Đôi vợ chồng gây ra hàng loạt vụ trộm trị giá hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Cần tiền tiêu xài và trả các khoản nợ, vợ chồng Thông rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Đôi vợ chồng này đã gây ra khoảng 10 vụ trộm, tổng số tiền lấy được là hơn 1 tỷ đồng.

Chiều 7/2, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ cặp vợ chồng liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh từ cuối năm 2022 đến nay, tổng tài sản trộm được là trên 1 tỷ đồng.

Vợ chồng bị bắt giữ là Phạm Văn Thông, 46 tuổi, và vợ Nguyễn Thị Hồng, 42 tuổi, trú xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Theo hồ sơ của công an, vào những tháng cuối năm 2022, nhiều hộ dân trên địa bàn các huyện Krông Năng, Krông Búk và Ea H’leo (Đắk Lắk) liên tiếp bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản, cạy phá két sắt lấy đi tiền mặt, vàng, trang sức quý gây hoang mang dự luận, lo lắng cho nhân dân.

Ngay sau đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa, xác định vợ chồng Thông và Hồng gây ra các vụ trộm.

Bước đầu, cơ quan điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, vì cần tiền tiêu xài và trả các khoản nợ, vợ chồng Thông nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Để thực hiện hành vi, Thông trộm một xe máy, lắp biển số giả để làm phương tiện gây án.

Ban ngày, vợ chồng Thông dùng khẩu trang trùm kín mặt, chở nhau trên chiếc xe trộm được đi dò la, khi phát hiện nhà nào sơ hở, không có người ở nhà thì Hồng đứng ngoài cảnh giới, Thông đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Qua đấu tranh, công an phát hiện cặp vợ chồng này gây ra hơn 10 vụ trộm của các hộ dân ở các huyện Krông Năng, Krông Búk và Ea H’leo. Tổng số tiền trộm được là hơn 1 tỷ đồng.

Vụ việc đang được công an Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã có 5 tiền án, lại tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản
Đã có 5 tiền án, lại tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 1 đối tượng là nam giới về tội trộm cắp tài sản.

Đã có 5 tiền án, lại tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản

Đã có 5 tiền án, lại tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 1 đối tượng là nam giới về tội trộm cắp tài sản.

Vừa ra tù đã đi trộm cắp xe máy rồi bị bắt
Vừa ra tù đã đi trộm cắp xe máy rồi bị bắt

VOV.VN - Vừa ra tù vào tháng 1/2023, Nguyễn Như Tiến (SN 1978, Ba Đình, Hà Nội) tiếp tục "hành nghề" trộm cắp xe máy và sau đó đã bị bắt.

Vừa ra tù đã đi trộm cắp xe máy rồi bị bắt

Vừa ra tù đã đi trộm cắp xe máy rồi bị bắt

VOV.VN - Vừa ra tù vào tháng 1/2023, Nguyễn Như Tiến (SN 1978, Ba Đình, Hà Nội) tiếp tục "hành nghề" trộm cắp xe máy và sau đó đã bị bắt.

Bắt khẩn cấp đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm ở Ninh Thuận
Bắt khẩn cấp đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm ở Ninh Thuận

VOV.VN - Chiều nay (1/2), Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trần Minh Thiên (26 tuổi, trú thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.  

Bắt khẩn cấp đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm ở Ninh Thuận

Bắt khẩn cấp đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm ở Ninh Thuận

VOV.VN - Chiều nay (1/2), Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trần Minh Thiên (26 tuổi, trú thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.