Công an Hà Nội thông tin về vụ 3 CSGT xô xát với phóng viên

Trong khi tác nghiệp, phóng viên của báo Đại Đoàn Kết bị tổ công tác của Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội cản trở, dẫn đến xô xát. Hậu quả, PV phải nhập viện. 

Chiều qua (30/10), Công an thành phố Hà Nội họp báo về vụ việc, thông báo tạm đình chỉ công tác 3 CSGT.

Theo trình bày của PV Hoàng Văn Đức (báo Đại Đoàn Kết), trưa 29/10, anh và PV Đoàn Mạnh Nghiệp (báo Kinh doanh và Pháp luật) đang tác nghiệp gần chân cầu vượt Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì thấy tổ công tác của CSGT gồm 3 chiến sỹ dừng xe người đi đường.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Hoàng Thanh Hải nói rằng, chưa có kết luận nên chưa thể thông tin diễn biến vụ việc. Ảnh: Trọng Đảng

Do giằng co với CSGT nên người điều khiển phương tiện bị ngã. Anh Đức lại gần tìm hiểu sự việc và lấy điện thoại ra ghi hình. Lập tức, anh Đức bị chiến sỹ CSGT có tên là Tuấn Anh mời vào bốt cạnh đó làm việc.

Anh Đức lấy giấy giới thiệu ra thì bị anh Tuấn Anh (với sự hỗ trợ của hai CSGT trong tổ) giật điện thoại, sau đó hai bên xô xát.

Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh chạy đến. Anh Đức bị nhiều vết xước, thâm tím ở mặt. Sau khi xô xát và lấy được chiếc điện thoại của anh Đức, 3 chiến sỹ CSGT đi khỏi bốt.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, chỉ huy đội CSGT đến hiện trường mời anh Đức và đồng nghiệp về trụ sở làm việc. Tại đây, thượng úy Đào Việt Long, Đội trưởng Đội CSGT số 6, cho biết, đội đã yêu cầu 3 chiến sỹ làm tường trình, báo cáo sự việc lên Phòng CSGT Hà Nội. PV Đức nói còn cảm thấy đau đầu, đau vùng bụng, phải vào Bệnh viện Việt Đức.

Nhiều câu hỏi chưa được Công an trả lời

Tại buổi họp báo chiều qua, đại tá Hoàng Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết, Giám đốc công an thành phố đã quyết định tạm đình chỉ công tác 3 chiến sỹ CSGT liên quan vụ việc, gồm: Đại úy Lưu Thanh Châu, thiếu úy Nguyễn Tuấn Anh, thiếu úy Hoàng Việt Cường.

"Giám đốc Công an thành phố cũng giao Phòng Thanh tra, Phòng Bảo vệ tổ chức cán bộ phối hợp phóng viên báo chí kiểm tra, xác minh sự việc. Khi có kết luận chính thức, Công an thành phố sẽ thông tin kịp thời đến dư luận”, ông Hải nói.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Hoàng Thanh Hải nói rằng, chưa có kết luận nên chưa thể thông tin diễn biến vụ việc. Ảnh: Trọng Đảng

Gần chục PV đề nghị Công an thành phố cung cấp thông tin ban đầu, diễn biến vụ việc. Đại tá Hải trả lời, về nguyên tắc, khi có kết luận vụ việc, ông mới trả lời được.

Có PV hỏi: Hai phóng viên tác nghiệp, ghi lại cảnh CSGT xử lý vi phạm có bị cấm, bị tịch thu phương tiện và Công an thành phố Hà Nội có quy định nào về việc này? Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội không trả lời câu hỏi này.

“Cái chính là chúng tôi thông báo chính thức quan điểm của Công an thành phố, khi nào có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ thông tin kịp thời. Hiện một dàn các đồng chí chỉ huy đang ngồi đây, các đồng chí rất nhiều việc, cứ đôi co từng chi tiết nhỏ này sẽ rất khó”, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nói trước khi kết thúc họp báo./.

Chiều qua, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết nói rằng, trong quá trình đi tác nghiệp, PV Đức thấy CSGT xử lý vi phạm của người tham gia giao thông, nên dừng lại tìm hiểu. Trong quá trình đó đã xảy ra va chạm giữa PV Hoàng Văn Đức và tổ công tác của Đội CSGT số 6.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an TP Hà Nội đình chỉ 3 CSGT vì xô xát với phóng viên
Công an TP Hà Nội đình chỉ 3 CSGT vì xô xát với phóng viên

Khi phóng viên Hoàng Văn Đức đến quay phim, chụp ảnh việc xử lý vi phạm thì xảy ra xô xát với 3 CSGT.

Công an TP Hà Nội đình chỉ 3 CSGT vì xô xát với phóng viên

Công an TP Hà Nội đình chỉ 3 CSGT vì xô xát với phóng viên

Khi phóng viên Hoàng Văn Đức đến quay phim, chụp ảnh việc xử lý vi phạm thì xảy ra xô xát với 3 CSGT.