Công bố dịch- khó vậy sao?
Có được thông tin sớm, đúng về dịch bệnh sẽ giúp cho mọi người yên tâm và tự tin hơn khi đối mặt với nó…
Trên 66.000 trường hợp mắc bệnh, đặc biệt 119 sinh mạng, trong đó hầu hết là trẻ em bị cướp đi bởi dịch tay chân miệng chỉ trong vòng 10 tháng qua. Nhưng tại cuộc giao ban trực tuyến với 8 địa phương được coi là điểm nóng về bệnh tay chân miệng thì tất cả các địa phương này đều khẳng bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát, chưa cần thiết phải công bố dịch.
119 người đã phải bỏ mạng là nỗi đau quá lớn, không gì bù đắp được cho 119 gia đình, dòng họ, cho hàng ngàn người thân của những người xấu số. Nỗi đau này có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí trong cả cuộc đời của nhiều con người. Vậy mà những nỗi đau như vậy vẫn và sẽ tiếp tục diễn ra bởi nó vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để hạn chế.
Chính các cơ quan y tế và các chuyên gia về y tế đã khẳng định bệnh hiện nay vẫn chưa có vaccine phòng ngừa hiệu quả cũng như chưa có thuốc đặc trị, chủ yếu vẫn là phải làm tốt công tác tuyên truyền để người dân tự phòng ngừa. Trong một lần đi kiểm tra về dịch bệnh tại TP HCM, bản thân tân Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã thừa nhận, dịch bệnh bùng phát quá mạnh như hiện nay là do công tác truyền thông còn nhiều yếu kém. Vậy thì, tại sao dịch bệnh gia tăng mạnh với gần 66.000 người mắc bệnh và 119 người tử vong (trong khi đó, cả 2 năm 2009, 2010 chỉ có 20.000 trường hợp mắc bệnh) mà Bộ Y tế và các địa phương có điểm nóng về dịch bệnh vẫn chưa công bố dịch.
Việc công bố dịch quả thực khó khăn đến vậy? Nhưng đây lại là điều vô cùng cần thiết đối với mỗi người dân, bởi có như vậy nhiều người dân nhất là vùng nông thôn mới thay đổi được suy nghĩ việc dập dịch không phải chỉ là trách nhiệm của cơ quan Y tế và của người nào đó. Họ mới thấy cần thiết cần như thế nào việc tìm hiểu thông tin về dịch bệnh cũng như cách phòng chống dịch để bảo vệ những đứa con thân yêu và người thân của mình.
Có được thông tin sớm, đúng về dịch bệnh cũng sẽ giúp cho mọi người yên tâm và tự tin hơn khi đối mặt với chúng. Khi đó, sẽ giảm bớt tình trạng nếu một trẻ bị bệnh, phụ huynh của cả một lớp, một trường, thậm chí một khu vực hoang mang, bấn loạn cho con nghỉ học, phun xịt đủ thứ thuốc sát trùng mà không cần biết công dụng của nó như thế nào. Các bệnh viện nhi cũng sẽ giảm bớt được tình trạng quá tải gấp hàng chục lần khi người dân đổ xô về khám bệnh vì hoảng sợ. Việc thiếu thông tin, không có kiến thức trong vệ sinh phòng chống bệnh khiến nhiều người khi thực hiện các biện pháp phòng bệnh lại vô tình làm bệnh lây chéo bệnh sang người khác…
Mặc dù Quyết định 64 của của Thủ tướng quy định, việc công bố dịch bệnh tay chân miệng thuộc thẩm quyền của địa phương nhưng Bộ Y tế cũng không nên thờ ơ đứng ngoài cuộc như một vị Đại diện Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã phát biểu “việc công bố dịch không thuộc phạm vi và trách nhiệm của Bộ Y tế”. Bởi thực tế, địa phương có công bố được dịch hay không cũng phải trên cơ sở kết quả điều tra, tư vấn của cơ quan y tế về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh.
Với 66.000 người mắc bệnh, 119 người tử vong và dịch đã lan rộng ra 61/63 tỉnh, thành phố thì không thể nói là dịch đang trong tầm kiểm soát như phát biểu của đại diện nhiều phương.
Đã đến lúc cần có biện pháp quyết liệt trong phòng chống dịch. Các cơ quan chức năng, mà đứng đầu vẫn là Bộ Y tế, cần có biện pháp phối hợp đồng bộ hơn nữa với các địa phương trong việc phát hiện, khoanh vùng và xử lý dịch bệnh. Để làm được việc này, sự chủ động tham gia của người dân vẫn là điều kiện quan trọng nhất. Vì thế, cần thiết phải sớm công bố dịch để người dân thấy được sự nguy hiểm của dịch bệnh cũng như trách nhiệm của mình đối với người thân, gia đình và xã hội. Có như vậy, mới có thể hy vọng ngăn chặn và đẩy lùi được dịch bệnh./.