Công bố Nghị định thành lập thành phố Móng Cái

Ngày 28/11, thị xã Móng Cái đã tổ chức trọng thể lễ công bố nghị định của Chính phủ về việc thành lập thành phố Móng Cái.

Từ một thị xã nghèo được tái lập năm 1998, sau 10 năm, Móng Cái đã trở thành một trung tâm kinh tế thương mại - dịch vụ phát triển vượt bậc với tốc độ GDP tăng trưởng bình quân 17%/năm. Năm 2008, tổng nguồn thu ngân sách địa phương: 1.600 tỷ đồng. Đây cũng là khu vực cửa khẩu quốc tế có tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đứng đầu biên giới phía Bắc với số tuyệt đối năm 2008 khoảng 3,9 tỷ USD. Ngoài thương mại - dịch vụ, Móng Cái đang tích cực đầu tư bằng cả nguồn vốn trong nước và nước ngoài, phát triển du lịch, cảng biển, nông - ngư nghiệp đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng. Hiện tại, thành phố có 8,2 vạn dân, tỷ lệ nghèo chỉ còn 1,58% và số người đi học đang chiếm 28%.

Trong mục tiêu phấn đấu trở thành đô thị cấp II vào năm 2020, Móng Cái đang vạch phương án tập trung xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu; đường vành đai biên giới; dự án cảng Dân Tiến; nạo vét sông Ca Long; triển khai dự án đường cao tốc Nội Bài - Móng Cái và đề nghị Chính phủ thành lập khu kinh tế cửa khẩu với chính sách đặc thù, đưa thành phố trở thành đầu mối hành lang kinh tế liên vùng và quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên