"Cùng áo xanh thắng nhanh Covid"

VOV.VN - Trong cuộc chiến với dịch Covid-19, bên cạnh lực lượng chủ chốt là màu áo trắng y tế, áo xanh lực lượng vũ trang, còn có sắc xanh của màu áo thanh niên. Với tinh thần nhiệt huyết, tuổi trẻ Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực, tích cực cùng chung tay phòng chống dịch.

Mỗi ngày 3 ca, suốt ngày đêm, các đoàn viên thanh niên của Thị đoàn Quảng Yên ứng trực tại Chốt kiểm soát Trạm thu phí cầu Bạch Đằng - cửa ngõ vào tỉnh Quảng Ninh. Lượng phương tiện qua chốt lên tới khoảng 5.000 lượt phương tiện mỗi ngày với 8.000-10.000 lượt người. Các bạn trẻ phân luồng dòng người vào khai báo y tế tránh ùn tắc, tiếp nhận thông tin, quét mã khai báo điện tử, hướng dẫn, trợ giúp cài đặt ứng dụng Bluezone, NCovi...

Dưới nắng hè, trong bộ quần áo bảo hộ kín mít, Vũ Văn Lâm chia sẻ, nhờ có kinh nghiệm từ những đợt dịch trước, các bạn đã phối hợp hỗ trợ tốt cho lực lượng công an, dân quân, y tế, làm sao để vừa kiểm soát chặt chẽ nhất, vừa để người dân lưu thông qua chốt nhanh chóng, thuận tiện.

“Thời gian này nắng nóng khá vất vả, nhiều bạn cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng với tinh thần và sức trẻ thì chúng tôi luôn động viên nhau phải cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ của mình đã đề ra, lúc nào cũng phải làm trên 100% sức lực của mình, hỗ trợ người dân, chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, bạn Vũ Văn Lâm nói.

Mỗi đợt dịch dịch bùng phát là mỗi lần áo xanh lên đường. Từ những lá đơn tình nguyện, Quảng Ninh có trên 2.000 đoàn viên tham gia hơn 200 Đội hình thanh niên xung kích phòng chống dịch, ứng trực tại các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào tỉnh, các tuyến đường trọng yếu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh. Có mặt tại từng thôn bản, khu phố, nhiều bạn không thể quên lời cảm ơn từ người dân trong các khu dân cư phong tỏa khi được giúp đỡ mua nhu yếu phẩm hàng ngày, thông tin hàng giờ, hỗ trợ vệ sinh môi trường, khử trùng khử khuẩn...

Trên tuyến đầu, có mặt ngay tại các điểm nóng không thể thiếu đoàn viên, thanh niên là các y, bác sĩ của ngành Y tế và Quân đội. Đội ngũ y, bác sĩ trẻ không chỉ trực tiếp tham gia thu dung, điều trị cho các bệnh nhân trong những ngày Quảng Ninh có dịch, mà còn xung phong lên đường hỗ trợ các tỉnh bạn.

Bác sĩ Phạm Thanh Tùng, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, 1 trong số các bác sĩ 9X tham gia đoàn chi viện thứ 2 của Quảng Ninh cho Bắc Giang nói: “Tại bệnh viện, có khoảng 200 anh chị em đến chi viện cho Bắc Giang, từ đó tôi cũng đã biết được tình hình dịch ở Bắc Giang rất phức tạp. Bây giờ Bắc Giang rất cần những bác sĩ về chuyên ngành hồi sức tích cực để cứu giúp những bệnh nhân nặng. Vì thế tôi đã tình nguyện xung phong góp một phần sức lực của, hy vọng Bắc Giang sẽ quyết chiến quyết thắng đại dịch lần này”.

"Cùng áo xanh thắng nhanh Covid", tuổi trẻ Quảng Ninh linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền về phòng chống dịch, đặc biệt, trong ứng dụng công nghệ thông tin. Nhờ màu áo xanh "đi từng ngõ, gõ từng nhà" hướng dẫn cài đặt ứng dụng, tỉ lệ người dân sử dụng Bluezone trong tỉnh đã đạt trên 40%, dần quen thuộc với khai báo y tế qua QR Code.

 Mạng xã hội, zalo,... được sử dụng để chia sẻ, trao đổi thông tin sáng tạo, sinh động. Huy động nguồn lực xã hội hóa, những chiếc mũ chắn giọt bắn tự làm, những phần quà nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn, quần áo bảo hộ... được trao tận tay lực lượng tuyến đầu, biên phòng, vũ trang, bác sĩ, y tế và cả những hoàn cảnh khó khăn.

Từ vùng cao biên giới tới đảo xa, Đoàn viên thanh niên Biên phòng phối hợp tuyên truyền cho hơn 6.000 hộ dân về phòng chống dịch, 7.200 hộ dân ký cam kết không xuất, nhập cảnh trái phép, tham gia tố giác tội phạm vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh, trực tiếp ngăn chặn các vụ việc vi phạm.  

Anh Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cho biết: “Trong thời gian tới, tuổi trẻ Quảng Ninh sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa, cùng đồng hành san sẻ, tiếp sức tại các vùng có dịch, các khu vực bị cách ly. Đồng thời, tiếp tục duy trì các đội thanh niên xung kích trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn, làm cơ sở tiếp tục phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Ngày 30/5 vừa qua, chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã khởi hành đến Bắc Giang, mang theo tình cảm, sự tri ân, động viên của tuổi trẻ gửi tới tuyến đầu. Xung kích -tình nguyện, màu áo xanh đã và đang góp phần giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, cùng chung tay chiến thắng dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuổi trẻ Quảng Ninh ra quân “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020”
Tuổi trẻ Quảng Ninh ra quân “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020”

VOV.VN -Tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, gần 500 học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên vừa ra quân “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020”.

Tuổi trẻ Quảng Ninh ra quân “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020”

Tuổi trẻ Quảng Ninh ra quân “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020”

VOV.VN -Tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, gần 500 học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên vừa ra quân “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020”.

Đắk Lắk thành lập 222 đội hình Thanh niên tình nguyện ứng phó Covid-19
Đắk Lắk thành lập 222 đội hình Thanh niên tình nguyện ứng phó Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk  vừa thành lập 222 đội hình “Thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh Covid-19”, với hơn 3.200 thành viên tham gia.

Đắk Lắk thành lập 222 đội hình Thanh niên tình nguyện ứng phó Covid-19

Đắk Lắk thành lập 222 đội hình Thanh niên tình nguyện ứng phó Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk  vừa thành lập 222 đội hình “Thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh Covid-19”, với hơn 3.200 thành viên tham gia.

Thanh niên tình nguyện Đà Nẵng trực chốt chống dịch Covid-19
Thanh niên tình nguyện Đà Nẵng trực chốt chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các bạn trẻ hỗ trợ lực lượng chức năng thành phố trong việc hướng dẫn du khách làm tờ khai y tế và phổ biến, tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19.

Thanh niên tình nguyện Đà Nẵng trực chốt chống dịch Covid-19

Thanh niên tình nguyện Đà Nẵng trực chốt chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các bạn trẻ hỗ trợ lực lượng chức năng thành phố trong việc hướng dẫn du khách làm tờ khai y tế và phổ biến, tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19.