Chuyện ở thôn nhà nhà đều hiến đất xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Với hơn một nửa số xã trong tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn, Yên Bái đang là điểm sáng ở khu vực Tây Bắc trong triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Chính tinh thần đoàn kết, sự đồng sức, đồng lòng của người dân đã làm nên kết quả tốt đẹp ấy.

“Theo chủ trương của Đảng, Nhà nước vận động khi làm đường hay nhà văn hóa vướng vào đất gia đình nào thì cố gắng ủng hộ, gia đình tôi hoàn toàn nhất trí và kể cả con cháu cũng rất thoải mái khi hiến đất”.

Chia sẻ của ông Nông Đức Nhanh ở thôn Tông Luông, xã  Khánh Thiện, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũng là suy nghĩ của tất cả các hộ dân trong thôn khi tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thôn Tông Luông có 125 hộ dân với hơn 580 nhân khẩu, 97% là đồng bào dân tộc Tày. Bà con nơi đây có truyền thống đoàn kết, “tắt lửa tối đèn” có nhau, cùng xây dựng quê hương ngày càng ấm no.

Trước đây, đường trục chính liên xã đi qua thôn Tông Luông và các con đường liên thôn, đường nội đồng đều chật hẹp, rất khó khăn trong việc đi lại, mua bán và giao thương hàng hóa. Các tuyến đường liên thôn, đường nội đồng thì thường xuyên lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa khô; khi thu hoạch nông sản hay nhà ai có công, có việc xe ô tô không thể đi lại được. Nhà văn hóa thôn - khu sinh hoạt cộng đồng cũng chật hẹp, thiếu trang thiết bị, đường ra vào khó khăn, chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu của người dân.

Trước thực tế này, khi thôn, xã triển khai xây dựng nông thôn mới, bà con trong thôn đã vui vẻ tự nguyện hiến gần 2.000 m2 đất phục vụ cho mở rộng và cứng hóa hơn 1.500m đường giao thông. Để làm được nhà văn hóa thôn đảm bảo có 120 chỗ ngồi trở lên và có khu hoạt động thể dục, thể thao gắn liền, với diện tích từ 2.500 - 4000 m2 theo quy hoạch, các hộ dân sinh sống xung quanh cũng đã tự nguyện hiến từ vài chục đến hàng trăm mét vuông đất để làm.

Anh Hoàng Quang Cột, một người dân trong thôn bày tỏ: “Gia đình chúng tôi đã thống nhất hiến một số đất để làm đường đi lại dễ và phát triển dân trí, kinh tế - xã hội của thôn được tốt hơn. Nói chung là có ảnh hưởng đến sản xuất, nhưng nó sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế về chiều sâu, không như việc chỉ làm mấy đám ruộng”.

Ông Nông Đức Doãn, Bí thư Chi bộ Thôn Tông Luông cho biết, sau khi được tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới, 100% hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến đất để triển khai. Khi mở rộng đường và làm nhà văn hóa, vướng vào đất nhà ai thì nhà đấy vui vẻ hiến, từ đất ở, đất ruộng, đến đất vườn. 

“Về cơ sở vật chất đã được nhà nước và nhân dân cùng làm rồi. Bây giờ bà con tiếp tục cùng nhau áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế, các tuyến đường thì trồng hoa, nhà văn hóa thôn thì làm tường rào, tạo cảnh quan môi trường cho đẹp lên. Những khu dân cư tập trung đều có bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, có lò đốt rác thải sinh hoạt… phấn đấu thôn thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu”, ông Nông Đức Doãn nói.

Cũng như thôn Tông Luông, hàng trăm hộ dân ở các thôn khác của xã Khánh Thiện thời gian qua cũng đã tự nguyện hiến nhiều diện tích đất phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

Ông Triệu Đức Chính, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Thiện thông tin, sau 10 năm thực hiện chương trình, người dân trong xã đã hiến tổng cộng hơn 5.000 m2 đất, hơn 1.000 cây cối, hàng trăm mét tường rào, vật kiến trúc… để mở rộng, cứng hóa trên 57 km đường giao thông trong xã.

“Chúng tôi cũng đã xây dựng quỹ xây dựng nông thôn mới huy động từ con em địa phương đi công tác, làm ăn xa để tiếp tục xây dựng các công trình, hạ tầng giao thông ở nông thôn. Ví dụ, khi làm đường nông thôn người dân hiến đất, nhưng san gạt, mở đường là phải dùng máy móc nên quỹ này sẽ dùng để thuê máy móc, phương tiện”, ông Triệu Đức Chính bày tỏ.

Những ngày này, nhân dân thôn Tông Luông nói riêng và người dân xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên nói chung đang phấn khởi tổ chức các hoạt động trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng nhau sum họp, vui chơi, bà con cũng không quên tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được từ sự đoàn kết, chung lòng suốt thời gian qua và cùng nhau bàn bạc, đưa ra những mục tiêu mới để phấn đấu, quyết tâm xây dựng quê hương ngày một bình yên, giàu đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước
Yên Bái là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước

VOV.VN - Yên Bái đang ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước.

Yên Bái là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước

Yên Bái là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước

VOV.VN - Yên Bái đang ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước.

Khắc phục "căn bệnh" chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới 
Khắc phục "căn bệnh" chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới 

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần xóa bỏ tình trạng nợ tiêu chí, nợ đọng xây dựng cơ bản, mà nguyên căn của nó là căn bệnh chạy theo thành tích ở một số địa phương.

Khắc phục "căn bệnh" chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới 

Khắc phục "căn bệnh" chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới 

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần xóa bỏ tình trạng nợ tiêu chí, nợ đọng xây dựng cơ bản, mà nguyên căn của nó là căn bệnh chạy theo thành tích ở một số địa phương.

Khuyến khích xây dựng tiêu chí nông thôn mới phù hợp với địa phương
Khuyến khích xây dựng tiêu chí nông thôn mới phù hợp với địa phương

VOV.VN - Theo đại biểu Quốc hội, việc khuyến khích địa phương xây dựng các tiêu chí nâng cao, phù hợp với địa phương mình, thậm chí có thể xây dựng các tiêu chí riêng là khuyến khích sáng tạo.

Khuyến khích xây dựng tiêu chí nông thôn mới phù hợp với địa phương

Khuyến khích xây dựng tiêu chí nông thôn mới phù hợp với địa phương

VOV.VN - Theo đại biểu Quốc hội, việc khuyến khích địa phương xây dựng các tiêu chí nâng cao, phù hợp với địa phương mình, thậm chí có thể xây dựng các tiêu chí riêng là khuyến khích sáng tạo.