Cư dân mạng kêu gọi quyên góp, cứu trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ

VOV.VN - 2 ngày sau bão YaGi đổ bộ, bà con phía Bắc đang hứng chịu những đợt mưa lớn, kết hợp với các đập thủy điện xả lũ gây ra tình trạng ngập nặng. Trong lúc cấp bách này, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều lời cầu cứu và sự hỗ trợ của cộng đồng.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 – Bão YaGi, các tỉnh, thành phố phía Bắc hứng chịu những thiệt hại nặng nề. 2 ngày, sau khi bão yagi đổ bộ vào đất liền, các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng… xuất hiện mưa lớn. Kết hợp các nhà máy thủy điện xả lũ càng khiến tình hình ngập lụt ở các tỉnh trở nên khó lường. Cũng chính vào thời điểm khó khăn này, khi trên mạng xã hội có nhiều người dùng như Facebook… xuất hiện những tiếng kêu cứu, cộng đồng mạng đã ngay lập tức trả lời.

Trên nhóm OFFB, tác giả có nick Q Binh Nguyeen chia sẻ: “Tuyên Quang đang rất cần lượng xuồng, thuyền, phao, lương thực và nhân lực cứu hộ có nghiệp vụ cùng lên ứng cứu người dân ở huyện Chiêm Hóa. Hiện nước đang dâng cao và chưa dừng lại, vẫn còn rất nhiều người mắc kẹt ở khu ngập nặng, có nơi đã ngập lên cả tầng 2. Điện, nước vùng ngập lụt không có nên nhiều người không liên lạc được. Nhân lực tại địa phương không đủ, rất mong các cá nhân, đoàn thể có khả năng đến hỗ trợ huyện Chiêm Hóa, Na Hang”.

Sau khi bài đăng này được đăng tải khoảng 5p, phía dưới phần bình luận là 1 loạt lời “kêu cứu” khác của người dân vùng lũ. Dường như ai cũng cần được cứu trợ sớm, cứu trợ gấp.

Tuy nhiên trong điều kiện này, không có gì ngoài sự bình tĩnh. Người dân cần tiết kiệm pin điện thoại, cố gắng giữ liên lạc với chính quyền địa phương, bởi “nước xa không cứu được lửa gần”. Như một bình luận của bạn Tuấn Anh để lại “giờ này mọi thứ rất hỗn loạn và căng thẳng nên phải cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng cầm cự”.

Đằng sau những lời kêu cứu, là các bài viết hỗ trợ của các mạnh thường quân. Người thì hỗ trợ gạo, mỳ tôm, người thì hỗ trợ phương tiện vận chuyển, hỗ trợ nhân lực và thiết bị tìm kiếm cứu nạn, hay có những doanh nghiệp kêu gọi các doanh nghiệp khác cùng hỗ trợ nông sản, tiền bạc giúp đỡ đồng bào vùng lũ, tất cả vì người dân vùng lũ.

Trên trang cá nhân của mình, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy hay thường được gọi với cái tên “Huy thời tiết” đã đăng dòng trạng thái “Tôi mở status này để các nhóm hỗ trợ Yên Bái có thể trao đổi và phối hợp với nhau. Tránh chồng chéo”. Trong bài đăng này, anh Huy Nguyễn đã đăng tải đường link cập nhật danh sách những người dân đang kêu cứu và danh sách những người sẵn sàng cứu hộ tại Yên Bái để 2 bên có thể nắm được tình hình, cứu trợ lúc cần thiết.

Trong lúc lũ dâng cao ở các tỉnh phía Bắc, có những đoàn thiện nguyện sẵn sàng hỗ trợ trong việc tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trên facebook của bạn Nguyễn Thanh Tâm đăng tải thông tin: “Bên mình có 2 đội bay UAV Enterprise (M300 + H20T, M350 + H30T, M30T, M3T) có loa đèn (Bay tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện khắc nghiệt mưa, bão với camera chất lượng cao và camera nhiệt) và máy bay nông nghiệp lớn (Có khả năng tải 50kg) di chuyển khu vực Thái Nguyên và các tỉnh ngập nặng để hỗ trợ cứu hộ. Mong kết nối để anh em tập trung hỗ trợ hiệu quả”.

Xác nhận về thông tin đăng tải của bạn Nguyễn Thanh Tâm, chị Nguyễn Xuân Hương (Truyền thông Hội đồng hương Nghệ An) cho biết trên trang cá nhân:“Chị đã kết nối với số điện thoại của bạn Phong (trưởng nhóm) và hiện bạn ấy đang quá tải cuộc gọi. Bởi họ đang di chuyển từ Huế đến Đà Nẵng, dự kiến mai có thể lên Thái Nguyên. Hiện chị đã có số điện thoại một bạn khác trong đoàn để kết nối tiện hơn. Nếu đội hỗ trợ nào cần liên lạc thì hãy liên lạc với chị, để chị kết nối đến đội hỗ trợ bay này nhé”, chị Hương cho biết trên trang cá nhân.

Với mong muốn hỗ trợ bà con sau bão YaGi, chị Phan Thị Mến – Chủ một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã viết thư kêu gọi các nhà hảo tâm cùng hỗ trợ nông sản và tiền bạc cho người dân. Doanh nghiệp của chị cũng trích một phần quỹ công ty để gửi đến địa phương nơi ngập lụt.

Trong thời đại bùng nổ thông tin, trên các trang mạng xã hội liên tục cập nhật tình hình mưa bão, lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc, người dân cả nước có thể nắm bắt nhanh. Tuy nhiên trước hàng vạn lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào lũ lụt, mọi người cần bình tĩnh, lựa chọn những nhà thiện nguyện có uy tín để sự hỗ trợ của mình đến được với bà con vùng lũ.

Bên cạnh đó, trong điều kiện thời tiết, thiên tai khắc nghiệt, có nhiều đoàn thiện nguyện bày tỏ mong muốn được lên các vũng lũ giúp đỡ bà con. Trước vấn đề này, MC Thảo Vân (VTV) cho rằng hiện nay chưa phải là thời điểm cần thiết, nếu như không có chuyên môn và kinh nghiệm. Với các tổ chức thiện nguyện đưa nhu yếu phẩm đến cho bà con vùng lũ, hãy liên hệ với chính quyền địa phương để được hỗ trợ.

“Hiện nay nước đang dâng cao, chảy xiết cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có công an, quân đội và các lực lượng chuyên mới được tiếp cận những khu ngập lụt, những người khác sẽ không được vào, và cũng không vào được nếu không có chuyên môn, kinh nghiệm. Các đoàn cứu trợ lên Yên Bái nên mang theo sạc pin dự phòng cho mọi người vì mất điện đã lâu, hết pin điện thoại để liên hệ, cùng 1 số đồ dùng thiết yếu. Chính quyền đã lo cho bà con rất nhiều tuy nhiên không thể xuể được, cần sự cứu trợ từ mọi nơi nhưng phải cân nhắc kỹ và liên hệ trước với chính quyền địa phương để biết rõ những gì họ thật sự cần, tránh bị rối, lãng phí và nguy hiểm cho mọi người”, MC Thảo Vân đăng tải trên trang cá nhân của mình cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người chết và bị thương do bão lũ, sạt lở tăng lên 146 người
Số người chết và bị thương do bão lũ, sạt lở tăng lên 146 người

VOV.VN - Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 13h ngày 10/9, mưa bão, sạt lở khiến 146 người chết, mất tích, 752 người bị thương, 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh.

Số người chết và bị thương do bão lũ, sạt lở tăng lên 146 người

Số người chết và bị thương do bão lũ, sạt lở tăng lên 146 người

VOV.VN - Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 13h ngày 10/9, mưa bão, sạt lở khiến 146 người chết, mất tích, 752 người bị thương, 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh.

Cận cảnh: Lo nước lũ sông Hồng lên cao, người dân sống ngoài đê ở Hà Nội tất bật chạy lũ sớm
Cận cảnh: Lo nước lũ sông Hồng lên cao, người dân sống ngoài đê ở Hà Nội tất bật chạy lũ sớm

VOV.VN - Nước lũ sông Hồng đổ về, một số người dân sống ven sông phía ngoài đê thuộc các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ của Hà Nội lo nước lũ tiếp tục dâng cao làm hư hại tài sản, tất bật chuyển đồ chạy lũ sớm.

Cận cảnh: Lo nước lũ sông Hồng lên cao, người dân sống ngoài đê ở Hà Nội tất bật chạy lũ sớm

Cận cảnh: Lo nước lũ sông Hồng lên cao, người dân sống ngoài đê ở Hà Nội tất bật chạy lũ sớm

VOV.VN - Nước lũ sông Hồng đổ về, một số người dân sống ven sông phía ngoài đê thuộc các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ của Hà Nội lo nước lũ tiếp tục dâng cao làm hư hại tài sản, tất bật chuyển đồ chạy lũ sớm.

Mưa lũ ở Yên Bái: 28 người chết, thiệt hại hơn 13.500 nhà
Mưa lũ ở Yên Bái: 28 người chết, thiệt hại hơn 13.500 nhà

VOV.VN - Mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 những ngày qua đã gây ảnh hưởng nặng nề đến người và tài sản ở tỉnh Yên Bái.

Mưa lũ ở Yên Bái: 28 người chết, thiệt hại hơn 13.500 nhà

Mưa lũ ở Yên Bái: 28 người chết, thiệt hại hơn 13.500 nhà

VOV.VN - Mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 những ngày qua đã gây ảnh hưởng nặng nề đến người và tài sản ở tỉnh Yên Bái.