Công nhận chức danh giáo sư theo quy định mới

Giáo sư, Phó Giáo sư phải giao tiếp được bằng tiếng Anh  

Ngày 23/4, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước (HĐCDSDNN) nhiệm kỳ 2009 - 2014 cho biết, theo Quyết định 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) có nhiều yêu cầu cao hơn trước.

Về các tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, quy định mới yêu cầu GS, PGS phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ trong chuyên môn và giao tiếp được bằng tiếng Anh. Hồ sơ của mỗi ứng viên được 3 người thẩm định (Nghị định 20 chỉ yêu cầu 2 người). Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp có thể mời các GS, PGS người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài am hiểu lĩnh vực chuyên môn của ứng viên, có uy tín khoa học cao và phẩm chất tốt, để thẩm định những phần mà các GS, PGS đó có điều kiện tham gia.

HĐCDGSNN đã quyết nghị hoàn thành đợt xét năm 2009 trước ngày 20/11/2009. Những nhà khoa học trong và ngoài nước (bao gồm những người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài) có những đóng góp đặc biệt xuất sắc về khoa học, đạo tạo cho thế giới và Việt Nam thì Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp có thể xem xét đặc cách để công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS hoặc PGS của Việt Nam. Những người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đã được bổ nhiệm làm GS tại cơ sở giáo dục có uy tín ở nước ngoài thì có thể được xem xét để bổ nhiệm làm GS hay PGS của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch HĐCDGSNN yêu cầu, phải tăng cường quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học trong việc xét, bổ nhiệm các chức danh GS, PGS. Hội đồng chức danh Giáo sư các cấp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến việc tổ chức họp, thảo luận và các khâu trong việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên