Chuyện tình đẹp của vợ chồng khuyết tật Thanh Văn- Thuỷ Tiên

VOV.VN - Hạnh phúc là phải sẻ chia, cho nên việc mở cơ sở từ thiện cho người khuyết tật mang tên Hồng Ân cũng là nhằm giúp đỡ mọi người được học hành và thực hiện ước mơ.

Từ sự đồng cảm về hoàn cảnh, sự thiệt thòi vì khiếm khuyết về thể xác, vượt lên tất cả, anh Nguyễn Thanh Văn (38 tuổi, quê Đắc Lắc) và chị Lê Thuỷ Tiên (28 tuổi, quê Long An) đã tạo ra một mối tình đẹp. Họ cùng nhau vượt qua khó khăn, để vun đắp nên cuộc sống gia đình mà nhiều người mơ ước.

Đồng cảm vì chung cảnh ngộ

Lê Thuỷ Tiên để lại cho anh Nguyễn Thanh Văn ấn tượng ngay lần đầu bước vào lớp học ở Trung tâm Bảo trợ Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật (số 215, Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM). Ở cô gái ít nói, bị liệt một cánh tay toát lên vẻ hiền lành, chịu khó.

Tìm hiểu kỹ về gia cảnh cô học trò quê Long An, anh thấy giữa hai người có sự đồng cảnh ngộ khi cũng một thân một mình lặn lội lên thành phố, không có người thân bên cạnh, tự xoay sở, bươn chải với cuộc sống.

Từ sự đồng cảm, anh Văn dành sự quan tâm đến chị nhiều hơn, như: thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, hướng dẫn tận tình những kiến thức trên lớp….Và rồi tình cảm của anh dành cho cô học trò kém mình 10 tuổi trở nên đặc biệt hơn. Nhưng giữa anh với chị vẫn có khoảng cách của thầy và trò.

Năm 2015, sau khi Thuỷ Tiên kết thúc khoá học 2 năm, anh Văn mạnh dạn mời chị về làm ở trung tâm chuyên dạy tiếng Anh do chính anh mở ra có tên là Trung tâm Thiện Tâm và cũng là cơ sở được duy trì cho đến ngày nay. Lúc này, tình yêu của hai người mới bắt đầu, để rồi 2 năm sau, anh chị chính thức kết hôn.

Nói về người vợ của mình, anh Văn bảo, Thuỷ Tiên như là đôi chân mà ông trời ban tặng cho người khiếm khuyết như anh, giúp anh có thể đứng vững trong những ngày tháng cơ cực, nhất là khi anh tự đứng ra mở Trung tâm Thiện Tâm.

“Qua thời gian 5 năm mình làm việc chung, bà xã mình cũng hợp với tính của mình, cũng hiểu những suy nghĩ. Tuy có những điểm khác nhau chứ không giống nhau hoàn toàn, mà chắc ở gần nhau thì cũng ảnh hưởng”, anh Văn nói.

Khao khát hạnh phúc và sự sẻ chia

Nói về cuộc hôn nhân với Thủy Tiên, anh Văn cho biết, khó khăn lắm anh mới có thể đưa ra quyết định này. Bởi, trước khi gặp Thuỷ Tiên, anh chưa bao giờ có ý định lập gia đình vì như vậy sẽ làm khổ người khác.

Với người bình thường bước vào cuộc sống hôn nhân đã khó, với người khuyết tật như anh thì khó khăn còn gấp bội lần. Nhưng sau cùng, sự khát khao hạnh phúc đã bện chặt sợi dây hôn nhân của hai người lại với nhau.

"Nhiều khi mình thấy nhà người bạn mình họ có con, có cháu trong nhà thì họ vui. Và mình bắt đầu suy nghĩ, có gia đình thì mình sẽ được chăm sóc hơn", anh Văn cho hay.

Về phần Thuỷ Tiên, chị cho hay, anh Văn chính là người đã biến một con người luôn tự ti, mặc cảm như chị thành một người sống cởi mở và luôn khát khao phải biết vươn lên trong cuộc sống.

"Anh khuyên mình những điều hay, cái gì nên làm, không nên làm, mới đầu anh giống như một người anh dẫn đầu mình, từ từ tiếp xúc mình cảm thấy mình cần chia sẻ, rồi cảm thấy hợp nhau", chị Thuỷ Tiên nói.

Giờ đây, anh chị đã có với nhau một bé gái 3 tháng tuổi kháu khỉnh. Vợ chồng anh xem đó như món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng. Anh Văn luôn tâm niệm: Hạnh phúc là phải sẻ chia, cho nên việc mở cơ sở từ thiện cho người khuyết tật mang tên Hồng Ân cũng là nhằm giúp đỡ mọi người.

Với quan niệm khuyết tật về thể xác chứ không khuyết tật về trí thức, nên cơ sở của anh dạy tiếng Anh, dạy máy tính giúp cho những người cùng cảnh ngộ có thể kiếm việc làm, có thu nhập để chăm lo cho chính bản thân mình, bớt đi gánh nặng cho gia đình và xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thương mại điện tử là cơ hội tốt cho người khuyết tật trong đại dịch Covid-19
Thương mại điện tử là cơ hội tốt cho người khuyết tật trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Tiết kiệm chi phí đi lại, tránh được những rào cản về giao thông, có giờ làm việc linh hoạt, dễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ xung quanh là những tiện ích khi người khuyết tật tham gia vào thương mại điện tử.

Thương mại điện tử là cơ hội tốt cho người khuyết tật trong đại dịch Covid-19

Thương mại điện tử là cơ hội tốt cho người khuyết tật trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Tiết kiệm chi phí đi lại, tránh được những rào cản về giao thông, có giờ làm việc linh hoạt, dễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ xung quanh là những tiện ích khi người khuyết tật tham gia vào thương mại điện tử.

Nhiều vị trí việc làm dành cho người lao động khuyết tật
Nhiều vị trí việc làm dành cho người lao động khuyết tật

VOV.VN - Các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nghề may, thủ công mỹ nghệ, nhân viên kinh doanh, thợ thêu tranh, may công nghiệp,…

Nhiều vị trí việc làm dành cho người lao động khuyết tật

Nhiều vị trí việc làm dành cho người lao động khuyết tật

VOV.VN - Các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nghề may, thủ công mỹ nghệ, nhân viên kinh doanh, thợ thêu tranh, may công nghiệp,…

Người khuyết tật trí tuệ vẫn cần được trao cơ hội để tự lập
Người khuyết tật trí tuệ vẫn cần được trao cơ hội để tự lập

VOV.VN - Dự án Imago Work đào tạo thanh niên có khiếm khuyết trí tuệ để trang bị cho họ các kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, tiếng Anh và cả kỹ năng làm việc

Người khuyết tật trí tuệ vẫn cần được trao cơ hội để tự lập

Người khuyết tật trí tuệ vẫn cần được trao cơ hội để tự lập

VOV.VN - Dự án Imago Work đào tạo thanh niên có khiếm khuyết trí tuệ để trang bị cho họ các kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, tiếng Anh và cả kỹ năng làm việc

Công bố chương trình Lễ cưới tập thể lần 3 dành cho người khuyết tật
Công bố chương trình Lễ cưới tập thể lần 3 dành cho người khuyết tật

VOV.VN - Hôm nay (28/10), tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội LHPN Việt Nam đã diễn ra chương trình công bố Lễ cưới tập thể “Giấc mơ có thật” lần thứ 3 năm 2020.

Công bố chương trình Lễ cưới tập thể lần 3 dành cho người khuyết tật

Công bố chương trình Lễ cưới tập thể lần 3 dành cho người khuyết tật

VOV.VN - Hôm nay (28/10), tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội LHPN Việt Nam đã diễn ra chương trình công bố Lễ cưới tập thể “Giấc mơ có thật” lần thứ 3 năm 2020.

KymViet – Ngôi nhà để những người khuyết tật thỏa sức sáng tạo
KymViet – Ngôi nhà để những người khuyết tật thỏa sức sáng tạo

VOV.VN - KymViet là doanh nghiệp dành cho người khuyết tật. Bên cạnh tạo việc làm thu nhập cho người yếu thế, công ty đã thành công khi xây dựng được môi trường làm việc bình đẳng và hòa nhập cao.

KymViet – Ngôi nhà để những người khuyết tật thỏa sức sáng tạo

KymViet – Ngôi nhà để những người khuyết tật thỏa sức sáng tạo

VOV.VN - KymViet là doanh nghiệp dành cho người khuyết tật. Bên cạnh tạo việc làm thu nhập cho người yếu thế, công ty đã thành công khi xây dựng được môi trường làm việc bình đẳng và hòa nhập cao.