Cử tri kỳ vọng vào kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII

(VOV) - Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc, cử tri trong cả nước gửi gắm nhiều tâm tư nguyện vọng vào kỳ họp lần này.

Theo dõi phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII tường thuật trực tiếp trên sóng Đài TNVN, cử tri Võ Trọng Hốt, huyện Đông Anh, Hà Nội đóng góp ý kiến về chủ trương tiết kiệm, cắt giảm đầu tư công.

Cử tri Võ Trọng Hốt cho rằng: “Nền kinh tế của ta hiện nay bộc lộ nhiều điểm yếu, như thời gian qua, ngân hàng đầu tư nhiều vào lĩnh vực bất động sản nhưng giờ thị trường bất động sản gặp khó khăn nên ngân hàng cũng khó khăn theo. Trong đó cũng có những phần chi công của Nhà nước, cử tri mong muốn Quốc hội thông qua và công bố khoản chi công chiếm bao nhiều phần trăm trong ngân sách Nhà nước. Nếu giải quyết được thì sẽ tạo được lòng tin của người dân”.

** Cử tri Hoàng Minh Tăng, quản đốc Nhà máy chè Phú Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ rất mong Quốc hội tăng cường giám sát, cùng với Chính phủ giải quyết vấn đề kiềm chế lạm phát, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm.

** Cử tri Trịnh Thị Nga, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đề nghị Quốc hội quan tâm nhiều hơn tới vấn đề xây dựng nông thôn mới; có những quyết sách hỗ trợ nhiều hơn cho các địa phương thuần nông.

Bà Nga nói: “Trong quá trình triển khai thực hiện, bà con tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhưng có điều để phấn đấu được những chỉ tiêu này thì lại gặp khó khăn về kinh phí. Cử tri cũng mong muốn Quốc hội quan tâm tới chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đối với các đơn vị, cơ sở còn khó khăn. Mong rằng sớm có ngân sách, tăng thêm kinh phí hỗ trợ và hỗ trợ sớm để địa phương kịp thời xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình phúc lợi đúng tiến độ”.

** Ông Đoàn Hồng Chương, cử tri ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, mong muốn kỳ họp lần này cần có những quyết sách mạnh mẽ hơn về phòng, chống tham nhũng. Theo ông Chương, cử tri Đà Nẵng rất quan tâm đến kỳ họp lần này, quan tâm việc chống tham nhũng từ Trung ương đến địa phương, để làm sao bộ máy của Nhà nước thật trong sạch.

** Tại đồng bằng sông Cửu Long, cử tri đã có sự quan tâm lớn với hy vọng Quốc hội sẽ có những quyết sách hiệu quả trong việc tháo gỡ khó khăn về kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Trong đó, với ông Nguyễn Văn Lập ở thành phố Long Xuyên đã bày tỏ sự quan tâm về tình hình sản xuất, kinh doanh của địa phương hiện nay gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cần kiểm soát chặt chẽ việc tăng giá đối với những mặt hàng thiết yếu có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, đối với công tác phòng chống tham nhũng, cử tri Nguyễn Văn Lập kiến nghị kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng với những vấn đề mang tính vĩ mô, cử tri còn cho rằng, vấn đề an sinh-xã hội cần phải có sự quan tâm nhiều hơn nữa. Bởi từ tác động của sản xuất, kinh doanh đã làm cho đời sống của một bộ phận người dân thêm khó khăn. Bà Lê Thị Nhan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hưu trí tỉnh An Giang đề nghị: “Tôi có những vấn đề rất quan tâm, nhất là về an sinh-xã hội. Về mức tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương đến nay đã lỗi thời. Với số tiền hỗ trợ như hiện tại, thì không thể xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương đàng hoàng được”.

** Ông Nguyễn Đức Nội, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết: “Qua theo dõi buổi khai mạc kỳ họp Quốc hội, tôi tâm đắc nhất hai nội dung. Thứ nhất về chống tham nhũng. Tôi thấy Quốc hội cần cương quyết hơn nữa. Muốn làm tốt việc này, cần làm tốt việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức ở tại cơ quan và khu dân cư. Vấn đề thứ hai, việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức vụ do dân bầu”.

Cùng với những vấn đề của đất nước, cử tri Tây Nguyên còn mong muốn Quốc hội có chính sách chặt chẽ hơn về những vấn đề đang nổi cộm ở khu vực, như đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, quản lý đất đai, đền bù-tái định cư.

** Cử tri Phạm Mạnh Dũng, ở phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết rất kỳ vọng vào kỳ họp từ 4, Quốc hội khóa 13. Trong đó, hy vọng nhất là Quốc hội sẽ có quyết sách mạnh mẽ, hiệu quả trong phòng chống tham nhũng và chấn chỉnh những bất cập, tiêu cực trong quản lý đất đai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri kiến nghị Quốc hội nhiều vấn đề nóng
Cử tri kiến nghị Quốc hội nhiều vấn đề nóng

(VOV) -1.396 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước được tổng hợp gửi tới Quốc hội.

Cử tri kiến nghị Quốc hội nhiều vấn đề nóng

Cử tri kiến nghị Quốc hội nhiều vấn đề nóng

(VOV) -1.396 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước được tổng hợp gửi tới Quốc hội.

Tội phạm tham nhũng chưa có dấu hiệu giảm
Tội phạm tham nhũng chưa có dấu hiệu giảm

(VOV) -Số lượng vụ án, vụ việc về tham nhũng được phát hiện và điều tra chưa tương xứng với thực tế xảy ra.

Tội phạm tham nhũng chưa có dấu hiệu giảm

Tội phạm tham nhũng chưa có dấu hiệu giảm

(VOV) -Số lượng vụ án, vụ việc về tham nhũng được phát hiện và điều tra chưa tương xứng với thực tế xảy ra.