Công nhân chỉ “nghe” nhà ở xã hội trên báo đài, chưa thể tiếp cận

VOV.VN - Tại chương trình “Cảm ơn người lao động”do Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức chiều 11/5, nhiều công nhân cho biết rất khó khăn khi tiếp cận chương trình nhà ở xã hội.

Chỉ biết về nhà ở xã hội trên báo đài

Theo chị Võ Thị Hải, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Xí nghiệp Liên doanh Vianco (Quận 5), hiện nay các dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập đã được xây dựng ngày càng nhiều, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân…Các nhà ở này thường được bán giá thấp hơn so với nhà ở thương mại để công nhân có thể tìm hiểu, người mua được vay đến 80%, lãi suất ưu đãi không quá 5%... là những chính sách rất tốt.

Thế nhưng các các công nhân không có nguồn thông tin dự án, không thể tiếp cận được nhà ở cũng như nguồn vốn.

Chị Võ Thị Hải cho biết: “Các dự án chưa được phổ biến rộng rãi dẫn đến công nhân khó tiếp cận. Đề xuất UBND TP có những thông tin nhà ở xã hội rộng rãi bằng nhiều kênh thông tin hơn để công nhân có điều kiện và dễ dàng tiếp cận hơn. Đồng thời có hỗ trợ vay vốn để tìm được dự án phù hợp nhu cầu, công nhân sẽ có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”.

Còn anh Nguyễn Trần Đăng Minh, Công ty Dịch vụ công ích Quận 10 chia sẻ, anh không biết tìm thông tin nhà ở xã hội ở đâu, thủ tục, điều kiện vay thế nào. Bao lâu nay, anh chỉ nghe thông tin nhà ở xã hội qua báo đài mà không rõ mua ở đâu, được hỗ trợ ra sao.

Anh Nguyễn Trần Đăng Minh nói: "Giá để mua nhà ở xã hội thì anh em công nhân cũng rất quan tâm. Khi vay xong thì tiền đâu để trả góp. Vợ chồng công nhân cùng làm thu nhập khoảng  từ 15-16 triệu đồng, mức sống ở thành phố thì giá trả leo thang. Mỗi tháng chắt chiu lắm cũng chỉ dư 2-3 triệu đồng, vậy nếu vay ngắn mà cao thì sẽ chẳng đủ để trả góp”.

Tuơng tự, anh Phạm Quang Thắng, kỹ sư của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao cho biết, để mua nhà ở hiện nay người lao động được vay cao nhất 900 triệu đồng, số tiền này không thể mua được nhà. Do vậy, anh Thắng đề nghị thành phố tăng số tiền vay để người lao động tiếp cận nhà ở xã hội.

Sẽ có nhiều dự án nhà cho công nhân thuê

Phản hồi những trăn trở của công nhân về nhà ở xã hội, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thời gian qua nguồn cung nhà ở thành phố không nhiều, nguyên nhân là do đất đai, hiệu quả sinh lời của doanh nghiệp xây dựng thấp, không đủ hấp dẫn nhà đầu tư.

Ông Phan Văn Mãi cho biết, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 35.000 căn nhà ở xã hội. 

Cũng theo Chủ tịch UBND TP, không phải ai cũng tiếp cận được nhà ở xã hội, bởi tiêu chí để được xét mua rất khắt khe. Theo quy định, người lao động vay cao nhất để mua nhà là 900 triệu đồng và TP.HCM có 1.000 tỉ đồng thì cũng chỉ cho được 1.000 người vay mua nhà. Thành phố cũng sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ lãi vay cho người mua nhà xã hội nhưng vay từ các ngân hàng thương mại.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, vì những khó khăn đó, TP sẽ cải thiện chất lượng chỗ ở cho công nhân bằng nhiều cách, bao gồm cải thiện nhà trọ và phát triển nhà cho thuê: “Nhà cho thuê có chi phí hợp lý, ví dụ như người độc thân thì có thể ở ghép, người có gia đình thì sẽ chọn những căn nhỏ có giá thuê hợp lý từ 2-3 triệu đồng/tháng. Hôm nay gặp gỡ công nhân, ghi nhận nhu cầu rất lớn, chúng tôi sẽ giao Sở Xây dựng khẩn trương bàn bạc với Liên đoàn Lao động để có được những dự án. Có thể kể từ năm sau là chúng ta sẽ có những dự án nhà cho thuê”.

Ngoài ra, lãnh đạo TP.HCM còn giải đáp những băn khoăn lo lắng của công nhân về vấn đề chỗ học, chỗ gửi con của người lao động. Mặc dù đây là vấn đề không thể giải quyết ngay lập tức nhưng chính quyền TP sẽ chỉ đạo ngành giáo dục và các địa phương có giải pháp đáp ứng nhu cầu tốt hơn. Việc chăm sóc sức khỏe hoặc xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ cho công nhân cũng sẽ được chú trọng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Để các chính sách mới về nhà ở xã hội đi vào cuộc sống
Để các chính sách mới về nhà ở xã hội đi vào cuộc sống

VOV.VN - Chiều 10/5, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm “Quy định mới về nhà ở xã hội: Từ chính sách đến thực thi”.

Để các chính sách mới về nhà ở xã hội đi vào cuộc sống

Để các chính sách mới về nhà ở xã hội đi vào cuộc sống

VOV.VN - Chiều 10/5, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm “Quy định mới về nhà ở xã hội: Từ chính sách đến thực thi”.

Rào cản thủ tục thuê, mua nhà ở xã hội
Rào cản thủ tục thuê, mua nhà ở xã hội

Mục tiêu đến năm 2030 phát triển "1 triệu căn nhà ở xã hội", đây được đánh giá là mục tiêu nhân văn mang lại nhiều ý nghĩa được Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Rào cản thủ tục thuê, mua nhà ở xã hội

Rào cản thủ tục thuê, mua nhà ở xã hội

Mục tiêu đến năm 2030 phát triển "1 triệu căn nhà ở xã hội", đây được đánh giá là mục tiêu nhân văn mang lại nhiều ý nghĩa được Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Gỡ nút thắt để tiến tới mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội
Gỡ nút thắt để tiến tới mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội

VOV.VN - Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội (NOXH) dù đã trải qua 1/3 chặng đường, nhưng mới chỉ hoàn thành được rất ít. Nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra là do quá trình triển khai đề án còn nhiều vướng mắc như: cơ chế vay vốn còn khó khăn, quỹ đất hạn chế, thủ tục làm NOXH còn rườm rà, phức tạp...

Gỡ nút thắt để tiến tới mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội

Gỡ nút thắt để tiến tới mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội

VOV.VN - Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội (NOXH) dù đã trải qua 1/3 chặng đường, nhưng mới chỉ hoàn thành được rất ít. Nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra là do quá trình triển khai đề án còn nhiều vướng mắc như: cơ chế vay vốn còn khó khăn, quỹ đất hạn chế, thủ tục làm NOXH còn rườm rà, phức tạp...