Chuyện về Trung úy Thào A Khư - 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022

VOV.VN - Trung uý Thào A Khư vừa vinh dự được bầu chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam năm 2022 với những chiến công xuất sắc trong chiến đấu, chống tội phạm ma túy ở nơi biên cương Tổ quốc.        

Sinh ra và lớn lên ở một xã biên giới khó khăn, trọng điểm về ma túy,  Trung úy Thào A Khư, sinh năm 1992, Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) từ nhỏ đã ấp ủ ước mơ trở thành người chiến sỹ Công an Nhân dân để mang lại bình yên cho quê hương. Nhờ nghị lực, ý chí quyết tâm, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực.

Vinh dự hơn, anh vừa được bầu chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam năm 2022 với những chiến công xuất sắc trong chiến đấu, chống tội phạm ma túy ở nơi biên cương Tổ quốc.     

Trung uý Thào A Khư sinh ra và lớn lên ở xã Mường Lói, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Đây là xã biên giới khó khăn và cũng là một trong những điểm nóng về ma túy ở cực Tây Tổ quốc. Chứng kiến cảnh nhiều gia đình tan nát vì bóng đen ma tuý, đói nghèo bủa vây, anh Khư đã ấp ủ ước mơ trở thành chiến sỹ công an để mang lại bình yên cho bản làng, quê hương.

Tháng 1/2020, sau khi ra trường và được phân công về công tác tại Công an huyện Điện Biên, Thào A Khư đã đề xuất được về nhận nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy. Được lãnh đạo chấp thuận, anh đã nhận nhiệm vụ trinh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, trực tiếp phụ trách địa bàn 4 xã đặc biệt nóng, rất phức tạp về tội phạm ma túy ở huyện Điện Biên là Mường Nhà, Mường Lói, Na Tông và Phu Luông.

Đến nay, sau hơn 3 năm nhận công tác, Trung úy Thào A Khư đã trực tiếp tham gia triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn trên địa bàn, mang lại bình yên cho bản làng. Riêng 2 năm 2021 và 2022, anh đã chủ động tham mưu và phối hợp đấu tranh, triệt phá thành công 11 chuyên án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm bánh heroin, hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Điển hình như các chuyên án ma túy: 621D, bắt giữ hai đối tượng, thu 60 bánh heroin; 120L bắt giữ hai đối tượng, thu 99 bánh heroin; chuyên án 122C, bắt giữ 2 đối tượng, thu 180.000 viên ma túy tổng hợp; chuyên án 920L bắt giữ một đối tượng, thu giữ 30.600 viên ma túy tổng hợp...

"Chuyên án gặp nguy hiểm nhất là 920L, chuyên án này đối tượng chạy trốn vào rừng xong rồi dùng dao chống trả rất quyết liệt cả ngày. Cuối cùng mình phải dùng súng trấn áp đối tượng, cho đối tượng mất sức thì mới bắt được, rất nguy hiểm. Còn có chuyên án mình đi bắt đối tượng, đang đi thì thấy đối tượng chĩa súng từ khe cửa ra vào tổ công tác, phải tuyên truyền vận động rất lâu thì mới bắt được", Trung úy Thào A Khư chia sẻ.

Khi mới lần đầu tham gia đánh án, bản thân anh Thào A Khư cũng rất hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên, càng tham gia nhiều chuyên án, được sự hỗ trợ của các đồng đội trong đơn vị, anh càng trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn. Trong quá trình trinh sát, theo dõi và đấu tranh với tội phạm ma túy, nhiều chuyên án anh và các đồng đội đã phải ngủ giữa rừng, ăn uống tạm bợ củ sắn, củ khoai.

Đại úy Quàng Văn Thân, Cán bộ Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Điện Biên cho biết: Thào A Khư tuổi đời còn trẻ, nhưng trong quá trình đánh án, phá án cùng đồng đội luôn khẳng định được bản lĩnh của mình.

Khi đánh chuyên án 822L hồi năm ngoái, Khư đã không quản ngại khó khăn, cùng đồng đội và tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Điện Biên trực tiếp sang nước bạn Lào để xác minh, truy tìm, bắt giữ và dẫn giải thành công 7 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Quá trình bắt giữ, các đối tượng đã liều lĩnh dùng dao, súng... chống trả quyết liệt. Tuy nhiên vẫn bị lực lượng khống chế thành công.

Quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng này khai nhận trong khoảng từ tháng 8/2022 đến thời điểm bị bắt giữ, đã mua bán trên 412 bánh heroine và 28kg thuốc phiện, 3kg ma tuý đá về Việt Nam. Đây là một chuyên án lớn xuyên quốc gia, có sự phối hợp giữa Công an hai nước Việt Nam và Lào, được đánh giá là Chuyên án xuất sắc trong công tác phối hợp từ trước tới nay.

"Về chuyên môn nghiệp vụ đồng chí Khư làm rất tốt, luôn có tinh thần đoàn kết trong đội được bạn bè yêu quý, có tinh thần cao trong trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Khư cũng là một cán bộ rất năng nổ trong công việc, sẵn sàng nhận bất cứ các việc mà lãnh đạo đội và đơn vị giao phó", Đại úy Quàng Văn Thân nói.

Chị Hờ Thị Dợ, vợ Trung úy Thào A Khư chia sẻ, mỗi lần chồng đi đánh án dài ngày trong rừng, chị rất lo lắng. Tuy nhiên, là công việc anh đã xác định và lựa chọn, nên chị và gia đình chỉ biết cầu mong chồng cùng đồng đội bình an với những chuyên án thành công.

"Trước khi đi đánh án dài ngày, chồng em cũng luôn dặn ở nhà không được lo lắng. Còn mình thì rất lo không biết các anh ấy có được ăn cơm không, trong rừng có chỗ ngủ không. Đặc biệt cũng sợ việc đánh bắt tội phạm ngày càng nguy hiểm vì đối tượng có dao, súng và thường manh động", chị Dợ chia sẻ.

Nhận xét về Trung úy Thào A Khư, Thượng tá Trần Trung Kiên, Phó Trưởng Công an huyện Điện Biên cho biết, trong mọi nhiệm vụ, Khư luôn thể hiện tính gương mẫu, không ngừng rèn luyện bản thân và học hỏi đồng nghiệp để rèn luyện kỹ năng, chuyên môn và kinh nghiệm. Anh cũng luôn sẵn sàng thâm nhập vào các đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy là người dân tộc thiểu số để nắm bắt những quy luật, biểu hiện hoạt động; sau đó, báo cáo lãnh đạo có những biện pháp đấu tranh ngăn chặn cho hiệu quả.

"Thào A Khư là một cán bộ rất nỗ lực tham gia đấu tranh nhiều chuyên án ma túy lớn của Công an huyện Điện Biên cũng như của Công an tỉnh. Trong thời gian vừa qua, đồng chí đã tham gia tích cực cùng tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp các lực lượng của Lào, trực tiếp đấu tranh, ngăn chặn bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm từ khu vực "Tam giác vàng" về Việt Nam", Thượng tá Trần Trung Kiên cho hay.

Với những thành tích xuất sắc, tiêu biểu, Trung úy Thào A Khư đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh U-đôm-xay (Lào) tặng Giấy khen về công tác phối hợp đấu tranh, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy; Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên và các cấp, ngành tặng Giấy khen đột xuất về thành tích trong chiến đấu, bắt giữ đối tượng mua trái phép chất ma túy, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Và mới đây, Trung úy Thào A Khư vinh dự được bầu chọn là 1 trong 10 "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2022 - phần thưởng cao quý do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên