Cộng đồng người Việt được đánh giá cao tại Czech

VOV.VN -Cộng đồng người Việt tại Czech được đánh giá cao ở phẩm chất cần cù, chịu khó và nuôi dạy con cái.

Ngày 2/2/2015 kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech (trước đây là Tiệp Khắc) 2/2/1950-2/2/2015.

Trải qua 2/3 thế kỷ, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu sắc và mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2014, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech đạt 670 triệu USD, tăng 20% so với năm trước.

Cùng với kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, năm 2015 này còn tổ chức Năm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Czech.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Czech Trương Mạnh Sơn trả lời phỏng vấn của Phóng viên Đài TNVN.

PV: Thưa Đại sứ, ông đánh giá như thế nào về những điểm nhấn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua?

Đại sứ Trương Mạnh Sơn: Tôi cho rằng điểm nhấn trong quan hệ hai nước đó là hợp tác về thương mại.

Cộng hòa Czech xác định, Việt Nam là 1/12 đối tác hàng đầu về quan hệ thương mại trên thế giới với Cộng hòa Czech.

 
Đại sứ Trương Mạnh Sơn trả lời phóng vấn phóng viên VOV
Việt Nam cũng xác định Cộng hòa Czech là một đối tác quan trọng, là cửa ngõ để Việt Nam vào EU.

Hai nước đã có những cuộc họp liên Chính phủ để triển khai các chương trình thương mại.

Các cuộc họp này được tổ chức 2 năm/1 lần, luân phiên ở Cộng hòa Czech và Việt Nam.

Việt Nam cũng quan tâm đến việc những sản phẩm công nghệ cao của Cộng hòa Czech đóng góp vào việc phát triển xây dựng đất nước Việt Nam, như là các sản phẩm cơ khí, điện máy, thiết bị điện tử, thiết bị y tế…

Cộng hòa Czech cũng quan tâm đến các sản phẩm của Việt Nam để bổ sung cho nền kinh tế như: Nông sản, hải sản, các mặt hàng tiêu dùng…

PV: Điểm nhấn trong quan hệ hai nước chủ yếu là hợp tác thương mại. Còn về lĩnh vực giáo dục đào tạo thì như thế nào, thưa Đại sứ?

Đại sứ Trương Mạnh Sơn: Về giáo dục đào tạo, hàng năm Cộng hòa Czech dành cho Việt Nam từ 4-5 học bổng đào tạo hàng năm.

Đặc biệt, Cộng hòa Czech quan tâm, tạo điều kiện cho Việt Nam ở bậc đào tạo trên đại học.

Chúng tôi cũng đang bàn với Bộ Giáo dục Cộng hòa Czech và Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam để gia hạn tiếp hiệp định về hợp tác giáo dục giữa hai nước trong giai đoạn 2015-2020.

Theo nội dung hiệp định này, chúng ta tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo, đặc biệt là hợp tác đào tạo trên đại học giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech.

Đồng thời chúng ta cũng thực hiện trao đổi, nghiên cứu hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam và trường đại học của Cộng hòa Czech.

Một trong những nội dung nữa là chúng tôi cũng đề cập tới việc trường đại học Charles của Cộng hòa Czech và đại học Quốc gia Hà Nội mở các khoa ngôn ngữ tiếng Czech và tiếng Việt tại 2 trường đại học để giúp sinh viên Việt Nam và sinh viên Czech có hiểu biết và tăng cường quan hệ văn hoá giáo dục giữa 2 nước.

Theo thống kê, có khoảng 200.000 người học tập, lao động tại Czech và bây giờ về Việt Nam làm việc. Đây chính là một nguồn lực quan trọng, một cầu nối cho tình hữu nghị Việt Nam- Cộng hòa Czech.

PV: Thưa Đại sứ, Cộng đồng Việt Nam tại Czech rất đông đảo, vậy Cộng hòa Czech đã tạo cơ hội như thế nào cho người Việt Nam sinh sống và làm việc tại đây?

Đại sứ Trương Mạnh Sơn: Ngày 3/7/2013, Chính phủ Czech đã công nhận Cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số thứ 14 tại Cộng hòa Czech. Đây chính là đánh giá đóng góp của cộng đồng người Việt tại Czech.

Hiện nay, Cộng đồng người Việt Nam tại Czech có trên 60.000 người, chủ yếu là các anh chị đã đi học, lao động tại Tiệp Khắc trước đây ở lại làm ăn sinh sống.

Cộng đồng người Việt tại Czech được đánh giá rất tốt, trên hai mặt: Thứ nhất là phẩm chất cần cù chịu khó tạo dựng cuộc sống gia đình và hội nhập với xã hội Czech.

Phẩm chất thứ 2 là Cộng đồng người Việt Nam nuôi dạy con cái, đặc biệt là thế hệ thứ 2 thứ 3 sinh ra và lớn lên tại Czech trưởng thành trong học tập, phấn đấu vươn lên và đã có những đóng góp với xã hội Czech.

Chính vì những lẽ đó mà Chính phủ Czech đã công nhận Cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số thứ 14 tại Czech.

PV: Việc được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 tại Czech có tạo ra nhưng cơ hội gì với Cộng đồng người Việt Nam tại đây?

Đại sứ Trương Mạnh Sơn: Được công nhận là cộng đồng dân tộc thiểu số thì Cộng đồng người Việt được quan tâm, tạo điều kiện để họ hội nhập tốt hơn.

Chính phủ Czech có những chính sách để hỗ trợ cho người Việt Nam trong việc nâng cao ngoại ngữ tiếng Czech, có những khoá học để hướng dẫn về truyền thống, tập quán, về chính sách, pháp luật của Cộng hòa Czech để người Việt Nam có thể hiểu hơn về xã hội Czech.

Trung tâm Thương mại của người Việt tại Czech
Đồng thời với đó là những chính sách để giúp cho Cộng đồng người Việt Nam bảo tồn văn hoá của dân tộc Việt, như việc dạy ngoại ngữ tiếng Việt cho các cháu sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Czech, rồi tạo điều kiện hình thành các câu lạc bộ, các sinh hoạt văn hoá để người Việt Nam giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc của mình.

PV: Thưa Đại sứ, cùng với kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, năm 2015 này còn là Năm văn hóa Việt Nam tại Czech. Phía Đại sứ quán Việt Nam đã có sự chuẩn bị như thế nào cho sự kiện  này?

Đại sứ Trương Mạnh Sơn: Năm văn hoá Việt Nam tại Czech sẽ diễn ra 3 nội dung hoạt động chính: Nội dung thứ nhất là tuần lễ khai mạc, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2015.

Trong hoạt động này sẽ có lãnh đạo của Bộ VHTT&DL Việt Nam và Bộ Văn hoá Czech khai mạc Năm văn hoá; tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp, diễn đàn về du lịch 2 nước, tổ chức triển lãm giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giữa 2 nước.

Sự kiện thứ 2 là tổ chức 65 sự kiện văn hoá, thương mại, du lịch, thể thao diễn ra trong Cộng đồng người Việt Nam và từ Praha đến các thành phố khác của CH Czech.

Nội dung thứ 3 là tuần lễ bế mạc, dự kiến vào cuối năm 2015. Và tại tuần lễ bế mạc này, ngoài những nội dung như văn hoá văn nghệ thể thao, chúng tôi quan tâm đến công chúng; khen thưởng những người Czech có đóng góp cho quan hệ 65 năm qua giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech.

PV: Với tư cách là Đại sứ Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Cộng hòa Czech, trong nhiệm kỳ của mình, ông có dự kiến như thế nào để đóng góp vào việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam  với Cộng hòa Czech?

Đại sứ Trương Mạnh Sơn: Quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech là quan hệ truyền thống hữu nghị từ nhiều năm nay.

Trong nhiệm kỳ của tôi, mục tiêu là làm rộng mở, sâu sắc thêm mối quan hệ này trên các lĩnh vực.

Thứ nhất là về quan hệ chính trị sẽ đẩy tới các quan hệ có thực chất và thiết thực, mang lại lợi ích cho cả 2 dân tộc.

Thứ hai là về thương mại cũng mong muốn mở rộng thêm trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Hiện nay về trao đổi thương mại và đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng. Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh sự hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn giữa hai nhà nước để làm thế nào trong thời gian tới tăng được kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều và đẩy mạnh đầu tư của Czech vào Việt Nam cũng như là của Việt Nam sang Czech trong thời gian tới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ giữa Việt Nam và CH Czech đang phát triển sâu rộng
Quan hệ giữa Việt Nam và CH Czech đang phát triển sâu rộng

VOV.VN - Sắp tới, nhiều công ty của Czech sẽ đến Việt Nam để tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sạch, công nghệ về môi trường.

Quan hệ giữa Việt Nam và CH Czech đang phát triển sâu rộng

Quan hệ giữa Việt Nam và CH Czech đang phát triển sâu rộng

VOV.VN - Sắp tới, nhiều công ty của Czech sẽ đến Việt Nam để tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sạch, công nghệ về môi trường.

Việt Nam và Czech tăng cường hợp tác thương mại và công nghiệp
Việt Nam và Czech tăng cường hợp tác thương mại và công nghiệp

Theo ông Đỗ Thắng Hải, kết quả hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Czech còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng

Việt Nam và Czech tăng cường hợp tác thương mại và công nghiệp

Việt Nam và Czech tăng cường hợp tác thương mại và công nghiệp

Theo ông Đỗ Thắng Hải, kết quả hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Czech còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng

Tôn vinh học sinh, sinh viên Việt Nam xuất sắc tại Czech
Tôn vinh học sinh, sinh viên Việt Nam xuất sắc tại Czech

VOV.VN -Hiện tại trên lãnh thổ CH Czech có gần 7.000 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam

Tôn vinh học sinh, sinh viên Việt Nam xuất sắc tại Czech

Tôn vinh học sinh, sinh viên Việt Nam xuất sắc tại Czech

VOV.VN -Hiện tại trên lãnh thổ CH Czech có gần 7.000 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam

“Chuyện tình Việt – Czech“
“Chuyện tình Việt – Czech“

VOV.VN -Họ ở xa nhau hàng ngàn cây số, cách nhau hơn 20 tuổi, nhưng số phận đã đưa đẩy họ đến với nhau, để tạo nên một mối tình đẹp.

“Chuyện tình Việt – Czech“

“Chuyện tình Việt – Czech“

VOV.VN -Họ ở xa nhau hàng ngàn cây số, cách nhau hơn 20 tuổi, nhưng số phận đã đưa đẩy họ đến với nhau, để tạo nên một mối tình đẹp.