Chuyện về chiến sỹ công an tình nguyện điều trị cho bệnh nhân F0 ở Sơn La

VOV.VN - Trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 có rất nhiều câu chuyện xúc động với những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng. Thiếu úy Lù Văn Mạnh, công tác tại Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La là một trong những người như thế.

Sau khi tình nguyện quay trở lại khu điều trị cho bệnh nhân F0, công việc thường ngày của Thiếu úy Lù Văn Mạnh là cùng đội ngũ y, bác sỹ chuẩn bị thuốc men và vật tư y tế, thăm hỏi, động viên tinh thần cho các bệnh nhân trong khu điều trị, nắm bắt tâm lý, khó khăn, giúp đỡ họ yên tâm điều trị để sớm được trở về nhà..

 Thiếu úy Lù Văn Mạnh cho biết: “Khi nhận được kết quả dương tính thì ban đầu tôi cũng có chút lo lắng, nhưng sau đó nhận được sự động viên của lãnh đạo đơn vị, đồng chí, đồng đội và người thân trong gia đình thì tôi tự trấn tĩnh lại và tự nhủ rằng mình là chiến sỹ CAND xung phong nơi tuyến đầu thì phải cống hiến, hy sinh vì hạnh phúc, bình an của nhân dân”.

Từ thực tế mình từng mắc Covid-19 và đã được chữa khỏi bệnh, Thiếu úy Lù Văn Mạnh giờ đây đã trở thành liều “Vitamin tinh thần” cho các bệnh nhân tại Khu điều trị F0 huyện Phù Yên. Trong suốt thời gian làm việc, anh luôn động viên các bệnh nhân cố gắng ổn định tâm lý, suy nghĩ tích cực và chịu khó tập thể dục mỗi buổi sáng và buổi chiều để mau chóng hồi phục sức khỏe.

Anh Ngô Quang Tuyến ở xã Huy Tân, huyện Phù Yên là người đã, đang điều trị tại Khu điều trị F0 huyện Phù Yên cho hay: “Quá trình tôi được điều trị tại đây thì cũng được đồng chí Mạnh lên động viên, chăm sóc và chia sẻ về thời gian điều trị của đồng chí, nhờ vậy, bản thân tôi cũng cảm thấy hết sức lạc quan và yên tâm điều trị”.

 Dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phù Yên nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung đến nay đã cơ bản được kiểm soát. Trong số 41 bệnh nhân mắc Covid-19 được ghi nhận từ ngày 5/10 đến nay, 18 trường hợp đã được chữa khỏi và ra viện, các trường hợp còn lại đang tiếp tục được điều trị.

Tuy nhiên, từ thực tế dịch bệnh vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ và có những diễn biến phức tạp, nhất là địa phương lân cận là Điện Biên mới phát hiện hàng chục ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, ngoài động viên, chăm sóc các F0 chóng khỏi bệnh, thiếu úy Lù Văn Mạnh cũng xác định sẽ cùng các lực lượng nỗ lực nhiều hơn nữa để chung tay, góp sức ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ các vùng xanh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

“Đến giờ em cảm thấy rất vui khi có nhiều bệnh nhân được khỏi bệnh, em cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi đã góp được một phần công sức nhỏ bé của mình vào công tác phòng, chống dịch… Em muốn gửi gắm tới những người không may bị mắc Covid-19 là chỉ cần có tâm hồn lạc quan, yêu đời, yên tâm điều trị theo phác đồ của các y bác sỹ thì bệnh sẽ nhanh khỏi. Quan trọng nhất là em cũng luôn tin vào cái được gọi là “Ngày mai…”, thiếu úy Lù Văn Mạnh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia phòng, chống dịch
Hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia phòng, chống dịch

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, lực lượng Công an đã huy động hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia ở hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch.

Hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia phòng, chống dịch

Hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia phòng, chống dịch

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, lực lượng Công an đã huy động hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia ở hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch.

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch
Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch

VOV.VN - Ngày 6/9, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM để tiếp tục hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương.

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch

VOV.VN - Ngày 6/9, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM để tiếp tục hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương.

Quân đội, công an chi viện miền Nam chống dịch: Đợt "ra quân" chưa có tiền lệ
Quân đội, công an chi viện miền Nam chống dịch: Đợt "ra quân" chưa có tiền lệ

VOV.VN - Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, lực lượng công an, quân đội chi viện miền Nam chống dịch Covid-19 những ngày qua là đợt ra quân chưa có tiền lệ.

Quân đội, công an chi viện miền Nam chống dịch: Đợt "ra quân" chưa có tiền lệ

Quân đội, công an chi viện miền Nam chống dịch: Đợt "ra quân" chưa có tiền lệ

VOV.VN - Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, lực lượng công an, quân đội chi viện miền Nam chống dịch Covid-19 những ngày qua là đợt ra quân chưa có tiền lệ.