CSGT xử lý mũ bảo hiểm kém chất lượng là không phù hợp

VOV.VN -Theo nhiều ý kiến chuyên gia, việc kiểm soát mũ bảo hiểm cần có sự quản lý chặt chẽ ngay từ khâu đầu ra của sản phẩm.

Sáng 19/9, tại TP Đà Nẵng, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội An toàn giao thông đường bộ toàn cầu Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và thực thi chính sách pháp luật liên quan đến chất lượng mũ bảo hiểm”.

Tại TP Đà Nẵng, qua thời gian triển khai, việc đội mũ bảo hiểm đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng xây dựng chương trình tuyên truyền về chiến dịch “Nói không với mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng”; đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn người dân đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn chất lượng để bảo vệ bản thân và người thân trong gia đình.

Ảnh minh họa
Đến nay, Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng đã cung cấp và bán đổi hơn 90.000 mũ bảo hiểm đạt chất lượng cho người dân, góp phần ngăn chặn tình sản xuất, buôn bán mũ bảo hiểm kém chất lượng...

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng: Việc giao lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp kiểm tra và xử lý mũ bảo hiểm kém chất lượng là không phù hợp; Cần có sự quản lý chặt chẽ ngay từ khâu đầu ra của sản phẩm và phải coi mũ bảo hiểm là mặt hàng kinh doanh có điều kiện...

Theo đó, cần tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra và xử lý mạnh đối với việc nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh mũ bảo hiểm kém chất lượng.

Bà Đào Thanh Tâm, Phó Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: “Đây là một diễn đàn rất quan trọng để giúp cho các cơ quan chức năng về quản lý nhà nước liên quan đến chất lượng mũ bảo hiểm. Rà soát lại những vấn đề những văn bản pháp lý; đồng thời đề xuất và phản hồi ý kiến trong quá trình thực thi các văn bản. Phát hiện những đơn vị vi phạm để báo cáo với cơ quan chức năng  có biện pháp xử lý”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tuyên truyền cho học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Hà Nội tuyên truyền cho học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VOV.VN -Việc tuyên truyền nhằm giúp học sinh và gia đình có ý thức khi đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng cách khi tham gia giao thông.

Hà Nội tuyên truyền cho học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Hà Nội tuyên truyền cho học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VOV.VN -Việc tuyên truyền nhằm giúp học sinh và gia đình có ý thức khi đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng cách khi tham gia giao thông.

TP HCM: Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn
TP HCM: Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VOV.VN-Mỗi năm, cả nước xảy ra trên 30.000 trường hợp tai nạn giao thông đường bộ. Trong đó, số ca chấn thương sọ não dẫn đến tử vong chiếm 30%.

TP HCM: Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

TP HCM: Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VOV.VN-Mỗi năm, cả nước xảy ra trên 30.000 trường hợp tai nạn giao thông đường bộ. Trong đó, số ca chấn thương sọ não dẫn đến tử vong chiếm 30%.

Mũ bảo hiểm “rởm” lại “thách thức” lực lượng chức năng
Mũ bảo hiểm “rởm” lại “thách thức” lực lượng chức năng

VOV.VN - Thị trường mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn vừa yên ắng được một thời gian nay lại bắt đầu mọc lên ở vỉa hè như nấm sau mưa.

Mũ bảo hiểm “rởm” lại “thách thức” lực lượng chức năng

Mũ bảo hiểm “rởm” lại “thách thức” lực lượng chức năng

VOV.VN - Thị trường mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn vừa yên ắng được một thời gian nay lại bắt đầu mọc lên ở vỉa hè như nấm sau mưa.

 Quảng Trị phát hiện 550 mũ bảo hiểm dán tem giả
Quảng Trị phát hiện 550 mũ bảo hiểm dán tem giả

VOV.VN -Số mũ này nếu bóp mạnh sẽ bị biến dạng.

 Quảng Trị phát hiện 550 mũ bảo hiểm dán tem giả

Quảng Trị phát hiện 550 mũ bảo hiểm dán tem giả

VOV.VN -Số mũ này nếu bóp mạnh sẽ bị biến dạng.