Công an xác minh vụ cô giáo mầm non nghi đánh trẻ ở Hà Nội
VOV.VN - Công an phường Thanh Liệt (Hà Nội) đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ cô giáo mầm non bị phản ánh nhấc bé gái 22 tháng tuổi vào góc khuất camera rồi đánh nhiều lần.
UBND phường Thanh Liệt, Hà Nội đã chỉ đạo Công an phường tiếp tục điều tra, xác minh và hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc một trẻ nhỏ bị cô giáo đánh tại Cơ sở mầm non độc lập Bay cao ước mơ, số 1 ngõ 66B Triều Khúc.
Theo báo cáo số 1399/UBND-VHXH ngày 20/8/2026 của UBND phường Thanh Liệt, chính quyền địa phương nhận được thông tin từ Công an phường về đơn trình báo của một phụ huynh, phản ánh con gái sinh năm 2024 bị cô giáo đánh tại cơ sở mầm non này.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 8h18 phút ngày 19/8, khi trẻ quấy khóc tại lớp, cô giáo P.T.T.B. (sinh năm 1992) đã bế trẻ đến khu vực cột trụ trong phòng học và dùng tay đánh ba lần, sau đó đưa trẻ về ghế ngồi. Đến giờ ngủ trưa, trẻ thức dậy và khóc lớn. Cô giáo kéo giường của trẻ lại gần rồi dùng tay đánh hai lần vào chân. Sau đó, cô ôm, giữ trẻ vào ngực cho đến khi trẻ ngủ lại.
Trước đó, ngày 19 và 20/8, tài khoản Facebook Nguyễn Trang đăng tải nhiều video ghi lại cảnh một bé gái bị cô giáo đưa vào khu vực khuất camera rồi có hành vi vung tay đánh. Theo người mẹ, bé mới theo học tại Cơ sở mầm non Bay cao ước mơ khoảng 2 tuần.
Chị Nguyễn Trang cho biết sau buổi học ngày 19/8, con gái 22 tháng tuổi trở về nhà trong tình trạng mặt và môi sưng, có dấu hiệu hoảng sợ, quấy khóc. Gia đình sau đó yêu cầu nhà trường kiểm tra, trích xuất camera. Theo nội dung các video được chia sẻ, thời điểm xảy ra sự việc, những trẻ khác vẫn đang ở trong lớp. Sau sự việc, gia đình tạm thời cho bé nghỉ học và đưa trẻ đi khám.
Ngày 20/8, Công an phường Thanh Liệt phối hợp với gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám. Kết quả cho thấy trẻ bị bầm tím niêm mạc miệng lợi vùng răng hàm trên bên phải, không phát hiện thêm tổn thương khác. Sức khỏe của trẻ hiện ổn định.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Thanh Liệt đã chỉ đạo Công an phường và Phòng Văn hóa - Xã hội khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ theo quy định.
UBND phường yêu cầu Công an phường tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố và hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Phòng Văn hóa - Xã hội được giao thực hiện các biện pháp bảo vệ, trợ giúp trẻ; tổng hợp kết quả và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.