Cử tri Bình Thuận hoan nghênh kênh Truyền hình Quốc hội

VOV.VN - Khi Kênh Truyền hình Quốc hội ra đời, hy vọng sẽ có nhiều chương trình phong phú và cập nhật hơn

Cử tri Trần Văn Út, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận bày tỏ: "Lâu nay, đài truyền hình ở mình có nhiều kênh, nhưng có một kênh hình chuyên về công tác Quốc hội để gần gũi cử tri hơn, thông tin kịp thời hơn công việc của Quốc hội, tôi cho là quá tốt. Khi kênh Quốc hội ra đời, tôi hy vọng sẽ có nhiều chương trình phong phú hơn và cập nhật hơn để cho người dân, cử tri theo dõi. Trong đó, người ta sẽ tìm thấy những vấn đề thích hợp với mình. Và từ nhận thức đó, người ta sẽ phản ảnh thêm những nguyện vọng, những mong muốn để cho Quốc hội rõ hơn và có thể nó trở thành một vấn đề nghị sự ở Quốc hội".

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nghe lãnh đạo VOV giới thiệu địa điểm xây kênh Truyền hình Quốc hội trong môt chuyến thăm VOV

Ông Đỗ Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nói: “Được tin VOV phát sóng kênh Truyền hình Quốc hội, với trách nhiệm là chính quyền địa phương bản thân chúng tôi rất phấn khởi để đón làn sóng Truyền hình Quốc hội. Thông qua đó, sẽ làm cầu nối giữa cử tri với chính quyền địa phương, chính quyền địa phương với cử tri, và cử tri với Quốc hội. Thông qua làn sóng Truyền hình Quốc hội để tạo điều kiện cho bà con vừa theo dõi cập nhật những chủ trương chính sách mới mà Quốc hội quá trình thảo luận, cũng như trả lời chất vấn cử tri của đại biểu đối với cử tri và cử tri phản hồi với đại biểu, để làm sao giữ cử tri với chính quyền địa phương, với Quốc hội trở thành một nhịp cầu".

Ý kiến về VOV về ra mắt Kênh truyền hình Quốc hội vào ngày 1/12/2014, ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng ban Văn hóa Xã hội, HĐND thành phố Hồ Chí Minh nói: "Là một đại biểu của dân làm nhiệm vụ cán bộ chuyên trách, tôi rất vui, rất hoan nghênh việc Quốc hội ra mắt Kênh truyền hình Quốc hội bởi vì đây là một phương tiện công cụ có sự lan tỏa rất là lớn, nhanh. Nó không chỉ ghi nhận tâm nguyện đồng bào cử tri khắp mọi miền mà còn là kênh thông tin quảng bá, tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân để thực thi các quyết sách của cơ quan dân cử. Tôi thấy vừa qua, các đại biểu Quốc hội đã làm tốt nhiệm vụ này nhưng thêm công cụ, phương tiện thứ hai này là việc làm rất tốt. Tôi rất tin tưởng và kỳ vọng Kênh Truyền hình Quốc hội sẽ nhanh chóng bám rễ vào dân để có một sức sống mãnh liệt, để thể hiện quyền dân chủ của người dân trong quá trình xây dựng phát triển, bảo vệ đất nước"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kênh Truyền hình Quốc hội sẽ ra mắt vào tháng 10 tới
Kênh Truyền hình Quốc hội sẽ ra mắt vào tháng 10 tới

VOV.VN - Kênh Truyền hình Quốc hội sẽ trở thành cơ quan ngôn luận chính thống của Quốc hội Việt Nam

Kênh Truyền hình Quốc hội sẽ ra mắt vào tháng 10 tới

Kênh Truyền hình Quốc hội sẽ ra mắt vào tháng 10 tới

VOV.VN - Kênh Truyền hình Quốc hội sẽ trở thành cơ quan ngôn luận chính thống của Quốc hội Việt Nam

Tổng thư ký IPU ủng hộ Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam
Tổng thư ký IPU ủng hộ Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN -Tổng thư ký IPU Martin Chungong ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập Kênh truyền hình Quốc hội tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tổng thư ký IPU ủng hộ Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam

Tổng thư ký IPU ủng hộ Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN -Tổng thư ký IPU Martin Chungong ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập Kênh truyền hình Quốc hội tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Kênh Truyền hình Quốc hội cần tuyển 120 nhân sự mới
Kênh Truyền hình Quốc hội cần tuyển 120 nhân sự mới

VOV.VN -Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức thi tuyển viên chức cho Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam, bao gồm 120 vị trí.

Kênh Truyền hình Quốc hội cần tuyển 120 nhân sự mới

Kênh Truyền hình Quốc hội cần tuyển 120 nhân sự mới

VOV.VN -Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức thi tuyển viên chức cho Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam, bao gồm 120 vị trí.

VOV thúc đẩy hợp tác với Kênh truyền hình Quốc hội Pháp
VOV thúc đẩy hợp tác với Kênh truyền hình Quốc hội Pháp

VOV.VN - Những kinh nghiệm của LCP-AN sẽ rất hữu ích để VOV có thể tham khảo trong quá trình xây dựng và phát triển Kênh truyền hình Quốc hội của Việt Nam.

VOV thúc đẩy hợp tác với Kênh truyền hình Quốc hội Pháp

VOV thúc đẩy hợp tác với Kênh truyền hình Quốc hội Pháp

VOV.VN - Những kinh nghiệm của LCP-AN sẽ rất hữu ích để VOV có thể tham khảo trong quá trình xây dựng và phát triển Kênh truyền hình Quốc hội của Việt Nam.