Công bố 2 báo cáo về giảm nghèo ở Việt Nam

(VOV) - Hai báo cáo đưa ra một số khuyến nghị về định hướng chính sách giảm nghèo, lấy thôn bản làm trung tâm.

Oxfam - Tổ chức quốc tế phi Chính phủ trong các lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ nhân đạo và ActionAid - Một liên đoàn quốc tế chống đói nghèo vừa công bố hai báo cáo nghiên cứu mang tên “Mô hình giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số điển hình ở Việt Nam” và “Vai trò của thiết chế thôn bản trong giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số điển hình ở Việt Nam”.     

Hai nghiên cứu này được tiến hành tại các tỉnh Hà Giang, Nghệ An, Đắk Nông, Điện Biên, Quảng Trị, Đắk Lắk và Trà Vinh vào cuối năm 2012, nhằm tìm hiểu các yếu tố xã hội và kinh tế cấp cộng đồng tạo ra các “điểm sáng” về giảm nghèo trong các hộ gia đình và cộng đồng dân tộc thiểu số. Đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của các thiết chế thôn bản đối với giảm nghèo, từ đó nâng cao hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án và cung ứng dịch vụ công hướng đến giảm nghèo trong các cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Hai báo cáo đưa ra một số khuyến nghị về định hướng chính sách giảm nghèo như: Xây dựng chương trình giảm nghèo ở các địa bàn dân tộc thiểu số với nguồn lực lớn hơn, lấy thôn bản làm trung tâm; Thiết kế một chương trình đồng bộ về cải thiện quản trị địa phương tại các cộng đồng dân tộc thiểu số dựa trên tăng quyền năng và tiếng nói của người dân và các thiết chế thôn bản.

Các báo cáo cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm giảm nghèo bền vững như: Phát triển các thiết chế thôn bản cần đồng bộ với những cải cách về thể chế ở cấp xã trở lên; Tăng cường nguồn lực và đổi mới cơ cấu đầu tư trong khuyến nông tại các cộng đồng dân tộc thiểu số; Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khuyến nông đủ năng lực; Xây dựng chính sách khuyến khích và nhân rộng các mô hình an sinh xã hội dựa vào cộng đồng, chú trọng đến vai trò của quỹ thôn bản, các liên kết gia đình, dòng họ, các tổ nhóm có chức năng cộng đồng, kinh tế, văn hóa và tâm linh… trong việc tự an sinh và phòng chống rủi ro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đạt nhiều thành tựu ấn tượng về xóa đói giảm nghèo
Việt Nam đạt nhiều thành tựu ấn tượng về xóa đói giảm nghèo

Đây là nhận xét của bà Magdalena Sepulveda, Chuyên gia độc lập của LHQ về nhân quyền và đói nghèo thăm Việt Nam theo lời mời của Chính phủ Việt Nam từ ngày 23- 31/8

Việt Nam đạt nhiều thành tựu ấn tượng về xóa đói giảm nghèo

Việt Nam đạt nhiều thành tựu ấn tượng về xóa đói giảm nghèo

Đây là nhận xét của bà Magdalena Sepulveda, Chuyên gia độc lập của LHQ về nhân quyền và đói nghèo thăm Việt Nam theo lời mời của Chính phủ Việt Nam từ ngày 23- 31/8

ASEAN bàn hợp tác về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo
ASEAN bàn hợp tác về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo

Sáng nay (13/6), tại TP Đà Nẵng, Bộ NN&PTNT khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo lần thứ 9.

ASEAN bàn hợp tác về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo

ASEAN bàn hợp tác về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo

Sáng nay (13/6), tại TP Đà Nẵng, Bộ NN&PTNT khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo lần thứ 9.

Cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng tiên phong trong xóa đói giảm nghèo
Cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng tiên phong trong xóa đói giảm nghèo

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng: Ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ, rất cần các doanh nghiệp cùng góp sức; đồng thời các doanh nghiệp quan tâm tạo việc làm cho các hộ nghèo. Có như vậy, việc xóa đói giảm nghèo mới hiệu quả và bền vững

Cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng tiên phong trong xóa đói giảm nghèo

Cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng tiên phong trong xóa đói giảm nghèo

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng: Ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ, rất cần các doanh nghiệp cùng góp sức; đồng thời các doanh nghiệp quan tâm tạo việc làm cho các hộ nghèo. Có như vậy, việc xóa đói giảm nghèo mới hiệu quả và bền vững

Đổi tên “Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm TPHCM”
Đổi tên “Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm TPHCM”

Việc thay đổi tên gọi để phù hợp với nội dung thực hiện chương trình giảm nghèo của thành phố, giai đoạn 3 (2009-2015), theo chuẩn mới với thu nhập không dưới 12 triệu đồng/người/năm.

Đổi tên “Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm TPHCM”

Đổi tên “Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm TPHCM”

Việc thay đổi tên gọi để phù hợp với nội dung thực hiện chương trình giảm nghèo của thành phố, giai đoạn 3 (2009-2015), theo chuẩn mới với thu nhập không dưới 12 triệu đồng/người/năm.

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác về xóa đói giảm nghèo
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác về xóa đói giảm nghèo

(VOV) -Hai bên đề ra kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác về xóa đói giảm nghèo

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác về xóa đói giảm nghèo

(VOV) -Hai bên đề ra kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác

Tập huấn cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo
Tập huấn cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo

Các học viên sẽ nghiên cứu về Đề án giảm nghèo, công tác lập kế hoạch, giám sát, điều tra cập nhật quản lý hộ nghèo và quản lý các nguồn Quỹ giảm nghèo.

Tập huấn cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo

Tập huấn cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo

Các học viên sẽ nghiên cứu về Đề án giảm nghèo, công tác lập kế hoạch, giám sát, điều tra cập nhật quản lý hộ nghèo và quản lý các nguồn Quỹ giảm nghèo.

Diễn đàn đa chiều về xóa đói giảm nghèo
Diễn đàn đa chiều về xóa đói giảm nghèo

(VOV) -Diễn đàn có ý nghĩa thời sự, tập hợp ý kiến và kinh nghiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, chuyên gia kinh tế...

Diễn đàn đa chiều về xóa đói giảm nghèo

Diễn đàn đa chiều về xóa đói giảm nghèo

(VOV) -Diễn đàn có ý nghĩa thời sự, tập hợp ý kiến và kinh nghiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, chuyên gia kinh tế...

Việt Nam trong tốp đầu đạt mục tiêu xóa đói giảm nghèo
Việt Nam trong tốp đầu đạt mục tiêu xóa đói giảm nghèo

Việt Nam hoàn thành mục tiêu giảm 50% số người thiếu ăn trong các giai đoạn 1990 - 1992 và 2010 - 2012.

Việt Nam trong tốp đầu đạt mục tiêu xóa đói giảm nghèo

Việt Nam trong tốp đầu đạt mục tiêu xóa đói giảm nghèo

Việt Nam hoàn thành mục tiêu giảm 50% số người thiếu ăn trong các giai đoạn 1990 - 1992 và 2010 - 2012.