Công khai lập chốt trấn tiền ô tô giữa Sài Gòn

Một nhóm người tự cho mình quyền thu phí xe ô tô ngay trung tâm TP HCM trong nhiều năm liền nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý.

Đường Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1 thuộc tuyến đường cho phép đậu xe ô tô theo ngày chẵn, lẻ. Mỗi ngày có khoảng 70-100 ô tô đậu ở đoạn đường này và tất cả xe đều bị một nhóm “anh chị” đến thu phí 20.000 - 30.000 đồng, tùy loại xe, thời gian đậu xe…”, ông Dũng, một tài xế xe, nói.

Công khai lập chốt “thu phí”

Giữa tháng 7/2013, cùng với tài xế Dũng, chúng tôi đến một quán cà phê trên đường Lê Văn Hưu để quan sát việc “thu phí” trên đường này.

Đoạn đường nằm cạnh lãnh sự quán Mỹ và bệnh viện Nhi đồng 2 nên nhu cầu đậu xe ô tô ở đây rất lớn. Hôm chúng tôi có mặt, cơ quan chức năng chỉ cho phép đậu ô tô một bên đường nhưng chúng tôi thấy cả hai bên đường đều chật cứng xe ô tô biển số TP HCM và các tỉnh, thành khác.

Khi xe đến, lập tức có một người đàn ông ra hướng dẫn đậu xe. Xe nào chuẩn bị rời đi là có người đến thu tiền, tựa như việc “thu phí” này đã được cơ quan chức năng cho phép. Nhóm người này ngồi chốt ngay lề đường để thuận tiện việc hướng dẫn xe ra vào và không để “lọt” việc thu “phí”.

Bà L. (đề nghị không nêu tên) ngụ trên đường Lê Văn Hưu, nói: "Mấy tay “anh chị” này không phải người ở đây và họ ngang nhiên sử dụng đường công cộng để thu tiền ngày này qua tháng khác nhưng chẳng thấy bị xử lý gì, thiệt lạ”.

Chậm trễ một cách khó hiểu

Ông K., nhân viên một công ty nằm trên đường Lê Văn Hưu, cho biết: “Tôi làm ở đây khoảng 5 năm và khi tôi đến đã thấy chuyện bất thường này rồi. Nhóm này có 4-5 người, cầm đầu nhóm này là ông Điểu khoảng 50 tuổi. Tuyến đường Lê Văn Hưu chỉ hơn 100 m và được chia thành nhiều khu”.

Dù quy định chỉ cho đậu một chiều nhưng khi nhiều xe, nhóm Điểu hướng dẫn xe ô tô đậu cả hai chiều để “thu phí”. “Lâu lâu mới thấy thanh tra giao thông đến xử phạt việc đậu xe cả hai làn đường chứ không phải xử lý việc “thu phí” trái phép này. Tôi cũng không thấy công an phường hay CSGT đến xử phạt, xử lý việc “thu phí”. Người dân ở đây bức xúc nhưng ngại đụng chạm, không ai dám nói”, ông K. nói.

Theo tài xế Dũng, rất nhiều tài xế đậu xe bị “thu phí” bức xúc nhưng không dám phản ứng vì sợ mang vạ vào thân. Rất nhiều lần, trên kênh VOV giao thông, cánh tài xế đề nghị cơ quan chức năng xử lý việc “thu phí” trái phép này nhưng đến nay vẫn không thay đổi. Nhiều tài xế cho rằng việc “thu phí” này thực chất là chặn đường, trấn lột tiền tài xế.

“Tụi tui chỉ cần đậu xe không đúng quy định là bị xử phạt ngay, vậy mà một nhóm người lập chốt, “thu phí” vài năm nay mà không bị xử lý là quá bất thường. Chỉ cần cơ quan chức năng của phường làm đúng chức trách. Việc này không thể tồn tại lâu như thế” - tài xế Dũng nói.

Trung tá Lê Đức Thuận, Trưởng Công an phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM cho biết, đường này cho phép ô tô đậu theo ngày chẵn, ngày lẻ và không phải nộp phí. Chúng tôi cũng nắm thông tin đó và đang phối hợp với Đội hình sự Công an quận 1 để xác minh, mời một số người lên làm việc.

