Chuyện về những học sinh đoạt giải Olympic Toán quốc tế

VOV.VN -Hoàng Đỗ Kiên rất thích món gà quay của mẹ, còn Phạm Tuấn Huy thích làm từ thiện và hay hát.

Tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm nay, đoàn Việt Nam với 6 em học sinh đã xuất sắc giành 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, xếp thứ 7 toàn đoàn, tăng 2 bậc so với năm 2012.

Tại lễ đón đoàn diễn ra ngày 31/7, TS. Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định các em đã mang tâm hồn Việt, trí tuệ Việt tham gia một đấu trường quốc tế, qua đó khẳng định màu cờ sắc áo của Việt Nam, mang vinh quang về cho Tổ quốc, cho quê hương và nền Toán học nước nhà. Thứ trưởng mong muốn các em tiếp tục là “những Ngô Bảo Châu” để đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

TS. Lê Bá Khánh Trình, giảng viên Khoa toán – tin, Trường đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TP HCM, trưởng đoàn, đã dành nhiều điều tốt đẹp cho đội tuyển. Ông cho biết, các em tới từ nhiều tỉnh, thành khác nhau nhưng khi vào đội tuyển các em rất thân nhau, coi nhau như anh em; các em đều là những học sinh ngoan ngoãn, ham học. Khi bước vào kỳ thi, các em như những chiến binh thực thụ, làm bài nghiêm túc và rất vui mừng vì em nào cũng đoạt giải.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao Bằng khen cho các em tuyển Olympic Toán quốc tế

Tiêp tục theo đuổi đam mê Toán học

Đinh Lê Công (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên, thuộc Trường ĐH Vinh), đoạt Huy chương Bạc cho biết, đề thi năm nay tương đối hay, phân đều ra các khía cạnh, hợp với khả năng của các em. Bước vào kỳ thi, Công rất thoải mái và tự tin, được các thầy trong đoàn động viên, khích lệ nên em coi đây như một cơ hội để cọ xát, khẳng định mình. Tuy nhiên, Công vẫn còn chút nuối tiếc vì trong quá trình làm bài, có lúc em hơi căng thẳng, nếu bình tĩnh em có thể đạt điểm cao hơn.

“Các bạn trong đoàn rất hòa đồng và luôn giúp đỡ nhau, thân thiết như anh em. Em cũng khá thoải mái trong đợt tập huấn lần này. Các thầy rất nhiệt tình và tận tâm, luôn theo sát kiến thức, giúp các em có hành trang tốt nhất trong kỳ thi. Các thầy không tạo áp lực vì muốn các em có tâm lý thoải mái nhất khi thi. Để ôn luyện và làm bài đúng dạng như bài thi ở Olympic là vô cùng khó, vì thế các em được bổ sung những kiến thức cần thiết để có thể xoay sở trong tất cả mọi tình huống” – Đinh Lê Công cho biết.

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất đội tuyển, Phạm Tuấn Huy - học sinh lớp 11 Trường THPT Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP HCM, người đoạt Huy chương Vàng tại kỳ thi chia sẻ, ngoài đam mê Toán học, Huy rất ham học các môn khoa học khác như Văn, tiếng Anh, đọc sách và đã có 6 năm theo học âm nhạc.

Các em trở về mang theo thành tích vang dội, làm rạng danh nền giáo dục nước nhà

Theo em, âm nhạc và các môn xã hội là một bộ phận rất quan trọng trong cuộc sống của mình, là công cụ giúp Huy giải trí những lúc căng thẳng. Những ngày tại Colombia, sau những giờ ôn bài, Huy lại hát để giúp cân bằng tinh thần và cảm thấy thoải mái cho kỳ thi.

Phương pháp học chủ yếu của Huy là dành nhiều thời gian để tìm hiểu, đào sâu những bài toán thầy giao; không học qua loa mà phải tìm hiểu bản chất vấn đề. Huy cho biết, năm nay thí sinh Việt Nam giành được khá nhiều điểm ở những phần thi trước đây vốn là sở đoản của chúng ta, như tổ hợp.

Không những học giỏi, Huy còn rất yêu thích công tác xã hội, từ thiện. Hè năm 2012, nhóm của Huy lập kế hoạch đi đến những mái ấm trong thành phố để dạy các em nhỏ thiệt thòi những kiến thức về tự nhiên, xã hội, đạo đức… Mỗi ngày, Huy dành 2 – 3 tiếng để đến các địa chỉ từ thiện. Được chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn, Huy cảm thấy vui và thêm động lực để em học tập.

