Công bố kết quả thi tuyển Phó Hiệu trưởng của 3 trường THPT tại TP.HCM

VOV.VN -  Chiều 8/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố kết quả thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng tại 3 trường THPT.

Theo đó ông Phạm Hải Dương, giáo viên Trường THPT An Nghĩa, huyện Cần Giờ trúng tuyển làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT An Nghĩa. Bà Đoàn Thị Kim Dương, giáo viên Trường THPT An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, trúng tuyển làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT An Nhơn Tây và bà Trần Mỹ Ngọc, giáo viên Trường THPT Quang Trung, huyện Củ Chi, làm phó hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung. 

Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức thi tuyển cán bộ quản lý giáo dục. Việc thi tuyển thực hiện theo đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM, trong đó có ngành giáo dục.

12 ứng viên đủ điều kiện dự thi đã tham gia 2 vòng thi trước đó gồm thi viết với thời gian làm bài 180 phút. Nội dung thi kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển, nghiệp vụ quản lý chuyên ngành lĩnh vực dự tuyển,…

Vòng 2 là phần trình bày đề án trong 30 phút và chất vấn từ 30-40 phút. Ứng viên trình bày thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế, nguyên nhân của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển; dự báo xu hướng phát triển, đề xuất kế hoạch, giải pháp; chương trình hành động,…./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sĩ Lê Anh Tuấn trúng tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM
Bác sĩ Lê Anh Tuấn trúng tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM

VOV.VN -Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết đã tìm được người có số điểm cao nhất của vòng 2 kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM sau khi vượt qua các vòng thi tuyển với 25 ứng cử viên. Đó là bác sĩ Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.

Bác sĩ Lê Anh Tuấn trúng tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM

Bác sĩ Lê Anh Tuấn trúng tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM

VOV.VN -Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết đã tìm được người có số điểm cao nhất của vòng 2 kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM sau khi vượt qua các vòng thi tuyển với 25 ứng cử viên. Đó là bác sĩ Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.

Hà Nội lần đầu tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường công lập
Hà Nội lần đầu tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường công lập

VOV.VN - Chức danh thi tuyển là Hiệu trưởng trường THPT Bất Bạt và Hiệu trưởng trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiều.

Hà Nội lần đầu tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường công lập

Hà Nội lần đầu tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường công lập

VOV.VN - Chức danh thi tuyển là Hiệu trưởng trường THPT Bất Bạt và Hiệu trưởng trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiều.

Hà Nội công bố danh sách 86 chức danh để thí điểm thi tuyển
Hà Nội công bố danh sách 86 chức danh để thí điểm thi tuyển

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 494/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 86 chức danh thí điểm thi tuyển tại sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố năm 2022.

Hà Nội công bố danh sách 86 chức danh để thí điểm thi tuyển

Hà Nội công bố danh sách 86 chức danh để thí điểm thi tuyển

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 494/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 86 chức danh thí điểm thi tuyển tại sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố năm 2022.

Lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở
Lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở

VOV.VN - Quá trình thi tuyển, thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi gồm xây dựng đề án, lựa chọn chủ đề bằng bốc thăm, trình bày và bảo vệ đề án.

Lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở

Lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở

VOV.VN - Quá trình thi tuyển, thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi gồm xây dựng đề án, lựa chọn chủ đề bằng bốc thăm, trình bày và bảo vệ đề án.

Vì sao kiện toàn các chức danh chủ chốt phải tuyên thệ 2 lần?
Vì sao kiện toàn các chức danh chủ chốt phải tuyên thệ 2 lần?

VOV.VN - “Trong một nhiệm kỳ, khi được bầu sẽ chỉ tuyên thệ một lần. Nhưng hiện nay là bầu bổ sung của nhiệm kỳ khoá XIV thì phải tuyên thệ một lần của khoá XIV, sang nhiệm kỳ khoá XV nếu tiếp tục được bầu thì sẽ phải tuyên thệ trước Quốc hội khóa XV.”

Vì sao kiện toàn các chức danh chủ chốt phải tuyên thệ 2 lần?

Vì sao kiện toàn các chức danh chủ chốt phải tuyên thệ 2 lần?

VOV.VN - “Trong một nhiệm kỳ, khi được bầu sẽ chỉ tuyên thệ một lần. Nhưng hiện nay là bầu bổ sung của nhiệm kỳ khoá XIV thì phải tuyên thệ một lần của khoá XIV, sang nhiệm kỳ khoá XV nếu tiếp tục được bầu thì sẽ phải tuyên thệ trước Quốc hội khóa XV.”