Có hay không tình trạng khai thác đất công đem bán ở Long An?

VOV.VN - Việc khai thác đất hầm trên đất nông nghiệp không phép, đào đất công đem bán, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Những ngày qua, hàng chục hộ dân xã Tân Mỹ và Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Long An, kiến nghị điều tra xử lý nghiêm về hành vi khai thác đất hầm trên đất nông nghiệp không phép, đào đất công đem bán, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Việc làm này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Qua ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn thuộc ấp Lập Điền và ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Long An có 4 hầm đất chứa đầy nước. Trong đó, 3 hầm rộng khoảng 50.000 - 60.000 m2, 1 hầm nhỏ khoảng hơn 10.000 m2, đang ngưng hoạt động, không có phương tiện khai thác. Điều đáng nói, các hầm này không có hàng rào bảo vệ, biển báo cảnh báo độ sâu theo quy định, biển báo nguy hiểm. Theo phản ánh của nhiều người dân, cách đây không lâu đã xảy ra tai nạn, 1 người ngã xuống hầm đất, bị đuối nước tử vong.

Ông Trần Duy An, người dân xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa cho biết, cả 4 hầm đất này được Công ty cổ phần Tấn Lộc khai thác nhiều năm qua. Do nền đất yếu, việc đào hầm khai thác đất đã khiến nhiều bờ ruộng, đường giao thông lân cận bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều khu vực bờ ruộng bị sạt lở từ 2 - 3m. Mùa mưa, nước từ hầm đất tràn ra gây ngập úng cả vùng lúa rộng lớn, khiến lúa giảm một nửa năng suất.

Ông An nói: "Yêu cầu Công ty khai thác đất Tấn Lộc làm lại bờ bao cho đúng quy định của nhà nước, riêng đối với các hầm đất đã khai thác phải được che chắn an toàn chứ để như vậy, lại có người té xuống tử vong rất nguy hiểm. Các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm việc khai thác đất công mang đi bán và khai thác đất ngoài quy hoạch được cho phép".

Người dân cũng phản ánh, liên tục từ nhiều năm nay, lợi dụng giấy phép khai thác đất được cấp, Công ty Cổ phần Tấn Lộc đã khai thác trái phép thêm trên diện tích khoảng 60.000 m2. Quá trình đào đất lấn sát vào bờ ruộng lúa của một số nông dân địa phương. 

Không chỉ vậy, theo ông Nguyễn Văn Phát, nông dân có ruộng tại khu vực này, công ty khai thác đất đã ngang nhiên đào lấy toàn bộ một đoạn bờ của kênh thủy lợi T13 (công trình do nhà nước quản lý) dài hơn 340m với khoảng 100.000 m3 đất. Số đất công nêu trên được mang đi bán vào thời điểm 2015 trị giá khoảng trên 24 tỷ đồng. Người dân khu vực này đã nhiều lần báo cáo thông tin lên chính quyền địa phương và tố giác với cơ quan công an nhưng đến nay việc xử lý vẫn kéo dài.

Ông Phát cho biết: "Con đường bờ kênh để nông dân vận chuyển nông nghiệp nhưng nay bị đào đất, bứt hết luôn kênh, sau đó họ lại múc bùn đắp lên. Việc này ảnh hưởng đến di chuyển và canh tác của bà con rất nhiều. Nhóm người này trước đây họ hung dữ lắm, nhiều chuyện xảy ra tại đây báo cáo mà chưa thấy giải quyết, nên bà con rất bất bình".

Về vấn đề này, UBND huyện Đức Hòa cho biết đang phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Tấn Lộc. Đồng thời, địa phương cũng kiểm tra thông tin phản ảnh công ty này đào chiếm, khai thác đất công của bờ kênh T13, gây sạt lở đất của người dân.

Liên quan đến công tác quản lý nhà nước về cấp phép khai thác khoáng sản, ông Phạm Tùng Chinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cho biết: Từ năm 2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An có cấp phép khai thác khoáng sản cho Công ty Tấn Lộc trong vòng 9 năm 5 tháng (từ ngày 29/5/2015) với diện tích khai thác khoảng hơn 97.000 m2, độ sâu 10 m, trữ lượng khai thác đất san lấp trên 414.000 m3, công suất 47.000 m3/năm tại 3 hầm đất trên địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà. Đến thời điểm này Công ty Tấn Lộc đã hoàn thành việc khai thác 1 hầm, 2 hầm còn lại vẫn đang khai thác.

Sở cũng đã kiểm tra thông tin tố cáo chủ hầm đất tự ý khai thác trái phép hầm đất thứ 4 và đào lấy đất công từ bờ kênh giao thông nông thôn.

Ông Phạm Tùng Chinh nói: "Quá trình kiểm tra cho thấy họ có đào lớp mặt đường bờ kênh giáp ranh giữa TPHCM với Long An. Hiện chưa có thông tin khai thác về hầm đất, về đoạn bờ kênh hiện đã chuyển hồ sơ cho Sở Nông nghiệp, sau khi họ có ý kiến sẽ tiếp tục thông tin đến báo chí. Phía Công an tỉnh cũng tiếp nhận nhiều đơn phản ảnh, tố cáo liên quan đến vấn đề này".

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An đang khẩn trương phối hợp Công an tỉnh, UBND huyện Đức Hòa kiểm tra làm rõ khối lượng đất tại các vị trí đã được cấp phép, để xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ 3 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hậu
Bắt giữ 3 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hậu

VOV.VN - Công an tỉnh Sóc Trăng đang điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng khai thác cát trái phép.

Bắt giữ 3 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hậu

Bắt giữ 3 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hậu

VOV.VN - Công an tỉnh Sóc Trăng đang điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng khai thác cát trái phép.

Iraq tăng mức cắt giảm sản lượng khai thác dầu cùng OPEC+
Iraq tăng mức cắt giảm sản lượng khai thác dầu cùng OPEC+

VOV.VN - Iraq sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu thêm 400.000 thùng/ngày trong tháng 8 và tháng 9 nhằm khắc phục tình trạng sản xuất dư thừa trong 3 tháng qua.

Iraq tăng mức cắt giảm sản lượng khai thác dầu cùng OPEC+

Iraq tăng mức cắt giảm sản lượng khai thác dầu cùng OPEC+

VOV.VN - Iraq sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu thêm 400.000 thùng/ngày trong tháng 8 và tháng 9 nhằm khắc phục tình trạng sản xuất dư thừa trong 3 tháng qua.

Tái diễn nạn khai thác cát trái phép: Tiếng máy bơm bủa vây bản làng
Tái diễn nạn khai thác cát trái phép: Tiếng máy bơm bủa vây bản làng

VOV.VN - Tình trạng khai thác cát trên đoạn suối dài hàng chục Km qua xã Chiềng Đông, Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) lại tái diễn do quản lý lỏng lẻo của chính quyền

Tái diễn nạn khai thác cát trái phép: Tiếng máy bơm bủa vây bản làng

Tái diễn nạn khai thác cát trái phép: Tiếng máy bơm bủa vây bản làng

VOV.VN - Tình trạng khai thác cát trên đoạn suối dài hàng chục Km qua xã Chiềng Đông, Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) lại tái diễn do quản lý lỏng lẻo của chính quyền