Khi được hỏi về dự định của mình, các em cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê Toán học ở các trường đại học trong nước, sau đó nếu có điều kiện sẽ đi du học và trở về phục vụ đất nước.

“Phần thưởng” cho các bậc phụ huynh

“Cậu bé Vàng” Cấn Trần Thành Trung (học sinh lớp 12, Trường THPT Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TP HCM) rất xúc động khi gặp lại ông nội. Ông Cấn Kim Hoa, 75 tuổi, tuy mắt đã mờ, giọng nói đã run run, đi đón cháu phải có người dìu, nhưng khi nhắc đến đứa cháu nội giành Huy chương Vàng Toán quốc tế, ông rất sung sướng và tự hào.

Giây phút đoàn tụ của Cấn Trần Thành Trung cùng ông nội và người thân

Ông kể, bố mẹ và cháu sinh sống tại TP HCM, còn ông bà và người thân ở quê (Thạch Thất, Hà Nội). Khi Trung còn bé ông thi thoảng vào thăm, nhưng những năm gần đây do sức khỏe không cho phép nên ông ít được gặp cháu. Khi hay tin cháu vào vòng 9 thí sinh để chọn 6 đi thi Toán quốc tế, ông đã rất tự hào. Biết cháu chính thức được đi thi tại Colombia, ông gọi điện chia vui và mong cháu “mang bảng vàng về cho quê hương”. Gặp đứa cháu nội trong chốc lát, người ông 75 tuổi chẳng biết nói gì, chỉ ứa nước mắt vì sung sướng. Sau lễ biểu dương, Trung cùng Phạm Tuấn Huy và TS. Lê Bá Khánh Trình lên máy bay trở về TP HCM.

Chị Đỗ Thị Liễng, giáo viên cấp I ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc rất phấn khởi khi nhắc tới cậu con trai – em Hoàng Đỗ Kiên (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc). Chị cho biết, bố em không may bị bệnh nên phải nhập viện, không có mặt để đón Kiên được.

“Từ khi cháu đi thi, mọi người ở nhà suốt ngày trông ngóng và vỡ òa vui sướng khi biết tin cháu được Huy chương Bạc. Trước khi đi, ai cũng nói với Kiên được giải càng tốt, không được cũng phải vui vì đây là cơ hội hiếm có cho con được học hỏi” – chị Liễng kể.

Chị Liễng (giữa) hạnh phúc đón con trai mang chiến thắng trở về

Theo chị, từ nhỏ Kiên đã tỏ ra rất ham học, đam mê Toán. Từ khi lên 3, Kiên đã biết đọc và làm Toán. Bắt đầu đi học, các bài toán lớp 1, 2, 3 chỉ cần nói đề là Kiên đã cho ngay đáp án. Cậu con trai của chị có cả bộ sưu tâm giải thưởng về Toán học: Năm cấp I, Kiên đã đoạt giải Toán của tỉnh Vĩnh Phúc; năm lớp 8, Kiên đi thi Toán ở Singapore được giải Vàng, năm lớp 10 cũng được giải Vàng; 3 lần thi Toán khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Kiên đều được Huy chương Vàng.

Hôm nào cậu cũng học đến 1-2h sáng. Có bận “xót” con, chị nhắc Kiên đi ngủ, nhưng em bảo bài chưa xong chưa ngủ được. Những đợt cao điểm ôn thi, Kiên thậm chí học đến sáng sớm. Những lúc như thế, chị cũng thức theo con để nấu cho Kiên bữa phụ để em bảo đảm sức khỏe.

Không những giỏi Toán, tổng kết các môn Kiên đều đạt điểm 9 trở lên. Em gái Kiên năm nay học lớp 9, cũng là một học sinh giỏi toàn diện, nhưng không giống anh trai, cô em gái lại có “bộ sưu tập” giải thưởng môn Văn của thành phố và tỉnh.

Khi được hỏi về phần thưởng dành cho con trai, chị Liễng cười: “Cháu rất hâm mộ đội tuyển M.U và muốn có chiếc áo thể thao có hình cầu thủ cháu yêu thích. Lần này về mẹ hứa sẽ mua cho con. Nhất định tôi cũng sẽ làm món gà quay đãi cháu vì Kiên rất thích ăn món này”./. 

Tại kỳ thi Olympic Toán học năm nay, cả 6 thí sinh của Việt Nam đều xuất sắc đoạt giải, trong đó có 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc. Cụ thể, 3 Huy chương Vàng thuộc về các em: Võ Anh Đức (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Phạm Tuấn Huy (học sinh lớp 11, Trường PHPT Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TP HCM), Cấn Trần Thành Trung (học sinh lớp 12, Trường THPT Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TP HCM).

Huy chương Bạc thuộc về các em: Đinh Lê Công (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên, thuộc Trường ĐH Vinh); Trần Đăng Phúc (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) và em Hoàng Đỗ Kiên (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc).

Ngày 31/7, TS. Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao Bằng khen của Bộ cho các em. Thứ trưởng cũng trao phần thưởng cho các nhà giáo tham gia huấn luyện đội tuyển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh Việt Nam giành 1 HCV Olympic Hóa học quốc tế
Học sinh Việt Nam giành 1 HCV Olympic Hóa học quốc tế

VOV.VN -Cả 4 thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế tại Nga đều giành huy chương, trong đó có 1 HCV.

Học sinh Việt Nam giành 1 HCV Olympic Hóa học quốc tế

Học sinh Việt Nam giành 1 HCV Olympic Hóa học quốc tế

VOV.VN -Cả 4 thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế tại Nga đều giành huy chương, trong đó có 1 HCV.

Chàng trai đoạt 5 Huy chương Olympic Vật lý
Chàng trai đoạt 5 Huy chương Olympic Vật lý

VOV.VN -Ngô Phi Long mong ước, các ngành khoa học cơ bản sẽ được quan tâm và đầu tư nhiều hơn.

Chàng trai đoạt 5 Huy chương Olympic Vật lý

Chàng trai đoạt 5 Huy chương Olympic Vật lý

VOV.VN -Ngô Phi Long mong ước, các ngành khoa học cơ bản sẽ được quan tâm và đầu tư nhiều hơn.

Tặng Bằng khen cho học sinh đoạt giải Olympic Sinh học
Tặng Bằng khen cho học sinh đoạt giải Olympic Sinh học

VOV.VN -Đoàn Việt Nam có 4 học sinh dự thi Olympic Sinh học quốc tế và cả 4 em đều đạt Huy chương Đồng.

Tặng Bằng khen cho học sinh đoạt giải Olympic Sinh học

Tặng Bằng khen cho học sinh đoạt giải Olympic Sinh học

VOV.VN -Đoàn Việt Nam có 4 học sinh dự thi Olympic Sinh học quốc tế và cả 4 em đều đạt Huy chương Đồng.

Chủ tịch nước khen ngợi học sinh thi Olympic Toán quốc tế
Chủ tịch nước khen ngợi học sinh thi Olympic Toán quốc tế

VOV.VN-Những thành tích của các em trong các kỳ thi quốc tế về một số môn học thể hiện rõ phẩm chất trí tuệ của dân tộc Việt.

Chủ tịch nước khen ngợi học sinh thi Olympic Toán quốc tế

Chủ tịch nước khen ngợi học sinh thi Olympic Toán quốc tế

VOV.VN-Những thành tích của các em trong các kỳ thi quốc tế về một số môn học thể hiện rõ phẩm chất trí tuệ của dân tộc Việt.

Người “tiếp lửa” cho tuyển Olympic Hóa quốc tế
Người “tiếp lửa” cho tuyển Olympic Hóa quốc tế

VOV.VN -Đam mê khoa học, chứng minh bằng thực lực và thành tích là cách TS. Vi Anh Tuấn “truyền lửa” cho học trò của mình.

Người “tiếp lửa” cho tuyển Olympic Hóa quốc tế

Người “tiếp lửa” cho tuyển Olympic Hóa quốc tế

VOV.VN -Đam mê khoa học, chứng minh bằng thực lực và thành tích là cách TS. Vi Anh Tuấn “truyền lửa” cho học trò của mình.

Trao Bằng khen cho học sinh đoạt giải Olympic Toán quốc tế
Trao Bằng khen cho học sinh đoạt giải Olympic Toán quốc tế

VOV.VN - Cả 6 thí sinh của Việt Nam đều xuất sắc đoạt giải, trong đó có 3 HCV, 3 HCB và xếp thứ 7 toàn đoàn.

Trao Bằng khen cho học sinh đoạt giải Olympic Toán quốc tế

Trao Bằng khen cho học sinh đoạt giải Olympic Toán quốc tế

VOV.VN - Cả 6 thí sinh của Việt Nam đều xuất sắc đoạt giải, trong đó có 3 HCV, 3 HCB và xếp thứ 7 toàn đoàn.