Công viên Hồ Tây đón hơn 10 triệu khách

Sự ra đời của Công viên góp phần giải quyết việc làm cho trên 250 lao động thường xuyên với thu nhập bình quân trên 2,2 triệu đồng/tháng.

Sáng 20/5, Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội - đơn vị quản lý Công viên Hồ Tây đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình tổng kết 10 năm hoạt động của Công viên Hồ Tây.

Vui chơi, giải trí tại Công viên Hồ Tyâ

Công viên Hồ Tây ra đời đúng dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một dự án vui chơi, giải trí đầu tiên ở miền Bắc được đầu tư bởi các doanh nghiệp trong nước. Hạng mục đầu tiên của dự án là Công viên nước Hồ Tây - đây là một tổ hợp vui chơi, giải trí dưới nước hiện đại với thiết bị và công nghệ tiên tiến nhập khẩu từ Tây Ban Nha. Ngày 2/7/2000, hạng mục thứ 2 của dự án là Công viên Vầng trăng (nay là Công viên Mặt trời mới) được khai trương và đi vào hoạt động, tạo nên một khu vui chơi giải trí liên hoàn.

Sau 10 năm đi vào hoạt động, Công viên Hồ Tây đã đón tiếp hơn 10 triệu lượt khách của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành của miền Bắc đến thăm quan, nghỉ ngơi và vui chơi, giải trí, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên. Sự ra đời của Công viên cũng góp phần giải quyết việc làm cho trên 250 lao động thường xuyên với thu nhập bình quân trên 2.2 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, hàng năm Công viên còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động thời vụ.

Bà Trần Thị Bạch Yến, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội cho biết: Từ kinh nghiệm qua 10 năm hoạt động, trong thời gian tới, Công viên Hồ Tây phấn đấu trở thành một trung tâm giải trí hiện đại, đa năng vào loại nhất của Thủ đô Hà Nội với nhiều loại hình vui chơi giải trí đa dạng với tiêu chí “An toàn, Văn minh, Sảng khoái”; trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách nhân dịp Thăng Long-Hà Nội 1.000 năm tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên