Cục Báo chí 20 năm xây dựng và trưởng thành

VOV.VN - Ngày 19/7, tại Hà Nội, Cục Báo chí long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (16/07/2003 - 16/07/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Buổi lễ có sự tham gia của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia Nguyễn Mạnh Hùng cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các cơ quan trung ương và địa phương.

Tiền thân của Cục Báo chí ngày nay là Bộ Thông tin và Tuyên truyền, được thành lập ngày 28/8/1945, do đồng chí Trần Huy Liệu làm Bộ trưởng. Ngày 3/5/1946, Nha thông tin Tuyên truyền ra đời, với chức năng “thu thập và truyền bá các tin tức trong nước”, đánh dấu sự ra đời của cơ quan quản lý nhà nước về thông tin báo chí. Mốc son quan trọng là, ngày 16/7/2003, Bộ trưởng Bộ VH-TT Phạm Quang Nghị ký quyết định số 22/2003/QĐ-VHTT thành lập Cục Báo chí.

Phát biểu khai mạc, ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh: “Sự ra đời của Cục Báo chí đánh dấu bước trưởng thành về quy mô tổ chức, bộ máy, nhân sự của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo Bộ VH-TT thời kỳ này. Quá trình 20 năm qua, cơ cấu tổ chức của Cục có chia tách thành nhiều đơn vị khác nhau, nhưng dần được hoàn thiện; phạm vi, đối tượng quản lý, chức năng và nhiệm vụ của Cục được mở rộng hơn, với nhiều trọng trách mới, quan trọng hơn, thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thế hệ các lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.

Diện mạo báo chí thay đổi theo hướng chuyên nghiệp

Theo ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí, trong suốt 20 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Báo chí đã có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng thể chế, tạo đột phá cho sự phát triển và quản lý báo chí. Cục Báo chí đã chủ trì, tham gia xây dựng, ban hành 113 văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác, đáng chú ý là: Luật báo chí 2016; Nghị định quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

20 năm qua, công tác quản lý nhà nước về báo chí đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Cục Báo chí được giao chủ trì triển khai dự án Đào tạo lại báo chí Việt Nam qua 2 giai đoạn. Dự án được triển khai ở tất cả các loại hình báo chí, mọi đối tượng nhà báo.

Tiếp nối dự án trên, năm 2019, Bộ TT&TT giao Cục Báo chí cùng các đơn vị liên quan triển khai dự án “phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024”. Dự án đem lại giá trị thiết thực cho báo chí về tiếp cận công nghệ mới của báo chí, về kinh tế báo chí, chuyển đổi số và các kỹ năng, phương pháp làm báo mới. Đã có hàng trăm phóng viên, biên tập viên được tiếp cận với những kiến thức mới do dự án đem lại.

Ngày 6/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Sau đó là Kế hoạch hành động triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông đã mở ra hướng phát triển mới, tạo cơ hội cho báo chí bứt phá vươn lên, chiếm lĩnh không gian mới; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Theo ông Lưu Đình Phúc, quá trình phát triển, nhất là từ năm 2019 đến nay, công tác quản lý nhà nước về nội dung thông tin đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, niềm tin xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội đất nước.Việc tăng cường chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí giúp cho báo chí hoạt động đi vào nền nếp, mang tính chuyên nghiệp. Những sai phạm liên quan việc thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật; tình trạng “báo hóa” các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, “núp bóng” hoạt động như cơ quan báo chí được chấn chỉnh mạnh tay, có hiệu quả. 

“Tự hào về chặng đường 20 năm của một đơn vị non trẻ, nhưng có một quá khứ hào hùng, thế hệ cán bộ Cục Báo chí hôm nay tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự tin tưởng của Nhân dân, với sức mạnh được kết tinh từ truyền thống quý báu của lớp lớp cha anh đi trước, Cục Báo chí đã vượt qua và sẽ vượt qua mọi thách thức, khó khăn, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, ông Lưu Đình Phúc chia sẻ.

Với thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 20 năm qua, Cục Báo chí vinh dự nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Cục Báo chí phải đi đầu về công nghệ số

Tại buổi lễ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả công tác mà Cục Báo chí đã đạt được.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, quản lý nhà nước về báo chí vừa qua nặng về quản lý mà nhẹ phần phát triển, phát triển cũng là cách để quản lý tốt hơn. Có phát triển mới sống được tử tế, có phát triển mới thêm nguồn lực để quản lý. Nếu chúng ta không làm tốt phần phát triển thì báo chí sẽ bị thị trường hóa, tư nhân hóa, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, quản lý nhà nước đầu tiên là thể chế. Thể chế phải rõ ràng, tường minh, quản lý cả trong tuân thủ và thực thi, nhưng xử phạt thì thật nghiêm minh đủ sức răn đe.

“Quản lý phải có công cụ giám sát toàn diện. Nhìn thấy online các đối tượng quản lý của mình, phát hiện được sớm các vấn đề, vỗ vai, nhắc nhở anh em, cứu được cán bộ. Khi thực thi phát luật phải thường xuyên, nghiêm minh, rộng khắp. Công nghệ số, truyền thông xã hội và Covid-19 đã làm bộc lộ rõ hơn các vấn đề sinh tồn của báo chí, nhưng lộ ra thì mới nhìn thấy, nhìn thấy thì mới sửa được, sửa được mới có phát triển mới. Vậy lộ ra là tốt. Không nên sợ lộ ra và càng không nên giấu”, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, quản lý nhà nước về báo chí là làm cho báo chí phát triển, đáp ứng yêu cầu mới của đất nước, đảm bảo cho những người làm báo cách mạng có thể sống được lành mạnh. Các cơ quan báo chí phải được đầu tư về cơ sở vật chất, về công nghệ để không bị tụt hậu so với các doanh nghiệp làm truyền thông trên thị trường. Đây là trách nhiệm của Cục Báo chí.

“Quy hoạch báo chí đã cơ bản xong phần sắp xếp, tiếp theo là báo ra báo, tạp chí ra tạp chí, phải tập trung vào phần phát triển, phần trọng tâm của quy hoạch. Công nghệ số ảnh hưởng đầu tiên và mạnh mẽ nhất đến lĩnh vực báo chí truyền thông, nhưng lĩnh vực báo chí của chúng ta đang tụt hậu về công nghệ, thậm chí lùi xa. Bộ chúng ta là bộ công nghệ số, thì tụt hậu là rất đáng trách. Chúng ta đã nói đến, đã có những cố gắng ban đầu về chuyển đổi số báo chí, đã ban hành chiến lược về chuyển đổi số báo chí và từ nay đến năm 2025 phải tập trung hiện đại hóa nền tảng công nghệ, công nghệ số trong báo chí. Nhưng để chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí thì đầu tiên chúng ta phải chuyển đổi số cơ quan quản lý báo chí, tức là Cục Báo chí. Phải đưa cơ bản toàn bộ hoạt động của cục lên môi trường số, kết nối online với các cơ quan báo chí về quản lý không tiếp xúc. Tự mình không chuyển đổi số thì không hiểu thế nào là chuyển đổi số và càng không thể nói người khác về chuyển đổi số. Cục trưởng phải trực tiếp lãnh đạo chuyển đổi số của cục mình lên môi trường số”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu.

Phát biểu đáp từ, thay mặt tập thể Cục Báo chí, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí khắc ghi, trân trọng tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Đó là kim chỉ nam của những người làm công tác quản lý báo chí ở hiện nay. Với sức mạnh được kết tinh từ truyền thống, Cục Báo chí xin hứa tiếp tục phát huy giá trị văn hóa của cục qua các thời kỳ, đoàn kết hỗ trợ, chia sẻ đổi mới, quyết tâm đi công nghệ số, xây dựng thể chế số, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần 1
Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần 1

VOV.VN - Giải báo chí nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao, du lịch.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần 1

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần 1

VOV.VN - Giải báo chí nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao, du lịch.

Đến năm 2025: 70% cơ quan báo chí Việt Nam đưa nội dung lên các nền tảng số
Đến năm 2025: 70% cơ quan báo chí Việt Nam đưa nội dung lên các nền tảng số

VOV.VN -  Hội nghị tập huấn báo chí năm 2023 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay (27/6) tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) - một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới công tác báo chí, chuyển đổi số báo chí - truyền thông.

Đến năm 2025: 70% cơ quan báo chí Việt Nam đưa nội dung lên các nền tảng số

Đến năm 2025: 70% cơ quan báo chí Việt Nam đưa nội dung lên các nền tảng số

VOV.VN -  Hội nghị tập huấn báo chí năm 2023 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay (27/6) tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) - một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới công tác báo chí, chuyển đổi số báo chí - truyền thông.

Chuyển đổi số báo chí phải bắt đầu từ thay đổi tư duy
Chuyển đổi số báo chí phải bắt đầu từ thay đổi tư duy

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu với báo chí.

Chuyển đổi số báo chí phải bắt đầu từ thay đổi tư duy

Chuyển đổi số báo chí phải bắt đầu từ thay đổi tư duy

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu với báo chí.

6 tác phẩm xuất sắc của VOV giành Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 17
6 tác phẩm xuất sắc của VOV giành Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 17

VOV.VN - Tối 21/6, đúng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 124 tác phẩm báo chí xuất sắc đã được vinh danh tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 17 - năm 2022. VOV có 6 tác phẩm xuất sắc đoạt giải.

6 tác phẩm xuất sắc của VOV giành Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 17

6 tác phẩm xuất sắc của VOV giành Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 17

VOV.VN - Tối 21/6, đúng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 124 tác phẩm báo chí xuất sắc đã được vinh danh tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 17 - năm 2022. VOV có 6 tác phẩm xuất sắc đoạt giải.