Công ty xả thải làm nước giếng khoan đổi màu tím bất thường bị phạt 1,5 tỷ

VOV.VN - Công ty TNHH BOB Hà Nội bị xử phạt 1,5 tỷ đồng do nhiều vi phạm môi trường liên quan vụ nước giếng khoan của người dân ở xã Thạch Quảng (Thanh Hóa) đổi màu tím và bốc mùi bất thường.

Liên quan việc nước giếng khoan của dân đổi màu tím bất thường, ông Nguyễn Khánh Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hoá vừa ký quyết định xử phạt hành chính với Công tyTHHH BOB Hà Nội - doanh nghiệp được xác định là có liên quan đến việc xả thải khiến giếng khoan của người dân ở thôn Quảng Trung (xã Thạch Quảng) đổi màu tìm bất thường.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH BOB Hà Nội bị xác định có tới 8 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong đó, hành vi bị xử phạt nặng nhất là việc xây dựng, lắp đặt hệ thống đường ống xả chất thải chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường với số tiền 900 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị xử phạt 450 triệu đồng do thực hiện hành vi pha loãng nước thải sau xử lý nhằm đối phó, đưa các chỉ số môi trường về mức đạt quy chuẩn trước khi xả ra bên ngoài.

Bên cạnh đó, công ty còn bị xử phạt 90 triệu đồng vì xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép từ 1,1 đến dưới 1,5 lần, với lưu lượng xả thải từ 80 đến dưới 100 m3 mỗi ngày đêm. Nhiều vi phạm khác liên quan đến hệ thống xử lý nước thải, thu gom nước mặt và vận hành công trình môi trường cũng bị cơ quan chức năng đưa vào hồ sơ xử lý.

Không chỉ xử phạt bằng tiền, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa yêu cầu Công ty TNHH BOB Hà Nội phải khẩn trương thực hiện hàng loạt biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể, công ty buộc phải tháo dỡ hệ thống rãnh thu gom nước mưa đang đấu nối với hố ga chứa nước thải từ xưởng giặt là; đồng thời cải tạo lại toàn bộ hệ thống thu gom nước thải để tránh tình trạng thẩm thấu hoặc chảy tràn ra môi trường.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu Công ty TNHH BOB Hà Nội hoàn trả hiện trạng khu đất từng bị đào thành ao chứa nước thải chưa qua xử lý. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống đường ống dẫn nước giếng khoan dùng để pha loãng nước thải sau xử lý trước khi xả ra môi trường cũng phải bị phá dỡ hoàn toàn.

Trước đó, Báo Điện tử VOV.VN đưa tin, từ ngày 14/4, người dân tại thôn Quảng Trung (xã Thạch Quảng) bắt đầu phát hiện nước giếng khoan chuyển sang màu tím bất thường, kèm theo mùi hôi nồng nặc. Hiện tượng này nhanh chóng lan rộng sang nhiều hộ dân khác. Không chỉ nước giếng, khu vực suối Dòng Sông chảy qua địa bàn cũng ghi nhận tình trạng đổi màu, có đoạn chuyển đen, nổi bọt và phát tán mùi khó chịu.

Ngay khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp kiểm tra thực địa, đồng thời lấy mẫu nước tại khu dân cư và khu vực xả thải của doanh nghiệp lân cận để phục vụ công tác điều tra. Công ty TNHH BOB Hà Nội thừa nhận sai sót trong việc quản lý và xử lý nước thải, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục. Công ty hỗ trợ mỗi hộ dân 20 bình nước sạch và bắt đầu triển khai kéo đường ống cấp nước tạm thời để cung cấp nguồn nước sạch cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Sau đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (CO5) cùng Công an tỉnh Thanh Hóa cũng vào cuộc điều tra, yêu cầu phân tích mức độ ô nhiễm, đồng thời kiểm tra và xác minh trách nhiệm của công ty liên quan. UBND xã Thạch Quảng cũng cử cán bộ tham gia phối hợp trong công tác lấy mẫu nước ô nhiễm để phục vụ điều tra.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa cũng lấy 5 mẫu nước tại các hộ dân gồm ông Bùi Văn Thủy, ông Đinh Văn Thảo, ông Bùi Văn Thoại, ông Bùi Văn Hiu và ông Nguyễn Văn Thái. Kết quả phân tích theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT cho thấy toàn bộ mẫu nước đều không đạt chuẩn.