Trung tá Lê Đức Thuận cho biết thêm, ông  đã chỉ đạo công an khu vực lập danh sách nhóm người này để phối hợp với hình sự quận xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ thu phí khai thác số liệu thống kê
Sẽ thu phí khai thác số liệu thống kê

(VOV)-Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê chuyên sâu, chuyên đề sẽ theo cơ chế hoàn trả chi phí xử lý, tổng hợp, phân tích, in ấn...

Sẽ thu phí khai thác số liệu thống kê

Sẽ thu phí khai thác số liệu thống kê

(VOV)-Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê chuyên sâu, chuyên đề sẽ theo cơ chế hoàn trả chi phí xử lý, tổng hợp, phân tích, in ấn...

Hà Nội: Từ 1/8 bắt đầu thu phí đường bộ dành cho xe mô tô
Hà Nội: Từ 1/8 bắt đầu thu phí đường bộ dành cho xe mô tô

(VOV) - Xe mô tô có dung tích xy lanh đến 100cm3, mức thu phí là 50.000 đồng/năm; dung tích xy lanh trên 100cm3, mức thu là 100.000 đồng/năm.

Hà Nội: Từ 1/8 bắt đầu thu phí đường bộ dành cho xe mô tô

Hà Nội: Từ 1/8 bắt đầu thu phí đường bộ dành cho xe mô tô

(VOV) - Xe mô tô có dung tích xy lanh đến 100cm3, mức thu phí là 50.000 đồng/năm; dung tích xy lanh trên 100cm3, mức thu là 100.000 đồng/năm.

Hà Nội thu phí đường bộ đối với xe máy từ 21/7
Hà Nội thu phí đường bộ đối với xe máy từ 21/7

Mức thu phí mỗi năm sẽ là 50.000 đồng và 100.000 đồng/xe tùy theo dung tích. 

Hà Nội thu phí đường bộ đối với xe máy từ 21/7

Hà Nội thu phí đường bộ đối với xe máy từ 21/7

Mức thu phí mỗi năm sẽ là 50.000 đồng và 100.000 đồng/xe tùy theo dung tích. 

TP HCM: Thu phí cầu Bình Triệu từ 1/8
TP HCM: Thu phí cầu Bình Triệu từ 1/8

Mức thu thấp nhất 4.000 đồng/lượt đối với xe lam, xe công nông, máy kéo, mức cao nhất 6,5 triệu đồng/quí đối với xe tải 18 tấn trở lên  

TP HCM: Thu phí cầu Bình Triệu từ 1/8

TP HCM: Thu phí cầu Bình Triệu từ 1/8

Mức thu thấp nhất 4.000 đồng/lượt đối với xe lam, xe công nông, máy kéo, mức cao nhất 6,5 triệu đồng/quí đối với xe tải 18 tấn trở lên  

Hà Nội: Thực hiện thu phí đường đối với xe mô tô
Hà Nội: Thực hiện thu phí đường đối với xe mô tô

(VOV) -Loại xe có dung tích 100cm3 thu 50.000đồng/1 năm; loại có dung tích trên 100cm3 thu 100.000đồng/năm.

Hà Nội: Thực hiện thu phí đường đối với xe mô tô

Hà Nội: Thực hiện thu phí đường đối với xe mô tô

(VOV) -Loại xe có dung tích 100cm3 thu 50.000đồng/1 năm; loại có dung tích trên 100cm3 thu 100.000đồng/năm.

Từ 21/7, Hà Nội thu phí đường bộ xe máy: Sao cho kín kẽ?
Từ 21/7, Hà Nội thu phí đường bộ xe máy: Sao cho kín kẽ?

VOV.VN - Dư luận rất băn khoăn về cách để cho xã, phường đứng ra thu phí; sử dụng phí sau thu và sự công bằng giữa các chủ phương tiện...

Từ 21/7, Hà Nội thu phí đường bộ xe máy: Sao cho kín kẽ?

Từ 21/7, Hà Nội thu phí đường bộ xe máy: Sao cho kín kẽ?

VOV.VN - Dư luận rất băn khoăn về cách để cho xã, phường đứng ra thu phí; sử dụng phí sau thu và sự công bằng giữa các chủ phương tiện...