Cộng đồng góp vật tư y tế cho tuyến đầu Bắc Giang và Bắc Ninh chống Covid-19

VOV.VN - Trong chuyến từ thiện lần này, Quỹ Steve Bùi & Friends Foundation trao tặng gần 1000 chai xịt khoáng, 9000 khẩu trang N95, tổng trị giá gần 300 triệu đồng đến các bác sĩ ở Bắc Giang và Bắc Ninh.

Bản tin sáng 31/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 61 ca mắc Covid-19 trong nước, riêng Bắc Giang 43 ca, Hà Nội 15 ca và Lạng Sơn có 3 ca. Việt Nam hiện có 7.168 ca mắc. Tính đến thời điểm này, Bắc Giang và Bắc Ninh chính là hai tỉnh thành đang có diễn biến hết sức phức tạp.

Trước tình hình này, ông Steve Bùi - Chủ tịch của Tập đoàn Tư vấn và Đầu tư tài chính có trụ sở tại Nhật Bản - Chủ tịch của Quỹ Steve Bùi & Friends Foundation - quỹ chuyên về các hoạt động từ thiện cho biết, trong chuyến từ thiện lần này, ông và các thành viên trao tặng 500 chai xịt khoáng, 4.500 khẩu trang N95, tổng trị giá 144,5 triệu đồng đến Bắc Giang và 480 chai xịt khoáng, 4.500 khẩu trang N95 trị giá 140,5 triệu đồng đến Bắc Ninh.

Ông Steve Bùi chia sẻ, "Giá trị những món đồ trao tặng lần này không phải lớn nhưng đó là những tình cảm chân thành của Quỹ Steve Bùi & Friends Foundation, một cộng đồng với khoảng hơn 100 con người luôn luôn mong muốn xây dựng, lan tỏa giá trị yêu thương đến người xung quanh".

"Mục đích của chúng tôi là mong muốn lan tỏa giá trị đồng bào đến với Bắc Giang và Bắc Ninh, những nơi đầu tuyến đang phải đối mặt với tình hình dịch bệnh rất căng thẳng, đặc biệt là các bác sĩ - những người tuyến đầu phải đối mặt hàng ngày với nắng nóng, tổn hại sức khỏe. Do vậy, chúng tôi hy vọng rằng, với sự đóng góp nhỏ nhoi của chúng tôi sẽ hỗ trợ được cho các bác sĩ, từ những chiếc khẩu trang y tế N95 đến các chai thuốc xịt khoáng để chống rộp da, mong rằng phần nào đó sẽ giúp đỡ được các bác sĩ trong thời điểm nắng nóng này.

Đồng thời chúng tôi hy vọng những việc nhỏ như này thôi cũng sẽ lan tỏa đến cộng đồng để mỗi một người dân đang khỏe mạnh, sống trong an toàn hãy hướng về bà con ở Bắc Giang, Bắc Ninh không chỉ là các nhu cầu vật phẩm mà chúng ta cũng sẽ hỗ trợ bà con giải cứu nông sản để bà con có thêm thu nhập vượt qua dịch bệnh lần này" - Ông Steve Bùi cho biết.

Trước đó, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Xuân Bắc và nhiều sao Việt cũng đã tiếp tục quyên góp ủng hộ chống dịch Covid-19. Cụ thể, mới đây, Tùng Dương cho biết, anh đã tự bỏ tiền túi ra 50 triệu đồng để góp một phần nhỏ vào công tác phòng, chống dịch. Thêm nữa, nam ca sĩ cùng nhạc sĩ Quốc Trung và bạn bè cũng góp được 400 triệu đồng.

Sau đó, Tùng Dương đã trích một phần tiền mua 2.500 bộ quần áo bảo hộ và thức uống (tương đương 200 triệu đồng) để gửi ra Bắc Giang cho người dân, y bác sĩ chống dịch.

Tùng Dương dự kiến vào những ngày tới, anh và đồng nghiệp sẽ tiếp tục quyên góp để ủng hộ thêm một số điểm nóng dịch bệnh khác. Để minh bạch, nam ca sĩ công khai số tiền quyên góp được trên trang cá nhân của khán giả tiện theo dõi. Nhân đây, anh cũng gửi lời cảm ơn khán giả đã ủng hộ chi phí để giúp chống dịch Covid-19.

Ngoài Tùng Dương, mới nhất, MC Đại Nghĩa chi 120 triệu đồng từ quỹ từ thiện do mình sáng lập, mua đồ bảo hộ, khẩu trang, sữa, mỳ gói ủng hộ một số điểm nóng như Bệnh viện Phổi thành phố Bắc Giang, Trung tâm Y tế xã Tân Mỹ, Trung tâm Y tế xã Song Khê.

Trước đó, nam MC đã quyên góp được số tiền ủng hộ chống dịch lên đến 1,2 tỉ đồng. Đại Nghĩa lên kế hoạch sẽ chi số tiền này cho những nơi là điểm nóng của dịch bệnh trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuấn Hưng, Tùng Dương quyên góp gần 2 tỷ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch Covid-19
Tuấn Hưng, Tùng Dương quyên góp gần 2 tỷ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ca sĩ Tuấn Hưng và Tùng Dương đã thực hiện buổi biểu diễn trực tuyến, kêu gọi mọi người ủng hộ, chung tay, lan toả tinh thần đoàn kết cùng các y, bác sĩ và người dân Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch.

Tuấn Hưng, Tùng Dương quyên góp gần 2 tỷ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch Covid-19

Tuấn Hưng, Tùng Dương quyên góp gần 2 tỷ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ca sĩ Tuấn Hưng và Tùng Dương đã thực hiện buổi biểu diễn trực tuyến, kêu gọi mọi người ủng hộ, chung tay, lan toả tinh thần đoàn kết cùng các y, bác sĩ và người dân Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch.

Tự Long, Xuân Bắc cùng Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN quyên góp ủng hộ Bắc Ninh, Bắc Giang
Tự Long, Xuân Bắc cùng Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN quyên góp ủng hộ Bắc Ninh, Bắc Giang

VOV.VN - Hưởng ứng kêu gọi của Chính phủ, cả nước dồn tổng lực hỗ trợ Bắc Giang và Bắc Ninh đẩy lùi dịch Covid-19, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã đứng lên kêu gọi anh chị em nghệ sĩ sân khấu khắp cả nước chung tay ủng hộ.

Tự Long, Xuân Bắc cùng Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN quyên góp ủng hộ Bắc Ninh, Bắc Giang

Tự Long, Xuân Bắc cùng Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN quyên góp ủng hộ Bắc Ninh, Bắc Giang

VOV.VN - Hưởng ứng kêu gọi của Chính phủ, cả nước dồn tổng lực hỗ trợ Bắc Giang và Bắc Ninh đẩy lùi dịch Covid-19, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã đứng lên kêu gọi anh chị em nghệ sĩ sân khấu khắp cả nước chung tay ủng hộ.

Bộ Ngoại giao phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Bộ Ngoại giao phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Ngoại giao kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan trong nước và nước ngoài ủng hộ ít nhất một ngày lương, chung tay cùng cả nước chống dịch Covid-19

Bộ Ngoại giao phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Ngoại giao phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Ngoại giao kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan trong nước và nước ngoài ủng hộ ít nhất một ngày lương, chung tay cùng cả nước chống dịch Covid-19