Công bố bộ sách “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến”

Công trình đã được hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá xuất sắc và hai lần nhận Giải thưởng Trần Văn Giàu 

Sáng 31/3, tại TP HCM, Hội đồng Chỉ đạo biên soạn và Hội đồng Chỉ đạo biên tập – xuất bản bộ sách “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến” phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật tổ chức Lễ tổng kết và công bố bộ sách “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến”.

Đến dự có ông Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Công trình “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến” được thực hiện từ năm 2002, do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng làm chủ biên. Đây là công trình khoa học lịch sử có quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục nhà lãnh đạo lúc đương thời, nay là những bậc lão thành cách mạng.

Sau 8 năm hoàn thiện, công trình được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản giới thiệu đến bạn đọc. Bộ sách gồm 4 cuốn, trong đó chia thành hai tập chính sử: Tập 1: Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1945-1954), trình bày khái quát quá trình hình thành vùng đất, con người Nam Bộ từ khi có Đồng Nai – Gia Định đến Cách mạng Tháng 8 thành công và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tập 2: Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1954 – 1975), đề cập đến cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược từ năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 của quân dân Nam Bộ và tổng luận 30 năm Nam Bộ kháng chiến.

Ngoài ra, bộ sách còn một tập Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến và một tập những vấn đề chính yếu trong lịch sử Nam Bộ kháng chiến, gồm 9 chuyên đề mang tính tổng hợp để sáng tỏ thêm chính sử.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Tấn Sang biểu dương tinh thần trách nhiệm của những người biên soạn công trình “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến”. Đồng thời khẳng định đây là bộ sách quý có ý nghĩa hết sức to lớn và sâu sắc về chính trị tư tưởng, xã hội.

Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh, bộ sách đã khái quát một cách đầy đủ và trung thực nhất về cuộc kháng chiến cứu nước đầy gian khổ, hy sinh anh dũng của đồng bào, đồng chí vùng đất Nam Bộ liên tục suốt gần 1/3 thế kỷ, làm nên những chiến công lừng lẫy được cả nước và thế giới ngưỡng mộ, ngợi ca.

Để phát huy giá trị của bộ sách quý này, ông Trương Tấn Sang các cơ quan làm công tác tư tưởng, các cơ quan báo chí cần giới thiệu, tuyên truyền quảng bá rộng rãi bộ sách đến đông đảo nhân dân; nghiên cứu, bổ sung vào chương trình học để góp phần bồi đắp lòng yêu nước của nghĩa anh hùng yêu nước cho cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên