Công an Hà Nội mở đợt cao điểm xử lý xe khách, taxi, xe tải

VOV.VN -Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết  sẽ bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát lưu động trên 9 tuyến quốc lộ ra vào thành phố

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt công an thành phố Hà Nội cho biết, bắt đầu từ ngày ngày mai (6/3) đến ngày 6/4, sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe khách, taxi, xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong tháng cao điểm, các Đội Cảnh sát giao thông sẽ căn cứ vào các tuyến, địa bàn để bố trí lực lượng kiểm soát, xử lý vi phạm; đặc biệt là xe khách, taxi, xe máy... Tiếp tục thực hiện tổng kiểm tra xử lý vi phạm xe dừng đỗ sai quy định tập trung ở bến xe, nhà ga, cổng bệnh viện; phương tiện quá trọng tải cho phép, chở vật liệu rơi vãi…Bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tổng kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung xử lý người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đường ngược chiều, lái xe có nồng độ cồn vượt quá quy định hoặc chạy quá tốc độ cho phép trên các tuyến quốc lộ, khu vực đông dân cư.

Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý xe khách vi phạm

Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết: "Chúng tôi sẽ bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát lưu động trên 9 tuyến quốc lộ ra vào thành phố, các đường vành đai. Đồng thời, chúng tôi tăng cường xuống các huyện ngoại thành, các đường liên thông liên xóm để xử lý các hành vi là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, trong đó có tập trung xử lý đối với các phương tiện như xe chở khách quá số người quy định, xe tắc xi, xe tải dừng đỗ sai quy định, đi sai làn đường. Đặc biệt là sẽ xử lý nghiêm người điều khiện phương tiện khi tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn"

Đội Cảnh sát giao thông số 10 xử phạt xe taxi trên quốc lộ 21B

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an thành phố Hà Nội cũng phối hợp với các cơ quan chức năng của ngành đường sắt và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường sắt; đồng thời tham mưu cho Công an thành phố Hà Nội đề xuất với Bộ GTVT, UBND thành phố Hà Nội lắp đặt hệ thống loa tại 10 nút giao thông ở những nơi có tuyến đường sắt cắt ngang đường dân sinh để tuyên truyền pháp luật, cảnh báo nguy hiểm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Đồng thời tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả, mở rộng địa bàn hoạt động của 15 tổ công tác theo kế hoạch 141 về tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển phương tiện có biểu hiện càn quấy, mang theo vũ khí tham gia giao thông. Dự kiến, các tổ công tác này sẽ được mở rộng ra các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thường Tín../.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trang bị mũ cối cho cảnh sát giao thông Hà Nội
Trang bị mũ cối cho cảnh sát giao thông Hà Nội

Theo quyết định của Giám đốc Công an TP.Hà Nội, từ ngày 20/4, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố sẽ được trang bị mũ cối khi làm nhiệm vụ.

Trang bị mũ cối cho cảnh sát giao thông Hà Nội

Trang bị mũ cối cho cảnh sát giao thông Hà Nội

Theo quyết định của Giám đốc Công an TP.Hà Nội, từ ngày 20/4, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố sẽ được trang bị mũ cối khi làm nhiệm vụ.

Tông xe làm 2 Cảnh sát giao thông bị thương
Tông xe làm 2 Cảnh sát giao thông bị thương

(VOV) - Khi tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì đối tượng điều khiển lao xe vào tổ công tác.

Tông xe làm 2 Cảnh sát giao thông bị thương

Tông xe làm 2 Cảnh sát giao thông bị thương

(VOV) - Khi tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì đối tượng điều khiển lao xe vào tổ công tác.

Tây Ninh tạm đình chỉ công tác 29 cảnh sát giao thông
Tây Ninh tạm đình chỉ công tác 29 cảnh sát giao thông

Nhiều ý kiến người dân phản ánh về hiện tượng “bảo kê” của lực lượng cảnh sát giao thông đối với các chủ xe.

Tây Ninh tạm đình chỉ công tác 29 cảnh sát giao thông

Tây Ninh tạm đình chỉ công tác 29 cảnh sát giao thông

Nhiều ý kiến người dân phản ánh về hiện tượng “bảo kê” của lực lượng cảnh sát giao thông đối với các chủ xe.

Châm lửa đốt xe vì bị cảnh sát giao thông xử phạt
Châm lửa đốt xe vì bị cảnh sát giao thông xử phạt

Chạy quá tốc độ, bị CSGT yêu cầu dừng xe lập biên bản xử lý, Tuyên liền to tiếng chống đối rồi bất ngờ bật lửa đốt chiếc xe máy của mình.

Châm lửa đốt xe vì bị cảnh sát giao thông xử phạt

Châm lửa đốt xe vì bị cảnh sát giao thông xử phạt

Chạy quá tốc độ, bị CSGT yêu cầu dừng xe lập biên bản xử lý, Tuyên liền to tiếng chống đối rồi bất ngờ bật lửa đốt chiếc xe máy của mình.

Cảnh sát giao thông và văn hoá ứng xử
Cảnh sát giao thông và văn hoá ứng xử

Chứng kiến một trường hợp “bỏ xe, dọa người”, tôi cứ tự hỏi: Làm sao mấy anh cảnh sát lại rơi vào tình trạng này? Phải chăng cũng phải xem lại cách thi hành điều lệnh, cách ứng xử trên đường phố của họ?

Cảnh sát giao thông và văn hoá ứng xử

Cảnh sát giao thông và văn hoá ứng xử

Chứng kiến một trường hợp “bỏ xe, dọa người”, tôi cứ tự hỏi: Làm sao mấy anh cảnh sát lại rơi vào tình trạng này? Phải chăng cũng phải xem lại cách thi hành điều lệnh, cách ứng xử trên đường phố của họ?