Đặc biệt, mẫu nước tại hộ ông Bùi Văn Thủy, ông Đinh Văn Thảo và ông Bùi Văn Thoại xuất hiện hàng loạt chỉ số ô nhiễm tăng cao bất thường như độ màu, độ đục, mùi, Pecmanganat, Sunfua, Coliform và E.Coli. Từ kết quả này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo ba hộ dân trên dừng sử dụng hoàn toàn nguồn nước giếng khoan cho đến khi tình trạng ô nhiễm được xử lý dứt điểm. Hai hộ còn lại được yêu cầu sử dụng nước sau khi lọc và đun sôi để đảm bảo an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Khởi tố vụ xả thải gần 6.000 tấn chất thải tại trang trại NewHope ở Thanh Hóa
Khởi tố vụ xả thải gần 6.000 tấn chất thải tại trang trại NewHope ở Thanh Hóa

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường tại Công ty NewHope khi phát hiện gần 6.000 tấn chất thải chưa xử lý bị xả ra môi trường. Ba bị can bị truy cứu trách nhiệm do chỉ đạo, thực hiện hành vi xả thải kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng hệ sinh thái và đời sống người dân.

Khởi tố vụ xả thải gần 6.000 tấn chất thải tại trang trại NewHope ở Thanh Hóa

Khởi tố vụ xả thải gần 6.000 tấn chất thải tại trang trại NewHope ở Thanh Hóa

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường tại Công ty NewHope khi phát hiện gần 6.000 tấn chất thải chưa xử lý bị xả ra môi trường. Ba bị can bị truy cứu trách nhiệm do chỉ đạo, thực hiện hành vi xả thải kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng hệ sinh thái và đời sống người dân.

Cảnh nhộn nhịp kéo lưới của ngư dân Thanh Hóa: Tôm cá vừa cập bờ đã "cháy hàng"
Cảnh nhộn nhịp kéo lưới của ngư dân Thanh Hóa: Tôm cá vừa cập bờ đã "cháy hàng"

VOV.VN - Từ tờ mờ sáng, hàng chục thuyền nhỏ ở phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã ra khơi cách bờ chỉ vài trăm mét. Sau vài giờ đánh bắt, lưới kéo vào bờ mang theo cá tôm tươi rói, tiểu thương lập tức ùa xuống thu mua, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp ngay tại bãi biển...

Cảnh nhộn nhịp kéo lưới của ngư dân Thanh Hóa: Tôm cá vừa cập bờ đã "cháy hàng"

Cảnh nhộn nhịp kéo lưới của ngư dân Thanh Hóa: Tôm cá vừa cập bờ đã "cháy hàng"

VOV.VN - Từ tờ mờ sáng, hàng chục thuyền nhỏ ở phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã ra khơi cách bờ chỉ vài trăm mét. Sau vài giờ đánh bắt, lưới kéo vào bờ mang theo cá tôm tươi rói, tiểu thương lập tức ùa xuống thu mua, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp ngay tại bãi biển...

Dùng hàn the làm giò lợn, một cơ sở ở Thanh Hóa bị phạt hơn 62 triệu đồng
Dùng hàn the làm giò lợn, một cơ sở ở Thanh Hóa bị phạt hơn 62 triệu đồng

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thanh Hóa phát hiện một cơ sở sản xuất giò lợn sử dụng hàn the - chất cấm trong chế biến thực phẩm nhằm tăng độ dai, kéo dài thời gian bảo quản. Với nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm, cơ sở này bị xử phạt tổng cộng 62,5 triệu đồng, đồng thời buộc xử lý toàn bộ sản phẩm vi phạm theo quy định.

Dùng hàn the làm giò lợn, một cơ sở ở Thanh Hóa bị phạt hơn 62 triệu đồng

Dùng hàn the làm giò lợn, một cơ sở ở Thanh Hóa bị phạt hơn 62 triệu đồng

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thanh Hóa phát hiện một cơ sở sản xuất giò lợn sử dụng hàn the - chất cấm trong chế biến thực phẩm nhằm tăng độ dai, kéo dài thời gian bảo quản. Với nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm, cơ sở này bị xử phạt tổng cộng 62,5 triệu đồng, đồng thời buộc xử lý toàn bộ sản phẩm vi phạm theo quy định.