"Chuyến tàu mùa xuân" đưa người dân Cô Tô về đảo đón Tết

VOV.VN - 2 chuyến tàu miễn phí khởi hành trưa nay (6/2), từ TP. Hạ Long đã đưa gần 300 người dân huyện đảo tiền tiêu Cô Tô về ăn Tết cùng gia đình.

Có mặt tại bến cảng Tuần Châu từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Hồng vừa bế con nhỏ, vừa hồi hộp ngóng tàu cập bến. Chị cùng chồng từ đảo Cô Tô vào Hạ Long thăm người nhà tháng trước, dịch bùng phát, tàu khách phải dừng hoạt động, cả nhà hết sức lo lắng khi không thể về nhà đón Tết.

“Nghe tin huyện cho tàu đưa người dân về đón Tết với gia đình, cả nhà em đã đăng ký ngay để trở về. Rất vui khi được về đảo đón Tết, cả năm mới có một cái Tết để sum họp cùng gia đình”, chị Hồng nói.

Gần 300 người dân Cô Tô đi làm ăn xa, đi chữa bệnh, học sinh, sinh viên Cô Tô đang theo học tại các trường ở Hạ Long, Hà Nội được trở về nhà đón xuân cùng gia đình sau một năm dài. Người hành lý, người tranh thủ mua thêm bó hoa ly, cành tầm xuân rực rỡ mang ra đảo, háo hức xếp hàng, đo thân nhiệt, khai báo y tế đầy đủ trước khi lên tàu. 2 chuyến tàu do UBND huyện Cô Tô và doanh nghiệp tài trợ, không thu vé.

Trước đó, Cô Tô cũng đã bố trí khách sạn làm chỗ ở miễn phí cho người dân, học sinh, sinh viên người địa phương đang phải ở lại đảo Cái Bầu, huyện Vân Đồn (áp dụng biện pháp phong tỏa chống dịch).

Ông Lê Thanh Hải, người dân thị trấn Cô Tô vui mừng cho biết: “Tất cả tiền tàu, chi phí đều là giúp dân, chúng tôi không mất kinh phí. Bà con anh em được ra đảo ăn Tết, chúng tôi rất cảm ơn. Ra ngoài đảo rất vui mừng khi được đoàn tụ gia đình. Tôi rất phấn khởi khi được Nhà nước, huyện đảo quan tâm”.

Người dân có hộ khẩu thường trú tại Cô Tô được yêu cầu phải trở về từ vùng không bị giãn cách xã hội, vùng không bị phong tỏa do dịch Covid-19. Để đảm bảo các yêu cầu phòng dịch, trước khi lên tàu, mỗi người đều phải cung cấp đầy đủ lịch trình di chuyển trước 21 ngày dịch bệnh khởi phát, được bố trí chỗ ngồi giãn cách hợp lý.

Ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu cho hay: “Chúng tôi thực hiện đầy đủ việc phòng dịch, tuyên truyền cho bà con khi trên phương tiện ra đảo, đồng thời, phun khử khuẩn tàu trước và sau hành trình. Các công tác an toàn hàng hải trên phương tiện cũng được đảm bảo, triển khai đưa người dân đảo Cô Tô từ đất liền ra đảo ăn Tết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảm bảo an toàn cho người dân Lý Sơn về quê đón Tết
Đảm bảo an toàn cho người dân Lý Sơn về quê đón Tết

VOV.VN - Tại các cảng biển, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm soát chặt, yêu cầu khai báo y tế và cách ly các trường hợp về từ những vùng dịch theo quy định. 

Đảm bảo an toàn cho người dân Lý Sơn về quê đón Tết

Đảm bảo an toàn cho người dân Lý Sơn về quê đón Tết

VOV.VN - Tại các cảng biển, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm soát chặt, yêu cầu khai báo y tế và cách ly các trường hợp về từ những vùng dịch theo quy định. 

Người nghèo ở TPHCM đón Tết ấm áp trong căn nhà tình thương
Người nghèo ở TPHCM đón Tết ấm áp trong căn nhà tình thương

VOV.VN - Đây là chương trình do Quỹ Vì người nghèo của TPHCM phối hợp với các mạnh thường quân hỗ trợ xây mới nhà cho người nghèo trên địa bàn, góp phần an sinh xã hội.

Người nghèo ở TPHCM đón Tết ấm áp trong căn nhà tình thương

Người nghèo ở TPHCM đón Tết ấm áp trong căn nhà tình thương

VOV.VN - Đây là chương trình do Quỹ Vì người nghèo của TPHCM phối hợp với các mạnh thường quân hỗ trợ xây mới nhà cho người nghèo trên địa bàn, góp phần an sinh xã hội.

Người dân vùng sạt lở núi ở Nam Trà My nhận nhà mới đón Tết
Người dân vùng sạt lở núi ở Nam Trà My nhận nhà mới đón Tết

VOV.VN - Làng mới của người dân ở nóc Ông Sinh, thôn 1, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My nằm trên khu đất rộng 3.000 m2, cách làng cũ vài trăm mét. Mỗi hộ dân được chính quyền địa phương cấp 200 m2 đất để dựng nhà ở mới.

Người dân vùng sạt lở núi ở Nam Trà My nhận nhà mới đón Tết

Người dân vùng sạt lở núi ở Nam Trà My nhận nhà mới đón Tết

VOV.VN - Làng mới của người dân ở nóc Ông Sinh, thôn 1, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My nằm trên khu đất rộng 3.000 m2, cách làng cũ vài trăm mét. Mỗi hộ dân được chính quyền địa phương cấp 200 m2 đất để dựng nhà ở mới.