu đồng số tiền bán đàn lợn con; đồng thời vay thêm anh em bạn bè 20 triệu đồng nữa để hỗ trợ bà con làm đường. Bên cạnh đó, 10 hộ dân khác cũng tự nguyện đóng góp được trên 20 triệu đồng... Nhờ những tấm lòng thơm thảo ấy mà tuyến đường bê tông dài 400 m đã được hoàn thành, trong niềm vui hân hoan của người dân xóm Đồn Tung.

Huyện Yên Bình hiện có gần 800 km đường giao thông nông thôn, trong đó mới có trên 50% được bê tông hóa, còn lại là đường đất.

Cũng như nhiều địa phương khác, trước đây, huyện Yên Bình gặp rất nhiều khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí làm đường giao thông nông thôn, do nguồn ngân sách hạn hẹp. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn mang nặng tư tưởng chông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước...

Thế nhưng 2-3 năm trở lại đây, bên cạnh việc tranh thủ các nguồn lực đầu tư, huyện Yên Bình cũng đã huy động sự ủng hộ từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để bê tông hóa các tuyến đường. Đặc biệt là huyện đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức để khơi dậy nguồn lực trong dân. Từ đó, từ vùng thấp đến vùng cao, đồng bào các dân tộc đều sôi nổi tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít. Bà con sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, không tiếc công, tiếc của đóng góp làm đường. Kết quả là trong năm 2020, toàn huyện đã có thêm 105 km đường liên thôn được bê tông hóa, với tổng trị giá trên 160 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 30 tỷ đồng.

Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện tiếp tục bê tông hoá được gần 70 km đường giao thông nông thôn, tỷ lệ đường giao thông nông thôn của huyện được kiên cố hóa đạt gần 70%.

“Với tinh thần quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp thì các hộ dân đã rất đồng tình ủng hộ làm đường và tự nguyện đóng góp”, ông Hưng cho hay.

Về các làng quê của Yên Bình hôm nay, những con đường bê tông thênh thang rộng mở, nối dài đến từng ngõ xóm, không chỉ đem lại lợi ích cho người dân địa phương mà còn thay đổi toàn diện gương mặt nông thôn mới ở miền đất cửa ngõ tỉnh Yên Bái này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân xã nông thôn mới ở Bình Thuận mòn mỏi chờ nước sạch
Người dân xã nông thôn mới ở Bình Thuận mòn mỏi chờ nước sạch

VOV.VN - Là xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng người dân xã Phan Hoà, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đang phải sống trong cảnh thiếu nước vào mùa khô, nước đục, phèn vào mùa mưa. Việc này đã làm ảnh hưởng đến đời sống và sức khoẻ của người dân nơi đây.

Người dân xã nông thôn mới ở Bình Thuận mòn mỏi chờ nước sạch

Người dân xã nông thôn mới ở Bình Thuận mòn mỏi chờ nước sạch

VOV.VN - Là xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng người dân xã Phan Hoà, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đang phải sống trong cảnh thiếu nước vào mùa khô, nước đục, phèn vào mùa mưa. Việc này đã làm ảnh hưởng đến đời sống và sức khoẻ của người dân nơi đây.

Nông thôn mới ở Yên Bái: Nhiều hộ dân tự nguyện tháo nhà để làm đường
Nông thôn mới ở Yên Bái: Nhiều hộ dân tự nguyện tháo nhà để làm đường

VOV.VN - Sự đồng thuận, tự nguyện hiến đất của người dân đã và đang góp phần hoàn thành sớm tiêu chí về đường giao thông nông thôn. 

Nông thôn mới ở Yên Bái: Nhiều hộ dân tự nguyện tháo nhà để làm đường

Nông thôn mới ở Yên Bái: Nhiều hộ dân tự nguyện tháo nhà để làm đường

VOV.VN - Sự đồng thuận, tự nguyện hiến đất của người dân đã và đang góp phần hoàn thành sớm tiêu chí về đường giao thông nông thôn. 

Yên Bái có xã nông thôn mới đầu tiên
Yên Bái có xã nông thôn mới đầu tiên

VOV.VN-Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, đến nay xã Tuy Lộc đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Yên Bái có xã nông thôn mới đầu tiên

Yên Bái có xã nông thôn mới đầu tiên

VOV.VN-Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, đến nay xã Tuy Lộc đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Yên Bái với bài toán hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới
Yên Bái với bài toán hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới

(VOV) - 2 tiêu chí mà Yên Bái gặp nhiều khó khăn nhất để hoàn thành đó là thu nhập và cơ cấu lao động.

Yên Bái với bài toán hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới

Yên Bái với bài toán hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới

(VOV) - 2 tiêu chí mà Yên Bái gặp nhiều khó khăn nhất để hoàn thành đó là thu nhập và cơ cấu lao động.